Đoàn Kiểm toán nhà nước Việt Nam kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Hy Lạp, thu được nhiều kết quả tích cực

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hy Lạp từ ngày 20-24/11, Đoàn Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung làm Trưởng đoàn đã dự buổi tiếp xã giao của lãnh đạo Tòa Thẩm kế Hy Lạp, hội đàm chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với Tòa Thẩm kế, thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp.

Tòa Thẩm kế Hy Lạp tiếp xã giao Đoàn KTNN Việt Nam

Tham gia buổi tiếp xã giao, về phía Tòa Thẩm kế Hy Lạp có bà Vlachaki Maria - Phó Chủ tịch cấp cao Tòa Thẩm kế; ông Konstantinos Efentakis - Vụ trưởng, Thẩm phán; bà Anna Papapanagiotou - Vụ trưởng, Thẩm phán; bà Styliani Tori - Vụ trưởng, Báo cáo viên thẩm phán; bà Valentine Diamantopoulou - Vụ trưởng Quan hệ công chúng, châu Âu và quốc tế; ông Athanassios Fragkos - Thẩm phán, phòng Quan hệ công chúng, châu Âu và quốc tế...

Về phía Đoàn công tác của KTNN Việt Nam có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung; ông Phạm Văn Học - Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành Ia; ông Ngô Minh Kiểm - Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực I; ông Dương Quang Chính - Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực II; ông Nguyễn Đức Sỹ - Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực V; bà Lăng Trịnh Mai Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; ông Trần Trí Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; ông Trần Đức Lâm - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ…

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, bà Phạm Bích Thủy cũng tham gia buổi tiếp xã giao cùng Đoàn.

Tại buổi tiếp xã giao, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Tòa Thẩm kế Hy Lạp. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ của hai quốc gia trong thời gian qua, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên cả lĩnh vực song phương và đa phương, tăng cường sự phát triển của hai nước trên các mặt kinh tế và trao đổi thương mại, đặc biệt là tăng cường xuất khẩu giữa hai nước. 

doan kiem toan nha nuoc viet nam ket thuc chuyen tham va lam viec tai hy lap thu duoc nhieu ket qua tich cuc hinh 1

Đại biểu KTNN Việt Nam và Tòa Thẩm kế Hy Lạp tại buổi tiếp xã giao. Ảnh: CTV

Điểm lại một số nội dung nổi bật về tình hình kinh tế, xã hội, mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đề nghị, trong thời gian tới, hai bên sẽ đẩy mạnh trao đổi các đoàn công tác gồm các đoàn cấp cao, đoàn chuyên gia; chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn kiểm toán, phối hợp trao đổi kinh nghiệm kiểm toán các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh; thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển, thiết thực và hiệu quả. Phó Chủ tịch cấp cao Vlachaki Maria chúc mừng mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hy Lạp trong thời gian qua, đồng thời, bày tỏ mong muốn mối quan hệ giữa hai nước nói chung và hai Cơ quan kiểm toán nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ. 

doan kiem toan nha nuoc viet nam ket thuc chuyen tham va lam viec tai hy lap thu duoc nhieu ket qua tich cuc hinh 2

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung tặng quà Phó Chủ tịch cấp cao Vlachaki Maria. Ảnh: CTV

Hội đàm chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn kiểm toán

Ngay sau buổi tiếp xã giao, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và Phó Chủ tịch cấp cao Tòa Thẩm kế Hy Lạp Vlachaki Maria đã đồng chủ trì buổi hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán giữa hai Cơ quan về kiểm toán các lĩnh vực mới nổi, có tác động lớn đến xã hội và kinh tế, đặc biệt là kiểm toán môi trường, biến đổi khí hậu, bảo vệ rừng và các mục tiêu phát triển bền vững. 

Trình bày tham luận tại hội đàm, đại diện Tòa Thẩm kế Hy Lạp đã làm nổi bật vai trò, trách nhiệm của cơ quan kiểm toán về trách nhiệm giải trình trong khu vực công tại Tòa Thẩm kế. Vừa là tòa án hành chính tối cao và viện kiểm toán của Hy Lạp, Tòa Thẩm kế Hy Lạp thực hiện kiểm toán tính hợp pháp của tất cả các hợp đồng công có giá trị trên 300.000 euro trước khi ký kết; kiểm toán báo cáo tài chính của nhà nước và các tổ chức khu vực công khác; kiểm toán hoạt động; kiểm toán đánh giá hiệu quả các hệ thống kiểm soát nội bộ của các cơ quan công.

Ngoài ra, tham luận nêu chi tiết về kiểm toán môi trường liên quan đến khí hậu và bảo vệ rừng, cũng như bảo vệ môi trường nói chung và các trường hợp kiểm toán thực tế tại Hy Lạp.  

Đại diện KTNN Việt Nam trình bày tham luận với nội dung “Kinh nghiệm của KTNN về kiểm toán môi trường liên quan đến biến đổi khí hậu và bảo vệ rừng”, thông qua tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu và các tác động đến Việt Nam, tham luận nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm toán môi trường và vai trò của KTNN trong việc thực hiện kiểm toán môi trường.

Thông qua kết quả kiểm toán thu được, KTNN đã thường xuyên đưa ra cảnh báo về nguy cơ, rủi ro ô nhiễm môi trường và đề xuất nhiều giải pháp hữu ích, có tính khả thi cao nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế và tăng cường tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ môi trường và kiểm toán môi trường; lựa chọn chủ đề kiểm toán môi trường; cách thức tổ chức cuộc kiểm toán môi trường; hội nhập quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán môi trường. 

doan kiem toan nha nuoc viet nam ket thuc chuyen tham va lam viec tai hy lap thu duoc nhieu ket qua tich cuc hinh 3

Đại diện KTNN Việt Nam trình bày tham luận tại hội đàm. Ảnh: CTV

Tại buổi hội đàm, các đại biểu của hai cơ quan đã tích cực trao đổi, thảo luận về những kinh nghiệm hay, những phương pháp và thực tiễn tốt nhất trong việc kiểm toán các lĩnh vực mới nổi, có tác động lớn đến xã hội và kinh tế, đặc biệt là kiểm toán môi trường, biến đổi khí hậu, bảo vệ rừng và các mục tiêu phát triển bền vững…

Kết thúc buổi hội đàm, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và Phó Chủ tịch cấp cao Toà Thẩm kế Hy Lạp Maria Vlachaki đánh giá cao chất lượng các bài tham luận, những kinh nghiệm quý báu được chia sẻ và thảo luận tại hội đàm. Đồng thời, khẳng định thành công của hội đàm sẽ là tiền đề quan trọng cho các hoạt động chia sẻ chuyên môn và hợp tác song phương giữa hai Cơ quan trong thời gian tới.  

Thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp

Cũng trong thời gian này, Đoàn đại biểu KTNN đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp.

Tiếp đón Đoàn đại biểu KTNN, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, bà Phạm Bích Thủy đã cập nhật tình hình kinh tế, chính trị Hy Lạp và quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hy Lạp trong thời gian gần đây.

Cùng tham gia buổi làm việc còn có Lãnh sự danh dự Hy Lạp tại Athens trao đổi về những nỗ lực của các doanh nghiệp tại Hy Lạp trong việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Hy Lạp.

Tại buổi thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung thông tin về tình hình phát triển của KTNN trong thời gian vừa qua cùng với những thành tựu trong vòng 30 năm thành lập và phát triển, đồng thời nhấn mạnh kết quả kiểm toán do KTNN thực hiện thời gian gần đây ngày càng được Quốc hội, Chính phủ và người dân tin tưởng, góp phần quan trọng vào sự minh bạch nền tài chính quốc gia. 

doan kiem toan nha nuoc viet nam ket thuc chuyen tham va lam viec tai hy lap thu duoc nhieu ket qua tich cuc hinh 4

Đoàn đại biểu KTNN thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp. Ảnh: CTV

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cũng đánh giá cao những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hy Lạp, đồng thời chúc mừng nỗ lực của Đại sứ quán trong việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước./.

Trà Uyên

Xem thêm

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Cỡ chữ bài viết: