Dịch COVID-19 dần được kiểm soát, hàng loạt địa phương cho học sinh trở lại trường học

Các trường Hà Nội sẵn sàng đón học sinh trở lại

Ngày 15/9, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường chủ động xây dựng phương án phòng, chống COVID-19, rà soát điều kiện cơ sở vật chất để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường khi dịch được kiểm soát; bảo đảm 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm tối thiểu 1 mũi vắc xin.

dich covid 19 dan duoc kiem soat hang loat dia phuong cho hoc sinh tro lai truong hoc hinh 1

Thêm nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường. Ảnh minh họa

Để đảm an toàn cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát cây xanh, kiểm tra cơ sở vật chất (tường bao, móng, trần, tường, cống rãnh, hệ thống điện...) để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn và có biện pháp khắc phục.

Về hoạt động dạy và học trực tuyến, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường quán triệt đến toàn thể giáo viên tham gia dạy trực tuyến, đặc biệt là đối với cấp tiểu học, phải phối hợp cùng phụ huynh trao đổi thông tin, quan tâm hỗ trợ kịp thời việc học tập của học sinh tại nhà.

Sở yêu cầu các nhà trường phải có quy định về kiểm soát, phê duyệt những tư liệu tranh, ảnh, hình nền, clip... của giáo viên, học sinh tự khai thác sử dụng trong giảng dạy, học tập.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các nhà trường chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng các điều kiện đón học sinh trở lại trường khi dịch được kiểm soát; bảo đảm 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm tối thiểu 1 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Học sinh Hà Tĩnh, Thanh Hóa được trở lại trường từ ngày 13 và 15/9

Ngày 13/9, UBND Hà Tĩnh quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp trở lại trường học trực tiếp từ 15/9. Riêng những em tại một số khu vực đang cách ly, phong tỏa tiếp tục học trực tuyến.

Ngay sau khi nhận được kế hoạch, hơn 400 trường phổ thông đã dọn vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị nước rửa tay, sẵn sàng đón học sinh trở lại theo hai phương án. Thứ nhất, các trường sẽ dạy trực tiếp theo hai ca sáng, chiều, giữ nguyên số học sinh từng lớp, một tuần học 5 buổi với cấp tiểu học, còn lại 6 buổi và mỗi buổi không quá 4 tiết.

Thứ hai, nhà trường chỉ cho mỗi lớp học ba buổi trực tiếp một tuần, còn lại dạy trực tuyến hoặc lựa chọn hình thức khác. Số tiết một buổi và tổng số tiết của từng cấp tương tự phương án một.

Tùy vào tình hình dịch bệnh tại địa phương, các trường sẽ chọn phương án phù hợp. Để đảm bảo an toàn, UBND, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh yêu cầu trường học không tổ chức sinh hoạt tập thể, không tổ chức bán trú.

Ngày 19/8, Hà Tĩnh hoãn tựu lịch tựu trường của hơn 300.000 học sinh các cấp vì ghi nhận chùm ca Covid-19 ở thị xã Hồng Lĩnh, hai huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên. Ngày 5/9, tỉnh tổ chức khai giảng trực tiếp tại trường THCS Lê Văn Thiêm và phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Hiện mỗi ngày Hà Tĩnh ghi nhận chỉ một ca Covid-19.

 Tỉnh Thanh Hóa cũng cho gần 40.000 học sinh Thị xã Nghi Sơn trở lại trường, trừ những em tại phường Hải Lĩnh và Nguyên Bình đang thực hiện Chỉ thị 16. Ngoài ra, trường Tiểu học Thanh Sơn cũng lùi lịch học trực tiếp thêm một tuần do nhiều giáo viên chưa hết thời gian cách ly.

Trước đó vào đầu tháng 9, thị xã ghi nhận một học sinh nhiễm Covid-19, 20 giáo viên và học sinh thuộc diện F1 phải cách ly tập trung. Ngoài ra, gần 1.500 người khác sống trong khu phong tỏa, giãn cách xã hội.

Vì vậy, thị xã dừng khai giảng năm học mới, chuyển sang học trực tuyến từ 6/9. Đến ngày 13/9, sau 10 ngày không xuất hiện ca nhiễm mới, thị xã cho học sinh trở lại trường.

dich covid 19 dan duoc kiem soat hang loat dia phuong cho hoc sinh tro lai truong hoc hinh 2

Học sinh Bắc Ninh đã được đến trường học trực tiếp. Ảnh: BN

Bắc Ninh, Hải Dương chia ca đảm bảo giãn cách

Tại Bắc Ninh, với các trường ở địa bàn an toàn, học sinh kết hợp học trực tuyến và trực tiếp. Cụ thể, học sinh lớp 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12 được đến trường học tập. Mỗi lớp chia 2 ca đảm bảo giãn cách.

Để đón học sinh đi học trở lại các trường phải tổng vệ sinh, khử khuẩn và kích hoạt các kịch bản xử lý tình huống phòng chống dịch bệnh khi học sinh quay lại trường.

Riêng các trường nằm khu vực đang giãn cách xã hội, học sinh khối lớp 1 - 2 chưa đến lớp cho đến khi có thông báo mới.

Sở GD&ĐT Bắc Ninh yêu cầu các trường tiểu học xây dựng phương án phù hợp, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất học tập và các điều kiện phòng chống dịch để sử dụng trường, điểm trường, nhà văn hóa tại thôn, khu phố làm điểm học tập tạm thời cho học sinh. Học sinh các khối lớp còn lại tiếp tục học trực tuyến đến khi có thông báo mới.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho phép học sinh các cấp tại TP Đông Hà tựu trường từ ngày 16/9 sau thời gian học trực tuyến. Các trường phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, phun khử khuẩn khi học sinh đến lớp.

Sở GD&ĐT Lâm Đồng đồng ý để học sinh những vùng không có dịch trở lại trường học từ 18/9. Các trường triển khai dạy học linh hoạt, phù hợp tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho học sinh và hoàn thành kế hoạch năm học.

Hải Dương cũng cho phép học sinh các lớp đầu cấp, cuối cấp đi học trở lại trường từ ngày 15/9. Các trường chỉ dạy học 1 buổi/ngày, không tổ chức ăn bán trú cũng như các hoạt động giáo dục trải nghiệm, kỹ năng sống.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: