Dạy và học trong bối cảnh có dịch: Thầy cô không còn quá bỡ ngỡ!

(NB&CL) Sau gần 2 năm quen với việc dạy học trong bối cảnh có dịch nên khi Nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành thì các thầy cô đã tự tin trong việc chuyển đổi linh hoạt dạy học để chung sống an toàn với đại dịch.

Kỹ năng dạy học trực tuyến đã trở nên thuần thục

Năm học 2021 - 2022, đối với thầy cô và học sinh cả nước là năm học đầy thử thách. Lần đầu tiên học sinh Thủ đô và nhiều tỉnh thành phố tổ chức khai giảng trực tuyến. Từ đó đến nay phải dạy học trực tuyến suốt hơn 2 tháng trời. Để đảm bảo chất lượng dạy học, các thầy cô phải không ngừng vượt khó vươn lên, được xem là những “chiến sĩ” trên mặt trận tri thức.

Cô Vũ Thị Hoài Thu (sinh năm 1984), giáo viên môn Ngữ văn Trường THCS Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội cũng vậy. Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, cô giáo Hoài Thu tâm sự rằng cô luôn xác định phải làm sao đảm bảo được chất lượng dạy học, làm sao để học sinh của mình được vui vẻ, hạnh phúc trong bối cảnh dịch COVID-19 chuyển biến phức tạp, không được đến trường.

day va hoc trong boi canh co dich thay co khong con qua bo ngo hinh 1

Cô Vũ Thị Hoài Thu trong giờ dạy online. Ảnh: Quang Hùng

Trong năm học này, cô giáo Hoài Thu vừa dạy văn lớp 6 theo chương trình đổi mới, vừa dạy văn lớp 9 để chuẩn bị cho các em thi chuyển cấp. Ngoài ra, cô còn làm công tác chủ nhiệm lớp 6A2. Đại dịch COVID-19 kéo dài đã khiến cô Hoài Thu thay đổi nhiều thói quen trong hoạt động dạy học. Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” thì bản thân cô Hoài Thu cũng xác định sẵn sàng góp sức vì sự nghiệp chung.

Chia sẻ với phóng viên, cô Hoài Thu cho rằng bước sang năm thứ 2 có dịch COVID-19 nên cô không còn bỡ ngỡ như những thời gian đầu. Với cô, những tác động của đại dịch hiện nay đối với việc dạy học của mình sẽ không còn lớn như năm đầu tiên. “Các giáo viên, học sinh, phụ huynh đã có những thay đổi để thích ứng với điều kiện hoàn cảnh có dịch. Dạy Ngữ Văn hay bất cứ môn học nào thì việc dạy trực tuyến vẫn tồn tại những khó khăn. Tuy nhiên, cả cô và trò cố gắng khắc phục, linh hoạt thích ứng để phù hợp với hoàn cảnh mới” – cô Hoài Thu tâm sự.

Ngành giáo dục trong năm học này chịu nhiều thách thức nhưng Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn vẫn xác định mục tiêu “vạn biến về phương pháp nhưng bất biến về chất lượng”. Với thầy cô, những áp lực thật khó thể đong đếm khi vừa phải tổ chức dạy học trực tuyến, đổi mới chương trình dạy học và chống dịch. Tuy nhiên, khi phóng viên tiếp cận với nhiều thầy cô giáo thì điều dễ dàng nhận thấy được ở mỗi người đó là phong thái tự tin đương đầu với khó khăn. Cô Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1994) giáo viên dạy Toán, chủ nhiệm lớp 7A1 Trường THCS Thái Thịnh cũng chia sẻ với phóng viên rằng, năm học này cô Thảo cùng với các đồng nghiệp đã thuần thục với các kỹ năng dạy học trực tuyến.

day va hoc trong boi canh co dich thay co khong con qua bo ngo hinh 2

Để có những bài dạy hay, cô Nguyễn Thị Thảo phải không ngừng trau dồi thêm chuyên môn. Ảnh: Quang Hùng

Theo cô Thảo, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực tới giáo dục nhưng trong hai năm qua thầy cô và học sinh trong nhà trường đã không ngừng cố gắng và đến hiện nay Trường THCS Thái Thịnh nơi cô dạy học đã có một hệ sinh thái dạy học trực tuyến. “Khó khăn lớn nhất đối với dạy học trực tuyến chính là đường truyền internet. Ở nhiều khu vực, chất lượng đường truyền internet không ổn định. Tới đây khi học sinh được quay lại trường thì cô trò sẽ cố gắng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch để tổ chức dạy học trực tiếp. Còn nếu tình hình dịch phức tạp, học sinh phải ở nhà thì việc dạy học trực tuyến được triển khai nhanh mà không gặp bất cứ rào cản khó khăn nào” – cô Thảo tự tin cho biết.

Các kịch bản đã lên sẵn cho mọi tình huống

Hà Nội có nhiều thuận lợi hơn trong việc tổ chức dạy học trực tuyến so với các địa phương trên toàn quốc. Tuy nhiên, ngay cả ở các địa phương ở vùng quê thì việc thầy cô và học sinh cũng không quá bỡ ngỡ trong việc chuyển đổi trạng thái dạy học trong bối cảnh mới.

Quảng Trị là địa phương mà dịch COVID-19 hiện chứa đựng nhiều tiềm ẩn rủi ro. Những ngày gần đây đã xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - bà Lê Thị Hương bày tỏ sự tự tin trong việc triển khai dạy học theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

day va hoc trong boi canh co dich thay co khong con qua bo ngo hinh 3

Thầy Nguyễn Cao Cường luôn trăn trở làm sao để nhà trường, thầy cô, học sinh đảm bảo được chất lượng dạy học trong hoàn cảnh dịch COVID-19 kéo dài. Ảnh: Quang Hùng

Hiện tại ở Quảng Trị, tất các địa phương học trực tiếp, chỉ riêng thành phố Đông Hà là dạy trực tuyến. “Thời gian qua, việc thầy trò ở Quảng Trị đã quen với việc chuyển đổi trạng thái từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại. Nên việc chuyển đổi của thầy cô và học sinh khá linh hoạt” – bà Hương chia sẻ.

Chia sẻ thêm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho rằng, Sở đã xây dựng phương án thích ứng với Nghị quyết 128 theo các vùng (xanh, vàng, da cam, đỏ) để các đơn vị trường học, phòng giáo dục và đào tạo bám theo để thực hiện. “Tại Quảng Trị cơ bản khu vực nông thôn vẫn đang là vùng xanh, dạy học đa số là trực tiếp. Tuy nhiên các thầy cô, nhà trường đã xây dựng các kịch bản rất cụ thể trong trường hợp nào thì tổ chức dạy trực tuyến, trường hợp nào dạy trực tiếp, lớp nào đi học, lớp nào ở nhà… Các phương án đều đã được thiết kế chủ động để tổ chức dạy học” – bà Lê Thị Hương cho biết.

Khác với các năm học trước đây khi chưa có dịch, trong hai năm học gần đây, đa số các nhà trường phổ thông trong cả nước xây dựng kế hoạch năm học luôn sẵn hai phương án. Đó là dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến tùy theo hoàn cảnh của dịch bệnh.

Thầy Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh chia sẻ với phóng viên: “Kịch bản dạy học trực tiếp và trực tuyến của nhà trường sẵn sàng thực hiện bất kỳ lúc nào. Việc học sinh đang học vào trực tiếp ở thời điểm này nhưng có chỉ đạo từ chính quyền thông báo ngày mai học sinh phải nghỉ thì kịch bản dạy học trực tuyến được khởi động ngay. Việc này sẽ diễn ra hoàn toàn bình thường không có gì phức tạp nữa” – thầy Cường nhấn mạnh.

Để đạt được sự chuyển biến linh hoạt, các trường học trong cả nước thời gian dài đã phải nỗ lực vượt khó vươn lên. Nhờ việc chủ động tập huấn, mời các chuyên gia, nhà giáo đến từ các tập đoàn công nghệ và các trường dân lập, quốc tế về trao đổi với giáo viên trong nhà trường nên các thầy cô đã hoàn thiện hơn các kỹ năng dạy học trực tuyến.

Trong 2 năm vừa qua, giáo dục cả nước tổ chức dạy học trực tuyến, các thầy cô trong cả nước chủ động trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm và phương pháp dạy học mới. Họ đã không đóng kín trong khuôn khổ một trường học mà kết nối chia sẻ với nhau nên đã tạo nên hệ sinh thái dạy học trực tuyến phong phú mà bất cứ giáo viên nào muốn trau dồi thêm nghiệp vụ cũng có thể tiếp cận được. Chính vì lẽ đó mà dù trong đại dịch học sinh không đến trường thì công tác dạy học vẫn được thực hiện một cách có hiệu quả.

Nhiều người ví von rằng nếu trước đây “bục giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ” thì bây giờ không phải là ở dưới hầm sâu nữa mà ngay tại trong nhà các thầy cô giáo kiên cường chống dịch bằng các bài giảng đầy tâm huyết và họ cũng xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận tri thức.

Trinh Phúc

Xem thêm

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: