Để Hà Nội chuyển mình!

(NB&CL) 77 năm trước, Hà Nội - trái tim của cả nước đã là nơi được vinh dự chứng kiến Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Hà Nội từ giây phút ấy cũng đã mang trong mình niềm tin và kỳ vọng của cả nước.

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, tuy nhiên đến nay Thủ đô vẫn đứng trước vô vàn thách thức, đã và đang rất cần sự “chuyển mình” để phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tin tưởng và kỳ vọng!

Ngày Quốc khánh năm nay đánh dấu chặng đường 77 năm Hà Nội và cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn để xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển hiện đại, hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Trong giai đoạn mới, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-TƯ của Bộ Chính trị khóa XI về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020” và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, quy mô, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Hạ tầng kinh tế - xã hội được nâng lên một bước, kết quả xây dựng nông thôn mới là dấu ấn nổi bật.

Sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả tích cực; chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô không ngừng được nâng lên; diện mạo của Thủ đô có nhiều đổi thay, văn minh, hiện đại hơn.

Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng; vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao ở cả trong nước và quốc tế.

de ha noi chuyen minh hinh 1

Người dân kỳ vọng Thủ đô sẽ chuyển mình và phát triển rực rỡ trong thời gian tới. Ảnh: Dân trí

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả và thành tựu đã đạt được, đến hôm nay, Thủ đô vẫn đứng trước vô vàn thách thức đã và đang rất cần sự “chuyển mình” để phát triển mạnh mẽ hơn.

Ngay khi ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội với số phiếu rất cao, nhân dân Thủ đô và cả nước đặt niềm tin, sự kỳ vọng, thậm chí là đòi hỏi, yêu cầu đối với người đứng đầu chính quyền Thủ đô rất lớn.

Còn nhớ rằng, tân Chủ tịch Hà Nội trong thông điệp ngày nhậm chức đã bày tỏ niềm tin rằng: “Với tinh thần Hà Nội cùng cả nước, cả nước cùng Hà Nội - đây là điểm tựa về tinh thần, nguồn lực vật chất to lớn. Vì vậy, chúng ta có quyền tin tưởng rằng Hà Nội sẽ chuyển mình và phát triển rực rỡ”.

Có thể thấy, với bề dày công tác qua nhiều vị trí lãnh đạo ở Trung ương và địa phương, nhân dân tin tưởng và kỳ vọng tân Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ đưa Thủ đô chuyển mình và phát triển rực rỡ như niềm tin mà ông đã khẳng định trước nhân dân Thủ đô và cả nước.

Lắng nghe để cống hiến!

Chia sẻ với Báo Nhà báo & Công luận về những kỳ vọng sự chuyển mình và phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục Nguyễn Viết Chức cho rằng, Hà Nội cần phải bám sát Luật Thủ đô, bám sát những di sản ngàn năm ông cha để lại, phải giữ gìn và phát huy di sản, không chỉ là di sản nhìn thấy, mà còn là di sản về con người Hà Nội, về lịch sử Hà Nội…

de ha noi chuyen minh hinh 2

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu trong ngày nhậm chức bày tỏ niềm tin rằng: “Hà Nội sẽ chuyển mình và phát triển rực rỡ". Ảnh: HNMO

“Thủ đô ngàn năm văn hiến nên văn hóa phải đặt lên hàng đầu, phải quan tâm vì Thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước…Tại sao Hà Nội lại có danh hiệu “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”?. Điều đó thể hiện vị thế của Thủ đô luôn luôn được xác định trong lòng người dân cả nước và nhân dân thế giới, cho nên phải phát huy điều đó”, ông Nguyễn Viết Chức chia sẻ.

Cũng theo Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Đảng, Nhà nước, nhân dân Thủ đô và cả nước kỳ vọng rất nhiều vào tân Chủ tịch Hà Nội, đó là vinh quang rất lớn và là trách nhiệm hết sức nặng nề. Kỳ vọng trước tiên là lắng nghe ý kiến của người dân, lắng nghe những mặt tốt, những mặt hạn chế, khắc phục bằng được hạn chế để phát huy những cái tốt, đó là mong muốn rất đơn giản, thiết thực của người dân Hà Nội.

Thủ đô Hà Nội cũng có “kho trí tuệ” lớn nhất nước đang nằm ở đây, đó là các viện nghiên cứu, trường đại học, giáo sư, tiến sĩ… và rất nhiều cán bộ nghỉ hưu của Trung ương, Hà Nội… vì vậy lắng nghe ý kiến của nhân dân cũng là lắng nghe ý kiến của chính những cán bộ đã từng làm việc ở Hà Nội, có hiểu biết về Hà Nội, xem công việc phải làm như thế nào, tại sao làm chưa có hiệu quả, nếu không lại đi vào vết xe cũ, quy hoạch phá nát, giao thông ùn tắc, ngập úng,…

“Đất để phát triển còn rộng mênh mông, nhưng trong mảnh đất đấy không chỉ có cơ hội mà còn có muôn vàn thách thức trong nước, thế giới. Thủ đô là nơi tiếp cận rất trực tiếp, người đứng đầu Hà Nội luôn luôn phải đi sâu đi sát, lắng nghe cán bộ cấp dưới, đồng thời lắng nghe người tri thức, người có kinh nghiệm trong quản lý, và phải vô tư…

Mọi việc phải công khai minh bạch, thật sự gương mẫu,… lắng nghe phải thực sự, lắng nghe bằng trái tim của mình, bằng sự mong muốn cống hiến chứ không phải bằng sự thể hiện quyền lực của mình được. Lắng nghe để mà cống hiến!”, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục nói.

Cũng theo ông Nguyễn Viết Chức, người đứng đầu thủ đô nghìn năm văn hiến phải có tố chất rất đặc biệt, nếu như tố chất bình thường, không có ứng xử đặc biệt thì rất khó khăn.

Người dân Hà Nội kỳ vọng vào tân Chủ tịch Hà Nội với 2 lý do, thứ nhất đã lâu rồi người đứng đầu Hà Nội chưa để lại những dấu ấn tốt đẹp, kỳ vọng rằng tân Chủ tịch Hà Nội sẽ để lại những dấu ấn tình cảm, công việc tốt đẹp cho người dân, góp phần tăng niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, cùng nhau hợp sức để xây dựng Thủ đô, có như thế mới xây dựng Thủ đô tốt được.

“Với tư cách một nhà khoa học, một nhà kiểm toán thì ông Trần Sỹ Thanh có đủ suy nghĩ tiếp cận mới, khác với những người khác. May chăng sẽ vượt qua được rất nhiều khó khăn. Nói thẳng Hà Nội đang rất nhiều khó khăn trong công tác cán bộ, những người đứng đầu”, ông Chức kỳ vọng.

Còn theo PGS.TS Bùi Thị An - nguyên đại biểu Quốc hội, tân Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh về Hà Nội thời điểm này cũng có rất nhiều thuận lợi, vì Hà Nội có Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ TP. Hà Nội đã chỉ ra khá rõ định hướng tới đây Hà Nội sẽ thế nào, và Hà Nội cũng có Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của TP. Hà Nội, cũng chỉ rõ việc Hà Nội có những đặc thù, Nghị quyết 15-NQ/TW là kim chỉ nam định hướng cho giai đoạn tới phát triển của Hà Nội.

Hà Nội cũng có nền móng phát triển từ khá lâu, cho nên cơ sở vật chất mọi thứ tương đối tốt, đây cũng là nơi tập trung dân trí rất cao nên cũng là điều kiện để cho Hà Nội phát triển xa hơn nữa.

Tuy nhiên thử thách của Hà Nội hiện nay cũng tồn tại rất nhiều chuyện bề bộn về quy hoạch tổng thể, trong đó có quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông, quy hoạch giáo dục… do hậu quả để lại của các giai đoạn trước.

PGS.TS Bùi Thị An hy vọng, tân Chủ tịch TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh, khi đã qua rất nhiều chức vụ từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt trước khi về TP. Hà Nội từng làm kiểm toán, sẽ từ những số liệu cụ thể thực tiễn có những phân tích, đánh giá vấn đề để có những chỉ đạo chính xác.

“Từ nhà kiểm toán về sẽ qua những con số, trên nền tảng đó đưa ra những kế hoạch cụ thể để thực hiện những mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII và Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra, tôi hy vọng Hà Nội sẽ có đột phá”, PGS.TS Bùi Thị An đặt hy vọng.

Minh Chí

Xem thêm

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Cỡ chữ bài viết: