Điều thần kỳ đến với mẹ mắc bệnh nặng và bé sinh non chỉ có 700 gram

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, một cháu bé sinh non ở tuần thai thứ 27 nặng có 700 gram đã được ra viện, sau 75 ngày điều trị tại Trung tâm Nhi khoa- Bệnh viện Bạch Mai.

Đằng sau niềm vui này là một câu chuyện vượt bạo bệnh của người mẹ năm nay mới 27 tuổi và cái kết có hậu dành cho hai mẹ con.

Theo đó, bệnh nhân N.T.H, người Đông Triều - Quảng Ninh mang thai con đầu lòng mà không biết trong mình mang bệnh nặng.

dieu than ky den voi me mac benh nang va be sinh non chi co 700 gram hinh 1

Cháu bé tự bú bình, tự thở hoàn toàn sau thời gian được các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai chăm sóc (ảnh Bệnh viện Bạch Mai cung cấp).

Ban đầu, chị và gia đình chỉ nghĩ đơn giản là bị rối loạn tiêu hóa,viêm đại tràng cấp. Sau đó bệnh càng tiến triển nặng, mỗi ngày đi ngoài tiêu chảy trung bình gần chục lần, đã điều trị ở một số cơ sở y tế ở địa phương và Hà Nội đều không thấy đỡ.

Từ lúc thai 16 tuần tuổi, bệnh nhân đau dữ dội ở hố chậu và quanh rốn, sốt cao liên tục 40 độ, từ địa phương chuyển tuyến về Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân được thăm khám với chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết và theo dõi bệnh Corhn giai đoạn nặng (Bệnh viêm loét đường tiêu hóa do hệ thống miễn dịch của cơ thể và một số nguyên nhân khác, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống).

Tại Trung tâm Tiêu hóa gan mật tụy, thai phụ đã được điều trị tích cực bằng các phương pháp tiên tiến để kiểm soát bệnh Corhn, đồng thời được các bác sĩ sản khoa - Bệnh viện Bạch Mai theo dõi thường xuyên cùng với nhiều cuộc hội chẩn liên khoa.

Chế độ thuốc men và dinh dưỡng luôn được đề ra nghiêm ngặt để đảm bảo cho thai nhi phát triển và hạn chế tối đa bệnh của mẹ ảnh hưởng đến con.

Đến khi thai được 27 tuần, các bác sĩ hội chẩn liên khoa và quyết định cho phẫu thuật mổ lấy con với mục đích duy trì sức khỏe cho mẹ và cứu con.

Bé gái N.M.P chào đời với cân nặng 700 gram tại khoa Sản - Bệnh viện Bạch Mai, lúc bấy giờ sự sống của cháu bé vô cùng mong manh, đã phải đặt ống nội khí quản ngay tại phòng sinh, được chẩn đoán bé có bệnh màng trong, bệnh phổi mạn, thể trạng sinh non, yếu ớt.

Bé được đưa về Trung tâm Nhi khoa để theo dõi, điều trị và chăm sóc. Còn mẹ bé, sau khi phẫu thuật lấy con, đã được chuyển lên Trung tâm Hồi sức tích cực để cấp cứu và điều trị trong tình trạng các chỉ số sinh tồn đáng báo động. Sau 1 tuần điều trị tại ICU, mẹ cháu bé đã dần hồi phục.

Tại Trung tâm Nhi khoa, mặc dù tiên lượng về sự sống của trẻ rất khó khăn vì sinh non tháng, mẹ mắc bệnh nhiễm khuẩn huyết nặng ảnh hưởng lớn đến con trong thai kỳ, nhưng với sự quyết tâm từ lãnh đạo Trung tâm cho đến các y bác sĩ, điều dưỡng trực tiếp đã tập trung điều trị, chăm sóc cho cháu bằng các phương pháp y học tiên tiến với trẻ sinh non và bằng tình yêu thương tận tụy bền bỉ.

Bác sĩ Phạm Thị Mai, người trực tiếp thăm khám và điều trị cho cháu bé N.M.P chia sẻ: Bé được bơm Surfactant, duy trì thở máy trong 4 tuần, điều trị kháng sinh, truyền máu nhiều lần, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch bơm sữa qua đường sonde kiên trì từng ml mỗi lần.

Quá trình điều trị bệnh phổi mạn với trẻ sơ sinh rất khó khăn, các bác sĩ theo dõi sát sao từng giờ để có phác đồ điều trị tối ưu. Thêm nữa, bé mắc bệnh võng mạc trẻ sinh non, đã được hội chẩn liên khoa với các bác sĩ khoa Mắt - Bệnh viện Bạch Mai và được điều trị võng mạc.

Sau hai tháng rưỡi được điều trị và chăm sóc hết sức tận tình tại Trung tâm Nhi Khoa - Bệnh viện Bạch Mai, cháu bé đã tăng cân, đạt 2.200 gram, tự bú bình, tự thở hoàn toàn và được ra viện trong niềm vui của các y bác sĩ và gia đình cháu bé.

Chia sẻ với chúng tôi, ông nội cháu là N.V.H và bố cháu bé là N.V.T vui mừng và xúc động nói: “Cháu được như thế này thật sự là một hồng phúc của đại gia đình, ban đầu khi biết mẹ cháu bệnh nặng thế thì chỉ dám nghĩ đến phương án cứu mẹ nó, nay cứu được cả mẹ cả con, gia đình vô cùng hạnh phúc và mang ơn các bác sĩ rất nhiều.

Mừng hơn nữa là mẹ cháu sẽ được Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục điều trị để duy trì sức khỏe”. 

Như vậy, hành trình đầy nỗ lực của các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã giúp gia đình người bệnh chạm tới ước mơ “Mẹ tròn con vuông”, khát vọng được làm cha làm mẹ của vợ chồng chị N.T.H đã thành hiện thực sau nhiều khó khăn thử thách.

Về sự thành công đáng ghi nhận này trước hết cho thấy trình độ chuyên môn và y đức của những người thầy thuốc của các chuyên khoa sâu như Tiêu hóa, Nhi, Hồi sức tích cực, Gây mê hồi sức, Sản khoa, Mắt đã cùng phối hợp rất chặt chẽ, cùng đưa ra những quyết định và phương pháp điều trị tốt nhất để kiểm soát, hạn chế căn bệnh của mẹ và bảo vệ sự sống diệu kỳ cho trẻ.

Đó là niềm hạnh phúc được nhân đôi, hạnh phúc của đại gia đình được đón cháu nội đầu lòng, con dâu đã dần khỏe mạnh hơn, vợ chồng trẻ được lên chức bố mẹ và niềm hạnh phúc của những người thầy thuốc trong các ekip trực tiếp điều trị, chăm sóc bệnh nhân nói riêng và Bệnh viện Bạch Mai nói chung mỗi khi đón nhận tin vui từ các bệnh phòng.

Sự sống được vun xới, bồi đắp từ bao gian khó đã thành hình chồi non trỗi dậy. Nâng niu và yêu thương, dốc lòng và tận tụy để mỗi ngày có thêm những niềm vui như thế từ nơi luôn giao tranh giữa bệnh tật, cái chết và tình yêu, cuộc sống.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: