Theo đó, phát biểu tại buổi gặp mặt 20 đại biểu tiêu biểu của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam (ngày 26/7), Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các đại biểu của Hiệp hội trong không khí cả nước đang hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) với nhiều hoạt động tri ân sâu sắc.
Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động ý nghĩa được Hiệp hội tổ chức trong dịp này, trong đó có việc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Theo Phó Thủ tướng, những hoạt động đó thể hiện sinh động đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Thời gian tới, Phó Thủ tướng mong muốn các hội viên tiếp tục phát huy vai trò trong việc gìn giữ, tôn vinh và quảng bá tà áo dài Việt Nam - biểu tượng văn hóa đặc sắc gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi hội viên hãy luôn mang theo tà áo dài cùng niềm tự hào về người phụ nữ Việt Nam để lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc tới bạn bè quốc tế, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè năm châu.
Đặc biệt, đề cập đến việc xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh áo dài, Phó Thủ tướng cho rằng đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần khẳng định vị thế của áo dài trong đời sống văn hóa dân tộc mà còn nâng tầm giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.
Phó Thủ tướng đề nghị Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ; đồng thời khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ nhằm hiện thực hóa mục tiêu này trong thời gian tới.
Nhấn mạnh áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa dân tộc, Phó Thủ tướng cho rằng tà áo dài kết tinh vẻ đẹp, tâm hồn, phẩm chất và truyền thống của người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.