Tiếp nối thành công hai cuộc Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào (tháng 11/2021 và tháng 10/2024), Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 3 lần này với nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7 tại tỉnh Bo-ly-khăm-xay anh hùng của đất nước Lào và trên mảnh đất Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của Việt Nam.
Phát biểu tại Hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng: Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tiếp tục khẳng định nội dung hợp tác đặc sắc giữa hai nước; mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng trong xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.
Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh, trong tổng thể quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng, được thúc đẩy hiệu quả và ngày càng thực chất.
Nổi bật là hai bên đã phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin, tình hình; tham mưu hiệu quả với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược; hợp tác trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao được coi trọng; các cơ chế hợp tác được duy trì hiệu quả, thực chất. Hợp tác quốc phòng song phương được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực: Đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được hai bên coi trọng; hợp tác công nghiệp quốc phòng được quan tâm thúc đẩy, hợp tác kinh tế quốc phòng được triển khai thiết thực. Hợp tác quân, binh chủng, quân khu giáp biên và Bộ đội Biên phòng, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên được triển khai thực chất, tiếp tục bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.
Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới là hoạt động hợp tác đặc biệt ý nghĩa, được lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm lãnh đạo; được các cơ quan, ban, bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp, nhân dân hai nước ủng hộ, tham gia...; cụ thể hóa quan hệ hợp tác chiến lược đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, hợp tác và giao lưu giữa Bộ Quốc phòng, Quân đội, địa phương và nhân dân hai nước.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian tới trên cơ sở Nghị định thư về hợp tác quốc phòng, Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026 đã ký kết, đề nghị hai bên tập trung triển khai quan hệ hợp tác trọng tâm vào các định hướng sau: Duy trì trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quản lý bảo vệ biên giới, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế...
Về hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia; kịp thời phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh; nhân rộng mô hình kết nghĩa Đồn - Trạm Biên phòng và Cụm dân cư hai bên biên giới.
Tháng 12/2026, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng, quốc tế Việt Nam 2026, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng được đón đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sang thăm Việt Nam và tham dự Triển lãm.
Cũng tại Hội đàm, Đại tướng Khăm Liêng - Ụ Thạ Cay Sỏn bày tỏ vui mừng, vinh dự tham dự Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ 3.
Đại tướng Khăm Liêng - Ụ Thạ Cay Sỏn cho rằng, giao lưu lần này diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội hai nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước.
Thời gian qua hợp tác Quốc phòng hai nước đã duy trì trước sau như một, đi vào chiều sâu, đơm hoa kết trái. Sáu tháng đầu năm 2026 đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; duy trì các cơ chế hợp tác, nhất là đối thoại chính sách Quốc phòng có những thành tựu tốt đẹp.
Giao lưu Quốc phòng giữa hai bên biên giới ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thúc đẩy giao thương giữa hai nước. Hỗ trợ xây dựng những công trình của Lào như Đồn Biên phòng; Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực (ngắn hạn, dài hạn) ngày càng chất lượng.
Thời gian tới Quân đội tiếp tục giáo dục đào tạo sĩ quan trẻ 16 chữ vàng về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.