Đồng Nai nỗ lực giảm bệnh nhân nặng, tăng bệnh viện dã chiến

(CLO) Theo Bộ Y tế, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Đồng Nai đang diễn biến nhanh, tính đến ngày 30/7, tổng số ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ tư ở tỉnh này là gần 4.000 người.

Mở rộng số giường tại các bệnh viện dã chiến

Đồng Nai đã thành lập 7 bệnh viện dã chiến bao gồm: Bệnh viện dã chiến số 1 tại TTYT huyện Thống Nhất, công suất gần 300 giường; Bệnh viện dã chiến số 2 tại Khu ký túc xá Trường đại học Lạc Hồng (TP Biên Hòa), công suất gần 450 giường;

Bệnh viện dã chiến số 3 tại khu Ký túc xá Đại học Mở TP. HCM (cơ sở 2 tại TP Biên Hòa), công suất gần 550 giường; Bệnh viện dã chiến số 4 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng tỉnh (huyện Vĩnh Cửu), công suất gần 400 giường;

Bệnh viện dã chiến số 5 tại Trường Cao đẳng Cơ giới Thủy lợi (huyện Trảng Bom), công suất hơn 350 giường;

Bệnh viện dã chiến số 6 tại Khu ký túc xá Trường đại học Đồng Nai, công suất gần 1.200 giường. Bệnh viện dã chiến số 7 tại Ký túc xá Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa), công suất gần 600 giường.

Hiện nay công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Đồng Nai được đẩy mạnh (ảnh TL).

Hiện nay công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Đồng Nai được đẩy mạnh (ảnh TL).

Tỉnh tiếp tục khẩn trương hoàn thành Bệnh viện dã chiến số 8 tại Trường Đại học An ninh (huyện Long Thành), có số giường từ 800-1.000 giường và Bệnh viện dã chiến số 9 với quy mô 1.000 giường tại Trung đoàn Đồng Nai, huyện Xuân Lộc.

Nhằm đảm bảo đủ giường bệnh phục vụ cho bệnh nhân mắc COVID-19, Đồng Nai đã chuyển đổi công năng của Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Da liễu thành bệnh viện điều trị COVID-19. Theo bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tổng số giường điều trị COVID-19 là 4.280 giường.

Tại buổi làm việc của PGS-TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương với Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ tỉnh thành lập Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) tại bệnh viện với quy mô tối đa 380 giường.

Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai đề nghị bệnh viện khẩn trương cải tạo tầng 5,6,7,8 của khu 10 tầng đang xây, lắp đặt hệ thống oxy trung tâm, camera… để sớm hoàn thành và tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng.

Với số giường ICU của Đồng Nai hiện có 150 giường và đang khẩn trương hoàn thành thêm một đơn vị hồi sức tích cực 200 giường tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành. Trong tình huống dịch diễn biến nguy hiểm hơn, Đồng Nai đã có kế hoạch thiết lập 700 giường điều trị tích cực.

Nỗ lực giảm bệnh nhân diễn biến nặng

BSCKII Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, kế hoạch của Đồng Nai cố gắng đạt 5.000 giường và có khả năng mở rộng từ 8.000 – 10.000 giường của các bệnh viện dã chiến. Cơ bản là tận dụng các ký túc xá, những nơi có sẵn tiện nghi cơ bản để nhanh chóng đưa vào sử dụng.

“Chúng tôi cũng tính toán, nếu dịch phức tạp khi số bệnh nhân tăng lên 5.000 người nhiễm, ở các mức độ, Đồng Nai có thể đảm đương được. Tuy nhiên, nếu vượt 5.000 người chắc chắn nguồn nhân lực sẽ thiếu” – BS Lê Quang Trung nói.

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng đoàn thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai đang hỗ trợ Đồng Nai cho biết, thầy thuốc của bệnh viện nhiều ngày qua, ngoài việc đi buồng, đào tạo, kiểm soát nhiễm khuẩn theo hình thức cầm tay chỉ việc.

Trước tình hình bệnh nhân diễn biến nặng còn cao, thầy thuốc BV Bạch Mai tư vấn cho lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, kiểm soát chặt chẽ quy trình chuyên môn, giảm tải số người bệnh tại Khoa Hồi sức tích cực nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh đang lọc máu.

Trong đợt kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng, tình hình dịch bệnh ở Đồng Nai hiện đang có những diễn biến rất phức tạp. Do đó, Đồng Nai cần chuẩn bị kịch bản cho tình huống xấu nhất để có những ứng biến phù hợp, tránh bị động, lúng túng.

Về vấn đề trang thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch, theo Thứ trưởng, trước hết tỉnh cần phải tăng cường trang thiết bị, nhân lực, vật lực theo tinh thần 4 tại chỗ trước.

Trong trường hợp cần thiết tỉnh cần đề xuất với Bộ Y tế về trang thiết bị, máy móc, kể cả nhân lực. Dựa vào nhu cầu của tỉnh, Bộ Y tế sẽ sẵn sàng hỗ trợ cả nhân lực và vật lực để tỉnh thực hiện tốt công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh.

Empty

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: