Đây là một trong những hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn của chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, thể hiện tinh thần "lấy người dân làm trung tâm" trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống cho nhân dân khu vực biên giới, những hoạt động thiết thực này còn tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; đồng thời, củng cố niềm tin của nhân dân hai bên biên giới đối với lực lượng vũ trang hai nước, cùng chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Tại Trạm y tế bản Sopteng, lãnh đạo Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Lào) đã báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khăm Liêng - Ụ Thạ Cay Sỏn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.
Theo báo cáo, sau khi được giao nhiệm vụ, Cục Quân y Lào và Cục Quân y Việt Nam đã khẩn trương tổ chức hội nghị trực tuyến để trao đổi, phối hợp và thống nhất các nội dung, xây dựng kế hoạch, đồng thời xuống kiểm tra thực tế tại khu vực cửa khẩu Nặm On (huyện Xay-chăm-phon, tỉnh Bo-ly-khăm-xay, Lào) và cửa khẩu Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Việt Nam). Công tác chuẩn bị được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc men và các điều kiện cần thiết để hoạt động khám, chữa bệnh diễn ra thuận lợi, an toàn và đạt hiệu quả.
Trong ngày 9/7, đội ngũ y, bác sĩ hai nước đã khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 700 người dân Lào ở khu vực biên giới. Bên cạnh việc thăm khám, người dân còn được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Những hoạt động thiết thực này không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trước mắt mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và tình cảm gắn bó giữa quân đội hai nước với nhân dân khu vực biên giới.
Nhân dịp này, hai Đại tướng đã trao thiết bị tặng Trạm y tế bản Sopteng, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân Lào khu vực biên giới. Sự hỗ trợ về trang thiết bị y tế sẽ giúp cơ sở y tế địa phương từng bước nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế tốt hơn ngay tại địa phương.
Cũng tại bản Sopteng, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liêng - Ụ Thạ Cay Sỏn đã trao 50 con bò giống tặng các hộ nghèo trên địa bàn huyện Xay-chăm-phon nhằm hỗ trợ sinh kế cho bà con thoát khỏi đói nghèo, nâng cao đời sống. Những phần quà mang ý nghĩa thiết thực này không chỉ giúp các hộ gia đình có thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của quân đội hai nước đối với đời sống của nhân dân vùng biên.
Các hoạt động chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ sinh kế trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tiếp tục khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước không chỉ được thể hiện qua việc tăng cường phối hợp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới mà còn bằng những việc làm cụ thể, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đó cũng là nền tảng quan trọng để tăng cường tình đoàn kết quân - dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào thực sự trở thành biên giới của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.