Dòng người đổ về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Sáng nay (25/7), Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Nhiều người đã đổ về các tuyến phố dẫn đến đường nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để mong muốn được thắp nén tâm nhang, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 07 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 25/7/2024 và từ 07 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 26/7/2024. 

Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ 00 phút ngày 26/7/2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

dong nguoi do ve vieng tong bi thu nguyen phu trong hinh 1

Khu vực tổ chức lễ tang.

Sau khi Ban Tổ chức Lễ tang thông báo sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho Nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR. Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, nhiều người đã có mặt từ sớm để mong muốn được thắp nén tâm nhang, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chị Đào Thị Việt Anh (52 tuổi), đang công tác tại BHXH TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, tại TP HCM cũng tổ chức viếng nhưng đọc tin thấy tại Hà Nội cũng cho người dân vào viếng nên đặt vé máy bay ngay. "10h chị lên máy bay, nhưng hôm người dân vẫn được vào viếng, mong muốn được thắp, nén hương đồng chí Tổng Bí thư. Chị không biết chờ khi nào mới được vào. 22h chị bay, 24h ra Nội Bài, chị nhà người quen ngủ nhờ. 5h sáng có mặt ở đầu đường Lê Thánh Tông", chị Việt Anh nói và cảm phục Tổng Bí thư đã làm việc đến hơi thở cuối cùng. 

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hiền – là đảng viên thuộc Chi bộ thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang đã bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Ông Hiền xúc động, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng ngời để lớp lớp đảng viên noi theo, học tập. Đồng chí Tổng Bí thư cũng đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho đất nước, cho nhân dân. "Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, khiến tôi cũng như những đảng viên khác khi xem các tư liệu về Đồng chí đều bày tỏ lòng kính phục, xúc động nghẹn ngào. Là một đảng viên, đồng chí Tổng Bí thư là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản. Tấm gương của đồng chí Tổng Bí thư chắc chắn sẽ được lưu truyền đến mãi thế hệ mai sau về một con người với cốt cách, tài - đức vẹn toàn", ông Hiền nói.

dong nguoi do ve vieng tong bi thu nguyen phu trong hinh 2

Dòng người đổ về viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chia sẻ về ấn tượng sâu sắc của mình với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đảng viên Nguyễn Văn Hiền cho biết, đó chính là tinh thần, hành động không khoan nhượng với tham nhũng. Trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh cuộc chiến chống “giặc nội xâm” với tinh thần không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng cũng rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình.

"Trong nhiều năm qua, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều quan chức cấp cao vi phạm bị xử lý kỉ luật, bị xử lý hình sự, thu hồi được nhiều tài sản cho đất nước. Điều này đã khiến đảng viên, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh", ông Hiền nói.

dong nguoi do ve vieng tong bi thu nguyen phu trong hinh 3

Nhiều lớp thế hệ mong muốn được viếng Tổng Bí thư.

Đối với ông Vũ Thủy Lợi - một Cựu chiến binh (xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) thì cảm xúc đặc biệt về đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua những phát biểu chỉ đạo, những thước phim, cuốn báo vẫn còn nguyên vẹn. Ông Lợi cho biết, đồng chí Tổng Bí thư đã để lại tình cảm sâu sắc trong lòng người dân Yên Phong nói riêng và người dân Bắc Ninh nói chung. " Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người hết lòng vì nước vì dân và khiến tôi cũng như người dân Bắc Ninh vô cùng kính trọng, mến yêu. Những đóng góp của đồng chí Tổng Bí thư là không sao có thể kể hết từ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đối ngoại...", ông Lợi chia sẻ.

Theo ông Vũ Thủy Lợi, điều ông ấn tượng sâu sắc nhất đó chính là lĩnh vực đối ngoại với nhiều dấu ấn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngoại giao Việt Nam mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” được phát huy mạnh mẽ. 

dong nguoi do ve vieng tong bi thu nguyen phu trong hinh 4

Nhiều người có mặt tại khu vực nhà tang lễ.

Nền ngoại giao mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" mà Tổng Bí thư nhiều lần nêu trong các bài viết, bài phát biểu chính là sự phản ánh khái quát, trọn vẹn nhất những nội dung cốt lõi về quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ cơ bản và phương thức triển khai của nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam, trên cơ sở kế thừa, vận dụng sáng tạo tư tưởng, phong cách, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh, bản sắc văn hóa và ngoại giao của dân tộc đã trường tồn qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. 

Và từ một nước bị bao vây, cấm vận, đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, trong đó có 7 nước Đối tác chiến lược toàn diện, 11 nước Đối tác chiến lược và 12 nước Đối tác toàn diện. 

Ngoại giao kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh. Hoạt động ngoại giao kinh tế đã đóng góp quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu năm 2023 đạt trên 680 tỷ USD, thu hút FDI đạt 36,6 tỷ USD, GDP của Việt Nam lần đầu tiên vượt 400 tỷ USD với bình quân đầu người trên 4.000 USD, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã cam kết đầu tư lâu dài ở Việt Nam…

dong nguoi do ve vieng tong bi thu nguyen phu trong hinh 5

Chị Đào Thị Việt Anh (52 tuổi), đang công tác tại BHXH TP Thủ Đức (TPHCM).

Trong nhiều năm qua, mỗi hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn được nhân dân dõi theo, bày tỏ nhiệt tình hưởng ứng và mong đợi. Đồng chí Tổng Bí thư đã vĩnh viễn ra đi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng chí, đồng bào. Và hôm nay, dòng người đổ về nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để mong muốn được thắp nén tâm nhang, viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Quang Hùng - Quốc Trần

Xem thêm

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
Cỡ chữ bài viết: