Đồng bào các dân tộc ở Tuyên Quang ứng dụng công nghệ số để làm giàu

(CLO) Đồng bào các dân tộc ở Tuyên Quang đang ứng dụng công nghệ số để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tiến tới làm giàu nơi bản làng.

Công nghệ số len lỏi vào từng ngõ nhỏ

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp cả nước, tại tỉnh Tuyên Quang, công nghệ số đã và đang len lỏi vào từng ngõ nhỏ, từng nếp sống, làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân.

Tại HTX thổ cẩm Lâm Bình, việc livestream trên các mạng xã hội để quảng bá sản phẩm là hoạt động đã không còn xa lạ đối với mỗi xã viên. Những tấm chăn, khăn dệt thủ công truyền thống tinh xảo của người Tày, chiếc túi xách, mũ, đồ lưu niệm trang trí thổ cẩm đầy màu sắc của người Dao… đều được giới thiệu trong phiên livestream, để người xem có thể tương tác trực tiếp, trao đổi mua và nhận hàng nhanh chóng.

21.jpg
Học viên lớp tập huấn, đào tạo về hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và kỹ năng công nghệ thông tin năm 2025 của xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang thảo luận thực tế

Chị Nguyễn Thị Yêu, Giám đốc HTX thổ cẩm Lâm Bình cho biết: HTX có 30 thành viên là các chị em trong xã. Trước đây, chưa biết ứng dụng công nghệ thì việc quảng bá, bán hàng còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, từ ngày ứng dụng các kênh trực tuyến và mạng xã hội đã việc bán hàng đã thuận lợi hơn. Qua mạng xã hội, khách có thể xem mọi mẫu mã và mua hàng bất cứ lúc nào.

Nhờ ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, sản phẩm của HTX đã tiếp cận được khách hàng trên cả nước, giúp tăng thu nhập cho các xã viên từ 5-10 triệu đồng/tháng.

Ở xã Quản Bạ, chị Bàn Thị Yên, từ một người nông dân gắn bó với ruộng vườn, nay đã trở thành một "người bán hàng online" chuyên nghiệp. Từ những buổi livestream của chị, những lọ mật ong, gói chè xanh hay những quả hồng đặc sản của địa phương đã đến tay người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Theo chị Yên, việc ứng dụng công nghệ số vào việc bán hàng nông sản qua kênh online rất phù hợp, hữu ích. Công nghệ số đã giúp chị tiếp cận được nhiều khách hàng ở khắp mọi miền, sản lượng hàng hoá nông sản bán ra sẽ được nhiều hơn.

Tương tự, ở thôn Yên Chàm, xã Tiên Yên, công nghệ đã trở thành “người bạn đồng hành” trong công tác Đảng. Thay vì phải in ấn hay chuyển tài liệu qua nhiều cấp, nay mọi thông tin, văn bản đều được Bí thư chi bộ gửi qua nhóm Zalo thôn, giúp các đảng viên cập nhật nhanh, chính xác và tiết kiệm thời gian.

Bà Hoàng Thị Vươn, Bí thư Chi bộ thôn Yên Chàm, xã Tiên Yên cho biết, để chuẩn bị cho các cuộc họp Chi bộ, họp thôn, các thông tin liên quan đều được đưa lên nhóm Zalo trước một ngày, nhờ đó, thông tin đến với đảng viên và nhân dân nhanh, kịp thời, không phải dùng văn bản như trước đây nữa.

Rõ ràng, đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang đã không còn bị bó buộc tư duy sau những dãy núi, họ đang ứng dụng công nghệ để phát triển kinh tế, làm giàu nơi bản làng.

Thu hút nhân tài trong lĩnh vực chuyển đổi số

Báo cáo của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang mới đây cho biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW. Tỉnh đã hoàn thành 12/20 nhiệm vụ, 8 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn. Trong 102 nhiệm vụ được giao theo Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương (bổ sung 24 nhiệm vụ so kỳ báo cáo trước), đến nay, đã hoàn thành 41 nhiệm vụ, 61 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện trong hạn…

Đồng thời, các chỉ số phản ánh kết quả chuyển đổi số của tỉnh bước đầu có sự cải thiện: Ngày 22/10/2025, trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Tuyên Quang đứng thứ 14/34 tỉnh, thành phố; kết quả triển khai Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương trên hệ thống giám sát thực hiện Nghị quyết 57, Tuyên Quang đứng thứ 15/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ đạt tiêu chí xanh hóa. Đối với chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ngày 21/10/2025, tỉnh Tuyên Quang đứng thứ 22/34 tỉnh, thành phố.

Đánh giá của Ban Chỉ đạo tỉnh Tuyên Quang cho thấy, chuyển đổi số đang tạo ra cuộc cách mạng nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm sức lao động của con người, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn - vốn vẫn được coi là “vùng lõm” của sự phát triển.

Tuy nhiên, việc xây dựng làng thông minh, xã thông minh cũng đặt ra nhiều thách thức. Đó là sự chênh lệch về trình độ công nghệ giữa các vùng miền, hạ tầng công nghệ thiếu đồng bộ, sự thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Lực lượng lao động trẻ có kiến thức, làm chủ được công nghệ lại thường không ở lại quê, con đường họ chọn là đi làm việc ở thành phố và các khu công nghiệp, nên xây dựng những bản làng thông minh hay phát triển những mô hình nông nghiệp kỹ thuật cao sẽ bị hạn chế.

Theo Bí thư Tỉnh ủy tuyên Quang Hầu A Lềnh, để vượt qua những thách thức này, cần sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành; sự vào cuộc quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo. Ông Hầu A Lềnh khẳng định quan điểm quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thực hiện Nghị quyết 57 với các chỉ tiêu đạt kết quả cao nhất.

Theo đó, các cấp, các ngành, các địa phương cần rà soát tất cả các nhiệm vụ, nhiệm vụ nào chưa hoàn thành, thì phải xây dựng kế hoạch hành động ngay, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đến từng cá nhân, bộ phận, có sản phẩm cụ thể; đồng thời công khai tiến độ, trách nhiệm. Nêu cao vai trò người đứng đầu của các cơ quan đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết 57, gắn với đánh giá cán bộ.

Học viên lớp tập huấn, đào tạo về hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và kỹ năng công nghệ thông tin năm 2025 của xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang thảo luận thực tế
Trường mầm non Hoa Phượng, Tuyên Quang cho trẻ làm quen với máy tính

Đồng thời, rà soát toàn bộ đội ngũ cán bộ làm công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số từ cấp tỉnh, cấp xã và các cơ quan, đơn vị để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ này thực hiện tốt nhiệm vụ. Ngành chức năng khẩn trương lập kế hoạch, cấp kinh phí để mua sắm, nâng cấp hạ tầng công nghệ số trên địa bàn toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cũng giao các Sở Nội vụ, Sở Tài chính phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài làm việc trong lĩnh vực chuyển đổi số. Các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, khu dân cư tổ chức phát động phong trào thi đua về chuyển đổi số hiệu quả, thực chất, tránh hình thức.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: