Đủ "kháng thể", thị trường bất động sản 2022 sẽ cất cánh

Thứ hai, 17/01/2022 11:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với việc đẩy mạnh “phủ vaccine” đến mũi 3, thị trường bất động sản cả nước nói chung và tại TP.HCM nói riêng đang dần đón nhận những tín hiệu lạc quan từ các chỉ số về nguồn cung, số lượt tìm kiếm và giá bán.

Nhiều tín hiệu tích cực tạo đà bứt phá

Do khan hiếm nguồn cung trong khi nhu cầu cao và cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển đã giúp giá bất động sản hầu như không giảm mà còn tăng từ 5-9%, tùy khu vực. Riêng tại các đô thị lớn như TP.HCM, giá bán biệt thự ghi nhận tăng 3%, nhà phố tăng 17%, nhà phố thương mại tăng 6%.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, đầu tư chứng khoán và bất động sản là “bình thông nhau”, trong đó sóng bất động sản giai đoạn 2022 - 2023 sẽ theo chiều hướng đi lên. Triển vọng trên xuất phát từ những tín hiệu lạc quan như: nguồn cung dần hồi phục nhờ nới lỏng pháp lý cụ thể như Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở được đề xuất sửa đổi với kỳ vọng gỡ bỏ những nút thắt chồng chéo, khơi thông nguồn lực đất đai, giúp ổn định đời sống xã hội; Lãi suất vay mua nhà của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà theo Thông tư 11/2013 là 4,8%/năm; cơ sở hạ tầng đang được đẩy mạnh phát triển…

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, vaccine chính là "kháng thể" cho thị trường. Riêng các doanh nghiệp BĐS cũng đang tự tạo “kháng thể” bằng cách thích ứng linh hoạt với thị trường chẳng hạn như đảm bảo tính pháp lý dự án, tiến độ xây dựng, áp dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh doanh và tăng trải nghiệm của khách hàng. 

Bên cạnh đó, “kháng thể” cho thị trường cũng được tạo ra nhờ nhiều chính sách mới được ban hành từ 2022. Trong đó, đáng chú ý như việc Bộ Xây dựng hoàn thiện chiến lược phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 hoặc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công.

du khang the thi truong bat dong san 2022 se cat canh hinh 1

HĐND TP.HCM khóa X thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 với tổng số vốn khoảng 45.000 tỷ đồng

Nhà mặt phố vẫn đứng vững

Khảo sát nhanh của batdongsan.com.vn cho thấy nhu cầu đầu tư BĐS của người dân trong 2022 rất lớn, trong 1.000 người được hỏi, có đến 92% phản hồi sẽ tiếp tục đầu tư bất động sản trong năm sau. Trong đó, 77% cho biết mục đích mua nhằm sở hữu thêm nhà, chỉ 23% cho biết là mua thay thế, 44% người nói sẽ mua trong 1-2 năm tới, 32% cho biết sẽ đầu tư trong 3-5 năm. 

Nhu cầu cao nhưng nguồn cung còn khá hạn hẹp, đặc biệt ở phân khúc nhà liền thổ. Tính riêng quý 3/2021, TP.HCM chỉ có khoảng 10 sản phẩm nhà liền thổ chào bán, chủ yếu là nhà liền kề. Trong khi đó, lượng tiêu thụ nhà phố, biệt thự tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam tăng 2,8 lần sau 2 tháng bình thường mới.

Dự báo trong năm 2022, phân khúc nhà riêng, nhà mặt phố tiếp tục được nhà đầu tư lẫn người mua ở săn đón. Trong đó, sản phẩm tại những khu dân cư hiện hữu đang có nhiều lợi điểm.

Trong nhóm 10 sản phẩm nhà liền thổ hiếm hoi được giới thiệu ra thị trường có thể kể đến khu đô thị CityLand Park Hills nằm ở trung tâm quận Gò Vấp. Đây là khu vực có dân cư hiện hữu đông đúc, giao thông thuận tiện và hoạt động giao thương diễn ra tấp nập. Hơn hết, pháp lý hoàn chỉnh là một lợi thế hấp dẫn giúp các sản phẩm CityLand Park Hills đón sóng tăng tưởng trong năm mới 2022.

du khang the thi truong bat dong san 2022 se cat canh hinh 2

CityLand Park Hills đang áp dụng chính sách ưu đãi hấp dẫn với tổng giá trị lên đến 40 tỷ đồng.

Đang ở giai đoạn hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng của dự án, hầu hết các sản phẩm và công trình tiện ích đều được đẩy nhanh tiến độ. Tỷ lệ lấp đầy hơn 90% đã minh chứng cho tiềm năng khai thác kinh doanh, cho thuê tốt cũng như khả năng thanh khoản và giá trị đầu tư bền vững của sản phẩm. Mức giá được ghi nhận trên thị trường thứ cấp của CityLand Park Hills đã tăng ít nhất 35% - 40% chỉ trong vài năm và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng khi quỹ đất trung tâm thành phố ngày càng khan hiếm, các sản phẩm nhà thấp tầng pháp lý hoàn chỉnh ngày càng vắng bóng trên thị trường.

Đặc biệt, với chương trình “bắt sóng đầu tư” để chào đón những cư dân tinh hoa của CityLand Park Hills, khách hàng sẽ có cơ hội tận hưởng chính sách ưu đãi hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Những sản phẩm giới hạn và được chọn lọc đợt này sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội: tọa lạc trên mặt tiền đường trung tâm, đối diện các tiện ích đắt giá như quảng trường nhạc nước, trường liên cấp quốc tế, trung tâm hội nghị, liền kề đại siêu thị Lotte…

Với nhóm sản phẩm hữu hạn cuối cùng tại CityLand Park Hills, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi cùng quà tặng giá trị:

- Tặng gói hoàn thiện nội thất cơ bản lên đến 800 triệu đồng/căn.

- Cơ hội trúng xe Mercedes-Benz S450 phiên bản giới hạn hoặc Honda SH 150i.

- Hỗ trợ tiền lãi vay: 8%/năm trong suốt 12 tháng (vay tối đa 65% giá trị sản phẩm).

Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí và mời tham quan khu đô thị:

Hotline: 1900 56 56 33

Website: https://citylandparkhills.cityland.com.vn/

PV

Bình Luận

Tin khác

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản