Động đất mạnh lại xảy ra ở Mexico vào ngày 19/9

(CLO) Một trận động đất mạnh xảy ra ở miền tây Mexico hôm thứ Hai (19/9) đã làm chết ít nhất một người, hư hại các tòa nhà. Đây đã là lần thứ 3 Mexico xảy ra động đất mạnh vào ngày 19/9 trong lịch sử.

Một người đã thiệt mạng ở cảng Manzanillo ở Thái Bình Dương khi một mái nhà của cửa hàng bách hóa đổ sập vào người, chính phủ Mexico cho biết.

Các nhà chức trách cũng báo cáo thiệt hại đối với một số bệnh viện ở bang miền tây Michoacan gần tâm chấn, nơi có dân cư thưa thớt của Mexico. Một người bị thương do kính rơi tại một trong những bệnh viện.

dong dat manh lai xay ra o mexico vao ngay 19 9 hinh 1

Động đất gây nên nhiều thiệt hại ở Mexico. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Động đất mạnh 6,8 độ richter tấn công Đài Loan

Kon Tum: Tiếp tục xảy ra 6 trận động đất trong ngày, lắp đặt mới 3 trạm quan trắc

Động đất 6,2 độ richter tấn công Indonesia, không có cảnh báo sóng thần

Hạn hán, COVID và động đất liên tiếp tấn công Tứ Xuyên, Trung Quốc

Trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra lúc 1 giờ chiều theo giờ địa phương gần bờ biển phía tây và gần biên giới Michoacan với bang Colima, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết.

Trận động đất tương đối nông, chỉ sâu 15 km (9 dặm), điều có thể làm tăng sức ảnh hưởng của nó. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ đã ban hành cảnh báo sóng thần cho các khu vực của bờ biển Mexico, cho biết có thể có sóng cao hơn mực nước thủy triều từ 1 đến 3 mét.

Thị trưởng thành phố Mexico Claudia Sheinbaum cho biết không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại lớn ở thủ đô sau các trận động đất. Vụ việc xảy ra cùng ngày với các trận động đất hủy diệt tàn phá đất nước vào năm 1985 và 2017.

"Đây có vẻ giống như một lời nguyền", bà Isa Montes, một nhà thiết kế đồ họa 34 tuổi ở khu phố trung tâm Roma của thành phố, nói về thời điểm của trận động đất.

Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM), một trong những trường đại học uy tín nhất của đất nước, cho biết không có lời giải thích khoa học nào cho ba trận động đất lớn xảy ra trong cùng một ngày và cho rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhưng những người khác không tin rằng đây là ngẫu nhiên. Ông Ernesto Lanzetta, một chủ doanh nghiệp ở quận Cuauhtemoc của thành phố, cho biết: "Có điều gì đó về ngày 19. Ngày 19 là một ngày đáng sợ".

Hàng nghìn người đã thiệt mạng trong trận động đất ngày 19/9/1985 và hơn 350 người chết trong trận động đất ngày 19/9/2017. Nhiều người Mexico đã phản ứng với trận động đất mới nhất bằng cách đăng một loạt các meme lên mạng để thể hiện sự kinh ngạc của họ.

Chủ tịch Andres Manuel Lopez Obrador đã nói rằng có thiệt hại vật chất gần tâm chấn. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các tòa nhà bị hư hỏng nặng.

Các nhà chức trách Mexico cho biết cảnh báo địa chấn đã vang lên gần hai phút trước khi trận động đất xảy ra, giúp người dân có thời gian sơ tán khỏi nhà của họ.

Tuy nhiên, một số người dân ở thủ đô vẫn phải vật lộn để hiểu rằng đó là một trận động đất thực sự vì chính phủ cũng thực hiện một cuộc diễn tập sơ tán động đất trước đó.

Ở Coalcoman, Michoacan, không xa tâm chấn, các bức ảnh cho thấy các ngôi nhà và các bức tường xây dựng bị nứt do trận động đất. Trong một cửa hàng, hàng hóa nằm rải rác khắp sàn.

Điện đã bị ngắt tại một số khu vực của Roma thuộc Thành phố Mexico, cách tâm chấn khoảng 400 km. Cơ quan điện lực quốc gia cho biết tình trạng mất điện đã ảnh hưởng đến 1,2 triệu người dùng.

Clara Ferri, chủ một hiệu sách người Ý ở Roma, cho biết cô đã nói với một khách hàng rằng hãy ra ngoài ngay khi nghe thấy tiếng cửa sổ kêu lạch cạch.

Tiếng ầm ầm ngày càng gia tăng, và khi Ferri tụ tập với những người hàng xóm tại một ngã tư, cô nhìn thấy tòa nhà tám tầng đang lắc lư từ bên này sang bên kia. Khi cô quay trở lại, các kệ sách đã bị lật tung, khiến hơn 1.000 cuốn sách đổ thành đống trên sàn.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: