Đồng Nai: Tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 từ ngày 22/4

Bộ Y tế họp triển khai công tác phòng dịch và tiêm chủng vaccine.

Bộ Y tế họp triển khai công tác phòng dịch và tiêm chủng vaccine.

Ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tới 700 điểm trong toàn quốc.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương phải chuẩn bị kịch bản trong tình huống có dịch: Nâng cấp cơ sở xét nghiệm để đáp ứng tình hình lấy mẫu xét nghiệm, cho cách ly trên diện rộng, công tác hậu cần và công tác điều trị. Với các cơ sở y tế, tiếp tục thực hiện khai báo y tế thông qua QR Code và sổ sức khỏe điện tử.

Bên cạnh đó tiếp tục tuyên truyền để tất cả người dân thực hiện nghiêm quy định 5K trong phòng chống dịch.

Bộ Y tế đã phân bổ 811,2 ngàn liều vaccine do COVAX tài trợ đợt 2 về các tỉnh, thành trong cả nước.

Công tác tiêm ngừa vaccine phòng Covid-19, cần phải lập kế hoạch, đối tượng tiêm chủng ưu tiên theo đúng Nghị quyết 21 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, phải thực hiện tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 nhanh chóng, kết thúc trước ngày 5/5, không để bất kỳ liều vaccine nào phải huỷ do không tổ chức tiêm. Địa phương nào không tổ chức tiêm, Bộ Y tế sẽ thu hồi vaccine.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam đã tiêm vaccine AstraZeneca cho gần 75 ngàn người, trong đó chỉ có khoảng 33% người được tiêm xuất hiện phản ứng thông thường sau khi tiêm và hầu hết là phản ứng tại chỗ như đau, ngứa, nóng đỏ, sốt nhẹ.

Tuy nhiên, những trường hợp này đều tự hết sau 1 - 2 ngày mà không cần phải điều trị, chăm sóc y tế. Phản ứng nặng sau tiêm vaccine chỉ có khoảng 1‰ (một phần ngàn) trường hợp. Chưa có bất kỳ trường hợp nào bị đông máu sau tiêm vaccine.

Quy trình tiêm chủng tại Việt Nam được triển khai chặt chẽ, có tổ chức khám sàng lọc kỹ, chỉ định đối tượng hoãn tiêm rộng hơn, theo dõi tại chỗ 30 phút sau tiêm và tiếp tục theo dõi 24 giờ với phương châm tiêm đến đâu, an toàn đến đó.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo an toàn tiêm chủng, tập hợp các chuyên gia, giáo sư đầu ngành trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực điều trị để sẵn sàng trợ giúp địa phương trong trường hợp có ca phản ứng nặng sau tiêm vaccine.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương triển khai tiêm thật tốt, thật nhanh, không để vaccine hết hạn sử dụng.

Văn Thể

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: