Điểm sáng trong chất lượng y tế khu vực phía Tây trung tâm Hà Nội năm 2019

(CLO) Một dự án đầu tư lớn về y tế tại khu vực phía Tây Hà Nội đã chính thức khai trương vào cuối tháng 2/2019 vừa qua, được kỳ vọng sẽ trở thành “địa chỉ vàng” về dịch vụ y tế không chỉ của riêng Hà Nội mà còn cả khu vực miền Bắc.

Khoảng trống lớn về dịch vụ y tế khu vực phía Tây trung tâm Hà Nội

Địa giới các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, và Cầu Giấy, hợp thành khu vực phía Tây của trung tâm Thủ đô Hà Nội. Trước giai đoạn phát triển bùng nổ trong vòng khoảng 2 thập kỷ trở lại đây, khu vực này là các quận, huyện nằm giữa vùng lõi đô thị truyền thống ngàn đời của Thăng Long, Hà Nội và tỉnh Hà Tây (cũ). Thủ đô ngày một lớn mạnh, phần lõi đô thị vì thế mà cũng ngày một được mở rộng, giờ đã bao trọn cả khu vực kể trên. Khu vực phía Tây trung tâm Hà Nội, trọng tâm trong làn sóng đô thị hóa mạnh mẽ từ đầu thế kỷ XXI đến nay đã mang một diện mạo hoàn toàn khác.

Phương Đông là “địa chỉ vàng” đáp ứng mọi nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Phương Đông là “địa chỉ vàng” đáp ứng mọi nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Thành phần dân cư sống trên địa bàn vì vậy mà cũng trở nên đa dạng hơn rất nhiều. Từ các cư dân trong các khu làng mạc truyền thống gốc thuần nông, tới những người chủ của các căn hộ, biệt thự “triệu đô” trong các khu chung cư cao cấp hạng sang hàng đầu Hà Nội. Sự nhiều màu sắc trong nhân khẩu học kéo theo sự phân hóa trong đòi hỏi về chất lượng của mọi dịch vụ liên quan đến đời sống. Trong đó đặc biệt là về chăm sóc y tế.

Khu vực phía Tây trung tâm Hà Nội đang thiếu một “địa chỉ vàng” về y tế, nơi có thể đáp ứng mọi nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người dân, từ đơn giản đến phức tạp nhất. Với tầm nhìn chiến lược của mình, Tập đoàn Intracom đã nhận ra khoảng trống trên và quyết định đầu tư lớn vào lĩnh vực y tế. Các lãnh đạo của Intracom, tiêu biểu là Chủ tịch Nguyễn Thanh Việt đã đặt mình vào vị trí người bệnh, nhiều tháng trời suy nghĩ tìm hướng đi đột phá cho dự án. Kết quả của quá trình “thai nghén” trên là sự ra đời của dự án Tổ hợp Y tế Phương Đông. Trong đó giai đoạn đầu là Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, đã đi vào hoạt động từ nửa cuối năm 2018, chính thức khai trương vào ngày 24/2/2019.

“Chữa cả Tâm bệnh lẫn Thân bệnh”

Tọa lạc trên khu đất diện tích 9,5ha, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông có quy mô hàng nghìn giường bệnh, với tổng mức đầu tư 198 triệu USD. Giai đoạn 1, bệnh viện đưa vào hoạt động 250 giường với các chuyên khoa: Khoa Phụ sản, Khoa Nhi, Khoa Ngoại, Khoa Nội, Khoa Xét nghiệm, Khoa Khám bệnh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Liên chuyên khoa, Khoa Dược. Đặc biệt, bệnh viện đầu tư hệ thống phòng VIP và phòng Tổng thống đáp ứng yêu cầu dịch vụ cao cấp của khách hàng.

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông được đầu tư bài bản theo mô hình Bệnh viện - Khách sạn.

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông được đầu tư bài bản theo mô hình Bệnh viện - Khách sạn.

Cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại, đồng bộ được nhập khẩu chính hãng từ các nhà sản xuất có uy tín trên thế giới đến từ châu Âu và châu Mỹ như: Philips (Hà Lan/Mỹ), GE Healthcare (Mỹ), Beckman Coulter (Mỹ), Roche-Hitachi (Nhật Bản), Olympus (Nhật Bản), Nihon Kohden (Nhật Bản),... đảm bảo các tiêu chí về hiệu quả, an toàn, tiết kiệm thời gian, chính xác và thân thiện với môi trường. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông còn quy tụ đội ngũ giáo sư, bác sỹ, dược sỹ có trình độ cao, giỏi chuyên môn, giàu y đức. Thông qua các chương trình hợp tác trong nước và quốc tế, các bác sĩ, điều dưỡng, y tá tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cũng liên tục được cập nhật kiến thức y tế mới nhất, bám sát với sự phát triển của y học thế giới.

Bên cạnh những yếu tố “hữu hình” trên, Bệnh viện Phương Đông còn tạo ra sự khác biệt với chủ trương xây dựng không gian chăm sóc sức khỏe lấy các giá trị nhân văn làm gốc. Bệnh viện được xây dựng với trọng tâm “chữa cả Tâm bệnh, lẫn Thân bệnh”. Mục tiêu trên không nhằm mục đích nào khác, ngoài giúp người bệnh trở lại với trạng thái thể chất lẫn tâm hồn khỏe mạnh nhất sau khi thăm khám, điều trị tại Phương Đông.

Để có thể làm được điều trên, Bệnh viện Phương Đông được thiết kế với không gian nội thất thân thiện, gần gũi nhất với người bệnh, tạo cho họ cảm giác như đang trong một kỳ nghỉ dưỡng, thay vì cảm giác chật chội, ngột ngạt do tình trạng quá tải chung của ngành y tế.

Bệnh viện được bao bọc bởi không gian xanh đáng mơ ước. Ngoài các bóng mát tự nhiên còn là các khu vực tiểu cảnh được chăm chút tỉ mỉ, hệ thống hồ nước, tạo môi trường trong lành, gần gũi với thiên nhiên không khác gì tại các khu công viên cây xanh.

Bên ngoài các hệ thống phòng khám, xét nghiệm,... là những khu vực sảnh chờ, quầy dịch vụ, lễ tân, được xây dựng như các khách sạn sang trọng. Ngoài ra hệ thống phòng bệnh nội trú của Phương Đông cũng được thiết kế với không gian thoáng đãng, chú trọng ánh sáng tự nhiên. Tất cả nhằm tạo cảm giác thư thái nhất cho người bệnh, hướng họ tới những suy nghĩ tích cực, qua đó giúp cải thiện chất lượng và thời gian điều trị bệnh.

“Địa chỉ Vàng” khám chữa bệnh cho mọi người, mọi nhà

Trên thực tế, các dự án chăm sóc y tế tư nhân là một xu thế không hề mới tại Việt Nam. Rất nhiều dự án đã và đang được đầu tư, tạo thêm nhiều lựa chọn cho người dân, đặc biệt là các tầng lớp trung lưu và thượng lưu đang ngày một đông đảo. Mặc dù vậy, nếu tính về dài hạn, không nhiều dự án có quy mô và định hướng phát triển tốt như Bệnh viện Đa khoa Phương Đông của Intracom Group.

Dự án đáp ứng mọi nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người bệnh, với các hệ thống máy móc kỹ thuật chuyên dụng theo tiêu chuẩn được tư vấn bởi tập đoàn Vamed như hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla, hệ thống chụp cắt lớp CT 128 lớp,...

Bệnh viện Phương Đông cam kết đầu tư mạnh vào nghiên cứu các quy trình, phác đồ điều trị đa dạng nhất. Ngoài ra còn là mối quan hệ đối tác với hệ thống các công ty bảo hiểm lớn nhất tại Việt Nam. Tất cả những nỗ lực trên nhằm thể hiện thông điệp: Phương Đông muốn mang những giá trị, chất lượng, đẳng cấp trên đến với rộng rãi đối tượng khách hàng, không nhằm mục tiêu xây dựng một “ốc đảo” mà chỉ những người lắm tiền nhiều của mới “dám” lui tới, mà là một địa chỉ tin cậy về chăm sóc sức khỏe, nơi mọi đối tượng người dân đều được đáp ứng “với chi phí phù hợp nhất”.

Với những điểm nhấn cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, lẫn định hướng phát triển kể trên, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông hứa hẹn sẽ là một điểm sáng trong chất lượng y tế khu vực phía Tây Hà Nội.      

Nhân sự kiện chính thức khai trương vào ngày 24/2/2019 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông triển khai chương trình ưu đãi lớn các dịch vụ y tế:

Ưu đãi 20% tất cả các dịch vụ khám bệnh

Ưu đãi 50% dịch vụ nội soi tiêu hóa

Ưu đãi 26% dịch vụ thai sản trọn gói

Ưu đãi 50% chi phí ngày giường nội trú

Ưu đãi 40% dịch vụ chụp cộng hưởng từ và cắt lớp vi tính

Ưu đãi 40% dịch vụ siêu âm 4D

Ưu đãi 40% dịch vụ X-Quang

Ưu đãi 35 % các dịch vụ tầm soát ung thư

Miễn phí khám Răng Hàm Mặt & Tai Mũi Họng

Liên hệ Hotline1900 1806 để đăng ký sử dụng các dịch vụ y tế và nhận ưu đãi tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Địa chỉ: Số 9, Phố Viên, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Website: Benhvienphuongdong.vn

P.V

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: