Dự báo thời tiết 1 tuần tới trên cả nước: Miền Bắc rét đậm, rét hại

(CLO) Từ ngày 29/12 (thứ Ba), khu vực miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh khiến nền nhiệt bị hạ thấp xuống nhất từ đầu đông cho đến nay.

Theo đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc thông tin về tình hình thời tiết từ hôm nay đến hết thứ Sáu tuần sau (26/12/2020-1/1/2021).

Cụ thể, tại khu vực miền Bắc, từ tối thứ Ba (29/12), gió mùa Đông Bắc rất mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.

Từ thứ Tư (30/12), miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm, rét hại thứ hai của mùa đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ, có nơi dưới 0 độ C.

Khu vực miền Bắc sắp đón đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đông. Ảnh: TL

Khu vực miền Bắc sắp đón đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đông. Ảnh: TL

Đây được nhận định là đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đông, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, sương muối tại các vùng núi cao. Đợt rét này dự báo kéo dài nhiều ngày ở miền Bắc.

Trước khi đón đợt gió mùa từ hôm nay đến hết ngày thứ Ba, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, trời rét.

Thủ đô Hà Nội từ nay đến hết thứ Ba trời ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Từ thứ Tư, trời chuyển rét đậm, rét hại và kéo dài nhiều ngày.

Tại Trung Bộ, từ nay đến hết thứ Ba ít mưa, trời lạnh. Từ đêm thứ Ba (29/12), Bắc Trung Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc gây mưa.

Dự báo từ đêm thứ Ba đến hết ngày thứ Tư, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, từ thứ Năm mưa giảm. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ thứ Tư đến thứ Sáu, Bắc Trung Bộ trời rét, riêng thứ Tư trời rét đậm.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên từ đêm thứ Ba đến ngày thứ Năm cũng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tết Dương lịch 1/1/2021, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Trời rét.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận từ nay đến thứ Sáu tuần sau có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày thứ Tư và thứ Năm, mưa nhiều hơn với diện mưa rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến thứ Sáu tuần sau có mưa dông cục bộ. Riêng Nam Bộ từ thứ Ba và thứ Tư có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng với thời tiết trên đất liền, thời tiết biển dự báo cũng diễn biến phức tạp trong tuần tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, trên vùng biển phía Nam Philippines có một vùng áp thấp đang hoạt động, khoảng ngày 27-28/12 vùng áp thấp này đi vào Nam Biển Đông và có khả năng cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.     

Từ đêm 29/12, trên các vùng biển vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9-10. Sóng cao 3,0 – 4,0m. Biển động mạnh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: