Đồng nội tệ Ghana tụt hạng thành đồng tiền tệ nhất thế giới

(CLO) Đồng Cedi trượt giá tới 3,3% vào hôm qua (17/10) so với đô-la Mỹ, trở thành đồng tiền hoạt động tệ nhất trong 148 loại nội tệ trên thế giới.

Theo Bloomberg, đồng Cedi của Ghana sụt giảm trở thành đồng tiền hoạt động kém nhất thế giới trong năm nay khi các nhà đầu tư tiếp tục siết vốn nước ngoài vào quốc gia Tây Phi này trước một thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Đồng tiền của nhà sản xuất ca cao lớn thứ hai thế giới mất giá tới 3,3% hôm 17/10, trước khi giảm xuống 11,2750 Cedi/USD vào lúc 3:30 chiều tại thủ đô Accra.

Con số đó đã khiến đồng nội tệ này lỗ tới hơn 45% trong năm nay, nhiều nhất trong số 148 loại tiền tệ được Bloomberg theo dõi.

dong noi te ghana tut hang thanh dong tien te nhat the gioi hinh 1

Ghana bắt đầu tham gia với IMF vào tháng 7 vừa qua nhưng chỉ bắt đầu đàm phán chính thức cho một chương trình tín dụng mở rộng vào tháng trước. (Nguồn: Ghanaian American News)

Sự trượt giá của đồng Cedi đã tăng nhanh trong tháng qua khi Ghana bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức với IMF về một khoản tín dụng mở rộng. Nước này hy vọng sẽ nhận được khoản vay lên tới 3 tỷ USD trong vòng 3 năm theo thỏa thuận để thúc đẩy tài chính và hỗ trợ cán cân thanh toán.

Ông Simon Quijano-Evans, một nhà kinh tế học của Gemcorp Capital có trụ sở tại London, cho biết qua email rằng các cuộc họp thường niên kéo dài một tuần của IMF kết thúc vào ngày 16/10.

Quốc gia này đã tìm kiếm sự trợ giúp từ IMF sau khi mất quyền tiếp cận thị trường Eurobond trong năm nay và do các chính sách nội bộ, bao gồm cắt giảm chi tiêu tùy ý đến năm 2022 lên tới 30%, đã không thể ngăn chặn tình trạng bán tháo trái phiếu quốc tế. Các nhà đầu tư cao cấp yêu cầu đối với Kho bạc Mỹ để giữ nợ Ghana đã tăng lên 2.669 điểm cơ bản.

Tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài đối với trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp Ghana đang lưu hành trong nước đã giảm xuống 12,3% vào cuối tháng 8, mức thấp nhất từ trước đến nay, từ mức cao nhất năm 2022 là 17,3% vào tháng 4, theo dữ liệu của Central Securities Depository Ghana. Trái phiếu nội địa của quốc gia này hiện đang được giao dịch với lợi suất trung bình là 41,9% - cao nhất trong các thị trường mới nổi, theo chỉ số được Bloomberg theo dõi.

Tổng dự trữ ngoại hối quốc tế của Ghana đã giảm xuống còn 6,6 tỷ USD vào cuối tháng 9, chỉ đủ trang trải cho 2,9 tháng nhập khẩu. Con số này giảm so với 10,7 tỷ USD một năm trước đó, tương đương mức nhập khẩu 4,8 tháng.

Đồng Cedi Ghana đã vượt qua mức lỗ của đồng rupee Sri Lanka, vốn đã giảm gần 45% so với đồng đô-la Mỹ trong năm nay khi quốc gia này cũng tìm cách mở một khoản vay của IMF sau đó vỡ nợ.

Hồng Vân (Theo Bloomberg)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: