Để không còn cảnh “đèn nhà ai nấy rạng”...

(NB&CL) Đó là một trong những mục tiêu mà Hội thảo nghiệp vụ: “Vai trò của báo chí truyền thông với sự phát triển du lịch Cố đô Huế và các tỉnh Bắc miền Trung” do HNB Thừa Thiên Huế (Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2019) phối hợp với Hội Nhà báo các tỉnh trong cụm tổ chức hướng tới.

Cũng tại Hội thảo, sáng kiến Tổ chức Giải báo chí về du lịch Bắc miền Trung đã được đưa ra và được sự ủng hộ rất tích cực từ phía các đại biểu tham dự.

Chưa có sự liên kết cùng quảng bá của các cơ quan báo chí

Việc tổ chức hội thảo “Vai trò của báo chí truyền thông với sự phát triển du lịch Cố đô và các tỉnh Bắc miền Trung” lần này là dịp để các cơ quan báo chí 6 tỉnh Bắc miền Trung (Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa) cùng với cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch từng địa phương đưa ra các giải pháp để sự liên kết trong quảng bá, phát triển du lịch hiệu quả hơn, thông qua các cơ quan báo chí truyền thông; tìm cách tháo gỡ, hợp tác trong việc quảng bá liên kết vùng đạt hiệu quả tối đa…

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Hà Vân

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Hà Vân

Trên thực tế, trong những năm qua, 6  tỉnh Bắc miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế) đều xác định du lịch là “ngành kinh tế mũi nhọn”. Bởi với nguồn tài nguyên du lịch phong phú như các tỉnh đều có bờ biển với tổng chiều dài gần 700 km gắn với nhiều thắng cảnh nổi tiếng; trong vùng cũng có tới 07 Di sản vật thể, phi vật thể được UNESCO công nhận và hàng nghìn di tích, danh thắng... Bên cạnh đó, dải đất Bắc miền Trung là vùng đất sinh sống bao đời của 25 dân tộc và nhiều vô kể những giá trị văn hóa - lịch sử khác được xem là nguồn sản phẩm du lịch vô cùng phong phú… tiền đề to lớn để các tỉnh Bắc miền Trung liên kết cùng phát triển du lịch. Tuy nhiên, so với nhiều nơi, du lịch Bắc miền Trung vẫn phát triển chưa tương xứng, đặc biệt thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa các tỉnh trong truyền thông, quảng bá để phát triển. Câu chuyện về vai trò của báo chí trong thúc đẩy liên kết phát triển du lịch chưa hiệu quả đã được đưa ra thảo luận tại Hội thảo, như một cách tháo gỡ những thách thức trong bài toán liên kết phát triển du lịch vùng.

Theo  đó, tại Hội thảo, các nhà báo, nhà quản lý du lịch đã tập trung làm nổi bật một số vấn đề cốt lõi như: Vai trò của báo chí chính thống trước sự lấn lướt của mạng xã hội về quảng bá di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch ở từng địa phương; Tính cách vùng, miền trong cộng đồng dân cư đối với việc thúc đẩy phát triển du lịch khu vực; Sự liên kết giữa các địa phương trong khu vực Bắc miền Trung trong phát triển du lịch, từ góc nhìn báo chí; Tính phản biện tích cực của báo chí, truyền thông trước những vấn đề “trẻ hóa” di tích, nhìn từ thực tiễn; Làm thế nào để có tác phẩm báo chí hay, hấp dẫn các nhà đầu tư đến với du lịch Bắc miền Trung và cả nước...

Đáng chú ý, tại Hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thiên Định cho rằng, du lịch Thừa Thiên Huế nói riêng, khu vực Bắc Trung Bộ nói chung có rất nhiều đề tài để báo chí khai thác; tuy nhiên việc khai thác đang ở tính địa phương, chưa có sự liên kết cùng quảng bá trong vùng của các cơ quan báo chí để mở rộng truyền thông cũng như trong định hướng dư luận, giúp cho chính quyền địa phương. Vì vậy, các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo cần phải có tư duy mới về truyền thông, tăng cường sự chia sẻ; nhất là cần làm tốt vai trò phản biện, tranh luận theo hướng tích cực để tạo ra động lực cho ngành Du lịch 6 tỉnh Bắc Trung bộ phát triển.

Trao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2020 cho Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trao cờ Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2020 cho Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Và thống nhất có một giải báo chí về du lịch Bắc miền Trung

Vấn đề mà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đặt ra cũng chính là những trăn trở của lãnh đạo HNB các tỉnh trong Cụm thi đua Bắc miền Trung. Phát biểu đề dẫn khai mạc Hội thảo, Chủ tịch HNB Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh: Trước yêu cầu đặt ra của sự phát triển du lịch dựa trên những giá trị văn hóa - lịch sử, báo chí đóng vai trò truyền thông vô cùng quan trọng, làm nổi bật được các giá trị văn hóa từng địa phương để cùng bắt tay liên kết phát triển về du lịch, bảo tồn các giá trị văn hóa – lịch sử mà vùng đất này đang lưu giữ. Ai cũng biết, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng. Và ai cũng biết rằng, nếu có sự liên kết chặt chẽ trong lĩnh vực này thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích về văn hóa và kinh tế. Mặc dù hiện nay, tăng trưởng từ du lịch của cả sáu tỉnh đều khá cao, đều được khẳng định là “ngành kinh tế mũi nhọn”, nhưng so với nhiều khu vực trong cả nước, du lịch Bắc miền Trung vẫn phát triển chưa tương xứng, đặc biệt thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa các tỉnh để quảng bá, phát triển tour tuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; vai trò của báo chí trong thúc đẩy liên kết phát triển du lịch Bắc miền Trung đang còn rời rạc, chưa thống nhất trong chiều sâu chuỗi các giá trị văn hóa lịch sử tương cận và khác biệt của sáu tỉnh. Có thể nhận thấy, giá trị tiềm năng thì vô cùng to lớn, nhưng (hình như) chúng ta chưa làm được, mà có làm thì cũng chỉ mới ở thời kỳ “thăm dò” “được chăng hay chớ”, nên vẫn trong cảnh “đèn nhà ai nấy rạng”. Vậy, vai trò báo chí truyền thông đang ở đâu?

Đồng tình với nhận định đó, các ý kiến tại Hội thảo phần lớn thẳng thắn cho rằng, những tiềm năng du lịch vô cùng lớn nhưng vẫn như viên ngọc chưa được mài giũa, vẫn “mạnh ai người ấy quảng bá”. 24 tham luận, các nhà báo, hội viên bằng tâm huyết của mình đã nêu lên thực trạng cũng như cách làm của mỗi địa phương, qua đó đề xuất vai trò của Báo chí trong quảng bá du lịch… Đặc biệt còn đi sâu phân tích, tìm giải pháp cho các vấn đề mà người làm báo có trách nhiệm phải quan tâm, các cơ quan báo chí từng địa phương phải quan tâm, tìm cách tháo gỡ, hợp tác trong việc quảng bá liên kết vùng để thúc đẩy phát triển du lịch. Nhà báo Hoài Anh cho rằng: “Câu chuyện liên kết các địa phương trong phát triển du lịch là vấn đề của cả hệ thống, chưa thể thay đổi trong một sớm một chiều. Và đằng sau đó là hàng loạt “nút thắt” chưa thể tháo gỡ. Thế nhưng, trong xu thế phát triển hiện nay, việc liên kết trong phát triển du lịch là hết sức cần thiết”. Điều ấy có một phần đóng góp quan trọng của người làm báo trong sáng tạo tác phẩm, của những người làm công tác Hội trong công tác kết nối và tạo ra những sân chơi để hội viên có “đất diễn” từ đó thúc đẩy những sáng tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí về du lịch.

Nhìn thấy điều ấy, cũng tại hội thảo, Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế đã đưa ra sáng kiến tổ chức Giải báo chí Bắc miền Trung viết về du lịch trong năm 2020 để tăng cường sự liên kết tốt hơn nữa trong lĩnh vực này. Sáng kiến ấy đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thiên Định cùng Sở Văn hóa Du lịch, Hiệp Hội doanh nghiệp và các đại biểu tham dự ủng hộ tích cực. Nhà báo Dương Phước Thu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Tại Hội thảo đưa ra vấn đề này mà buổi chiều vẫn còn tiếp tục bàn bạc. Các đại biểu đồng thuận cao 100% và còn đưa ra nhiều phương án trong tổ chức, trong chấm giải, tổ chức vinh danh hay thậm chí bàn cả vấn đề xã hội hóa như thế nào để có nguồn kinh phí tổ chức tốt nhất...

Tham gia chủ trì và kết luận Hội thảo, TS.Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ (Hội Nhà báo Việt Nam) đánh giá cao những ý kiến phát biểu tâm huyết, những sáng kiến thiết thực, ý nghĩa của HNB 6 tỉnh Bắc miền Trung. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí khu vực Bắc miền Trung chung sức thực hiện tốt 9 vấn đề được đưa ra tại Hội thảo, tránh tình trạng làm việc - đưa thông tin rời rạc, tích cực đấu tranh phản biện tốt hơn nữa trước các thông tin sai lệch của mạng xã hội, lựa chọn đúng đối tượng tuyên truyền; Báo chí đồng hành bảo vệ tốt các di sản… góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về du lịch.

Sau hội thảo, Cụm thi đua HNB các tỉnh Bắc miền Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong năm 2020. Tại hội nghị, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung thống nhất  trao cờ Cụm trưởng thi đua năm 2020 cho Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị.

Hà Vân – Huy Hoàng

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra vào ngày 14/8 tại Hà Nội, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), cho rằng các tòa soạn đang đứng trước một bước ngoặt khi AI cùng mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc hành vi tiếp nhận tin tức.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

(CLO) Báo chí đã đi qua giai đoạn thử nghiệm AI để bước vào giai đoạn ứng dụng ở quy mô lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc đưa thêm công cụ mới vào tòa soạn, mà là xây dựng mô hình quản trị, chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực để AI thực sự tạo ra giá trị.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

(CLO) Sáng nay 14/8, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - VEC (Hà Nội). Diễn đàn quy tụ những nhà lãnh đạo báo chí, các chuyên gia trí tuệ nhân tạo và những người đang trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi của các tòa soạn hàng đầu thế giới. Một không gian đối thoại nơi những xu hướng mới nhất về trí tuệ nhân tạo trong báo chí được chia sẻ, thảo luận và kết nối.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

(CLO) Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA năm 2026 tại Hà Nội sẽ tập trung vào những vấn đề đang được đặt ra đối với ngành báo chí trong quá trình ứng dụng AI, từ xây dựng tòa soạn định hướng AI, tổ chức lại quy trình tác nghiệp và quản trị công nghệ đến sự xuất hiện của các tác thể AI tự chủ.

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

(NB&CL) Tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, ThS. Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn độc lập về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo cho rằng, dự thảo cần được hoàn thiện theo hướng tăng tính khả thi, giúp các cơ quan báo chí có thể triển khai thống nhất, thay vì chỉ dừng lại ở việc xác lập các nguyên tắc chung.

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

(CLO) Ngày 14/8 tới đây, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp với Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia và diễn giả đến từ Mỹ, châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

(NB&CL) Trong quá trình Hội Nhà báo Việt Nam lấy ý kiến hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các cơ quan báo chí, vấn đề quản trị AI trong tòa soạn đang thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia. Góp ý cho dự thảo, nhà báo Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho rằng cần chuyển từ cách tiếp cận “quy tắc sử dụng AI” sang “nguyên tắc quản trị và sử dụng AI” để bảo đảm tính thích ứng trước sự phát triển nhanh của công nghệ.

Cỡ chữ bài viết: