Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: Dấu ấn cột mốc đầu tiên trong lộ trình về đích năm 2022!

(CLO) Sáng 23/2 tại Thái Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã đến kiểm tra tiến độ dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

Đặc biệt là việc đốt lửa lần đầu tổ máy số 1 của Nhà máy - cột mốc đầu tiên trong lộ trình về đích năm 2022.

Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) chủ đầu tư dự án, mốc đốt dầu lần đầu Tổ máy số 1 có ý nghĩa rất lớn đối với ngành dầu khí nói chung và dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 nói riêng, khẳng định sự "hồi sinh" của 1 dự án tưởng chừng như đã "đóng băng" trong một thời gian dài, cũng như minh chứng cho chất lượng và tính đồng bộ của thiết bị/hệ thống nhà máy, tạo tiền đề cho sự thành công của các mốc tiếp theo trong năm nay.

du an nha may nhiet dien thai binh 2 dau an cot moc dau tien trong lo trinh ve dich nam 2022 hinh 1

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nghe Ban Quản lý Dự án báo cáo tiến độ

Báo cáo của PVN cho biết, đến thời điểm hiện tại, tiến độ dự án đã đạt 88,75%, trong đó công tác thiết kế đạt gần 100%; mua sắm đạt gần 96%; thi công xây lắp đạt gần 88%; chạy thử đạt gần 26%. Trên công trường hiện tại có 24 đơn vị tham gia thi công và chạy thử gồm: 20 nhà thầu thi công trong nước; 4 nhà thầu nước ngoài: Qingdao, SDC, ABB, BWBC và các đơn vị của PVN hỗ trợ bảo dưỡng thiết bị: PVPower, PVPS, BSR, PVCFC, PVFCCo.

Tại buổi kiểm tra tiến độ dự án, trao đổi với lãnh đạo, cán bộ PVN, các nhà thầu, đơn vị thi công, công nhân tại công trường, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao và biểu dương chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Tổng thầu EPC đã rất trách nhiệm, nỗ lực, khoa học và bài bản trong thực hiện các nhóm công việc về tổ chức, nhân sự, tài chính và nguồn nhân lực, quản trị và hợp đồng. Đến nay, nhiều công việc và các mốc tiến độ đã thực sự có chuyển biến rõ nét. "Chúng ta đã tổ chức thành công mốc đốt lửa lần đầu bằng dầu Tổ máy số 1 theo đúng tiến độ đề ra", Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nói.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu, huy động lực lượng phương tiện để bảo đảm các mốc tiến độ đã đề ra, trong đó phấn đấu hòa lưới điện bằng dầu vào ngày 30/4/2022.

du an nha may nhiet dien thai binh 2 dau an cot moc dau tien trong lo trinh ve dich nam 2022 hinh 2

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án

Trong vận hành, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công, lắp đặt, chạy thử và vận hành nhà máy, bảo đảm sức khỏe, chăm lo, hỗ trợ thỏa đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên người lao động tại công trình, phối hợp với các cơ quan tỉnh Thái Bình bảo đảm tốt an ninh trong và ngoài khu vực nhà máy. Nêu rõ việc chú trọng bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nhà máy, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị "phủ xanh" công trường nhà máy.

Với tổng công suất 1.200 MW, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 có quy mô công suất thuộc nhóm lớn nhất khu vực Đồng bằng Bắc Bộ với  tổng mức đầu tư gần 2 tỷ USD. Đây là dự án nguồn điện lớn thuộc Tổng sơ đồ điện VII điều chỉnh và sắp tới là Quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án lại gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, thậm chí có những sai phạm đã được các cơ quan chức năng kết luận, xử lý theo quy định. Từ chỗ "án binh bất động", thời gian qua, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án có tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD, đã lấy lại tiến độ.

du an nha may nhiet dien thai binh 2 dau an cot moc dau tien trong lo trinh ve dich nam 2022 hinh 3

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành hoan nghênh về thành công của mốc tiến độ quan trọng của dự án

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, hàng năm nhà máy sẽ cung cấp trên 7,2 tỷ kWh điện cho lưới điện quốc gia. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thái Bình nói riêng và khu vực đồng bằng Bắc Bộ nói chung.

Theo Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, trong thời gian tới, Ủy ban tiếp tục đôn đốc PVN bám sát các mốc tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp các bộ, ngành tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đảm bảo dự án được triển khai hoàn thành đáp ứng cả về tiến độ và chất lượng.

Hà Vân

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: