Dịch COVID-19 tại Singapore có dấu hiệu bùng phát trở lại

(CLO) Dịch COVID-19 tại Singapore đang có dấu hiệu bùng phát trở lại khi nước này phát hiện 2 ổ dịch mới, trong đó có một số ca lây nhiễm có lịch trình đi lại khá phức tạp.
Khách du lịch đi bộ ở công viên Merlion, Singapore. Ảnh: AFP

Khách du lịch đi bộ ở công viên Merlion, Singapore. Ảnh: AFP

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 30/4, các nước ASEAN ghi nhận thêm 20.610 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, số ca tử vong cũng tăng 307 trường hợp.

Virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 67.837 người dân ở khu vực Đông Nam Á, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 3.403.243 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 3.085.046 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có tới 6 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Campuchia, Thái Lan và Malaysia.

Ngoài 4 quốc gia là Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến nghiêm trọng với hàng nghìn ca bệnh mới phát sinh mỗi ngày thì tại Singapore, dịch COVID-19 đang có dấu hiệu bùng phát trở lại sau khi nước này phát hiện 2 ổ dịch mới. Đáng chú ý, một số ca lây nhiễm có lịch trình đi lại khá phức tạp khiến nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng là rất cao.

Ổ dịch thứ nhất liên quan tới bệnh viện Tan Tock Seng, sau khi một y tá được phát hiện nhiễm COVID-19 và tới nay đã có thêm 13 người khác được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 (gồm 2 bác sỹ, 1 y tá, 1 nhân viên và 8 bệnh nhân). Đáng nói, cả 4 người của bệnh viện đều đã được tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19.

Trong khi đó, ổ dịch thứ hai liên quan tới một nhân viên Cơ quan Kiểm soát Nhập cư (ICA) làm việc tại Nhà ga số 1 ở sân bay Changi. Hiện đã có 7 thành viên trong gia đình của nhân viên này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Các cơ quan chức năng đã cách ly 32 nhân viên tại sân bay Changi và đang tiến hành xét nghiệm cho khoảng 100 người có tiếp xúc gần.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 30/4, Bộ trưởng Y tế Gan Kim Yong cảnh báo sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới liên quan tới bệnh viện Tan Tock Seng trong những ngày tới. Bệnh viện này hiện có 4.500 nhân viên và 1.100 bệnh nhân đang điều trị nội trú. Một phần bệnh viện đã được phong tỏa để ngăn ngừa dịch lan rộng.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày qua, Singapore đã có 28 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 54 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm tới nay lên 61.145 ca. Để ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát trở lại, Singapore đã siết chặt lại một số quy định giãn cách xã hội sau khi đã nới lỏng một phần trong thời gian qua.

Theo đó, từ ngày 1 đến 14/5, Singapore sẽ giảm lượng người tới các trung tâm mua sắm. Một số khu mua sắm sầm uất như Lucky Plaza và Peninsula Plaza sẽ áp dụng quy định ngày chẵn lẻ theo số chứng minh thư. Các điểm cắm trại, nướng BBQ ngoài trời sẽ phải đóng cửa, trong khi các điểm du lịch giảm công suất phục vụ xuống 50%.

Lực lượng đặc trách về COVID-19 của Singapore kêu gọi người dân chỉ nên tới 2 địa điểm mỗi ngày, dù là nơi công cộng hay thăm gia đình khác. Các công ty được khuyến cáo để nhân viên làm việc tại nhà và các cơ quan công quyền sẽ đi đầu trong lĩnh vực này, nhất là Bộ Nội vụ và Cơ quan thuế (IRAS) có trụ sở gần bệnh viện Tan Tock Seng.

Chiều 30/4, Bộ Y tế Lào cho biết trong ngày, nước này đã ghi nhận 85 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại 7/18 tỉnh, thành trên cả nước. Đáng chú ý, tất cả đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 757 ca mắc COVID-19, trong đó có tới 709 ca được phát hiện trong tháng 4 và phần lớn là các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong số 85 ca mới ghi nhận này, thủ đô Viêng Chăn tiếp tục là tâm dịch với 69 ca. Sau khi số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng vọt lên mức ba con số vào ngày 26/4, trong 4 ngày qua Lào chỉ ghi nhận số ca mắc mới ở mức 2 con số, cho thấy các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ cùng sự tuân thủ của người dân đã bước đầu đem lại hiệu quả, dù tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp và khó lường.

Tính tới chiều 30/4, Lào đã có 15/18 tỉnh, thành có ca mắc COVID-19, trong đó có 8 tỉnh tiếp giáp với 9 tỉnh của Việt Nam gồm Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum. Hiện toàn bộ 18/18 tỉnh thành của Lào vẫn đang áp dụng lệnh phong tỏa cho tới ít nhất là ngày 5/5.

Trước bối cảnh xuất hiện những ca dương tính trong cộng đồng người Việt tại Lào, Đại sứ quán Việt Nam vừa tiếp tục khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Lào tuân thủ các biện pháp phòng bệnh như không rời khỏi nơi cư trú trừ khi thật cần thiết, tự giác khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng Lào trong việc truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 khi được yêu cầu…

Tại Campuchia dịch bệnh đang gia tăng nhanh chóng và đáng ngại khi nước này có 761 bệnh nhân mới và 2 ca tử vong trong ngày 30/4. Hiện nay, Campuchia đang hứng chịu tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng nhất kể từ đầu dịch, buộc nước này phải áp đặt lệnh phong tỏa tại nhiều khu vực.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: