Đề nghị điều tra, xử lý nghiêm đối tượng giả danh phóng viên báo Bảo vệ pháp luật

Thứ năm, 28/03/2019 15:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, Giấy chứng nhận báo Bảo vệ pháp luật, Cơ quan đại diện phía Nam của người mang tên Nguyễn Hồng Cương là giả mạo. Báo Bảo vệ pháp luật cũng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị cảnh giác và báo cho Công an nếu phát hiện đối tượng sử dụng.

Báo Bảo vệ pháp luật cho biết, hôm nay trên một số trang mạng xã hội đăng thông tin một người tự xưng là phóng viên báo Bảo vệ pháp luật đi "hù dọa" doanh nghiệp và Cảnh sát giao thông. Theo thông tin của tài khoản facebook đăng tải trên một số diễn đàn, người đàn ông kia sử dụng một Giấy chứng nhận của báo Bảo vệ pháp luật màu đỏ, mẫu mã, kích thước khá giống một thẻ phóng viên. Mặt trong ghi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Báo Bảo vệ pháp luật - Cơ quan đại diện phía Nam; Họ và tên: Nguyễn Hồng Cương; Sinh năm: 1981; Số CMND: 038081000062; Chức vụ: Phóng viên; Bút danh: Hồng Cương, do Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam báo Bảo vệ pháp luật Nguyễn Quốc Thiều, ký ngày 2/6/2018.

aviary-image-1553754178513
Giấy chứng nhận giả mạo (Ảnh: BVPL)

Giấy chứng nhận giả mạo (Ảnh: BVPL)

Về vụ việc này, báo Bảo vệ pháp luật cho biết: Đây là giấy chứng nhận giả mạo. Hiện nay báo Bảo vệ pháp luật không có phóng viên, nhân viên, hợp đồng lao động nào có tên là Nguyễn Hồng Cương, cùng bút danh Hồng Cương.

Báo Bảo vệ pháp luật không ban hành giấy chứng nhận phóng viên như trong hình phản ánh. Các phóng viên khi tác nghiệp sử dụng thẻ nhà báo của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, hoặc giấy giới thiệu của Tòa soạn theo đúng quy định.

Thông tin đăng trên một diễn đàn mạng xã hội (Ảnh: BVPL)

Thông tin đăng trên một diễn đàn mạng xã hội (Ảnh: BVPL)

Bên cạnh đó, trong Giấy chứng nhận giả mạo này đóng dấu của Cơ quan đại diện phía Nam báo Bảo vệ pháp luật là Nguyễn Quốc Thiều ký ngày 2/6/2018. Trong thực tế, ông Nguyễn Quốc Thiều đã nghỉ hưu và bàn giao công tác từ 1/4/2018. 

Báo Bảo vệ pháp luật thông tin cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân biết, cảnh giác. Báo cũng đề nghị nếu phát hiện báo ngay cho Công an sở tại hoặc về đường dây nóng báo Bảo vệ pháp luật 0936265979 để phối hợp xử lý.

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo