Diêm Thống Nhất rời sàn UPCOM từ ngày 21/10

(CLO) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu DTN của Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất trên sàn UPCOM từ ngày 21/10.
Lợi nhuận ròng của Diêm Thống Nhất khá thấp trong những năm gần đây. Ảnh minh họa

Lợi nhuận ròng của Diêm Thống Nhất khá thấp trong những năm gần đây. Ảnh minh họa

Theo HNX, việc hủy giao dịch với cổ phiếu DTN là do Diêm Thống Nhất không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Theo báo cáo thường niên 2019 của Diêm Thống Nhất, hiện chỉ còn 45 cổ đông cá nhân, trong khi quy định của Luật chứng khoán yêu cầu công ty đại chúng phải có trên 100 cổ đông.

Việc DTN rời sàn UPCOM từ 21/10 cũng kết thúc hơn 6 năm niêm yết trên thị trường chứng khoán của thương hiệu Diêm Thống Nhất. Hiện tại, mỗi cổ phiếu DTN được giao dịch với giá 74.000 đồng/cổ phiếu (cuối ngày 1/10), cao gấp 12 lần so với giá niêm yết trong phiên giao dịch đầu tiên ngày 23/6/2014.

Được thành lập từ năm 1956, Diêm Thống Nhất là một trong số ít thương hiệu vang bóng một thời của Việt Nam còn duy trì hoạt động. Đặc biệt, đây cũng là doanh nghiệp lâu đời nhất Việt Nam chưa từng thua lỗ.

Trong năm 2019, nhà sản xuất diêm và bật lửa này ghi nhận 137 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là đà tăng trưởng mạnh nhất mà DTN ghi nhận được kể từ năm 2014.

Tuy vậy, biên lợi nhuận gộp giảm mà vẫn phải chi ra hàng chục tỷ đồng để trang trải các chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp khiến lợi nhuận của Diêm Thống Nhất chỉ còn trên dưới 1 tỷ đồng. Tính bình quân trong năm 2019, mỗi ngày Diêm Thống Nhất ghi nhận hơn 376 triệu đồng doanh thu nhưng lãi vỏn vẹn hơn 3 triệu đồng.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, mặt hàng chính của Công ty là diêm hộp các loại, bật lửa an toàn Thống Nhất và bao bì carton. Các mặt hàng này chịu ảnh hưởng nhiều từ sức mua của người tiêu dùng và sự thay thế của các loại sản phẩm khác.

Ban lãnh đạo Công ty đánh giá, diêm là sản phẩm tiêu dùng thông thường tính thương mại kém, giá trị thấp, không tiện lợi như các sản phẩm sinh lửa khác, sản phẩm bao bì carton mức độ cạnh tranh cao.

Vì vậy, doanh số bán diêm giảm liên tục trong những năm gần đây. Riêng năm 2019, doanh số diêm giảm gần 30 triệu bao. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng sản phẩm diêm đã hạn chế do không tiện lợi như những sản phẩm sinh lửa khác.

Từ năm 2020, công ty cho biết sẽ chỉ sản xuất loại diêm quảng cáo theo nhu cầu đặt hàng của khách. Đồng thời, công ty sẽ hợp tác với các nhà sản xuất trong và ngoài nước để sản xuất loại diêm truyền thống với chất lượng, mẫu mã tốt hơn và chi phí hợp lý hơn.

Năm 2020, DTN đặt kế hoạch tổng doanh thu khoảng 201 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2 tỷ đồng, cùng mức chia cổ tức 8%, thay vì chỉ 3,5% như năm 2019.

Tính đến cuối năm 2019, có 45 cổ đông trong nước nắm 100% vốn điều lệ Công ty, trong đó 2 cổ đông lớn sở hữu 30,28%. Riêng ông Nguyễn Hưng, Chủ tịch HĐQT Diêm Thống Nhất hiện nắm 20,03%.

T.Toàn

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: