Đức sẽ giảm một nửa viện trợ quân sự cho Ukraine

(CLO) Đức có kế hoạch giảm một nửa viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm tới, bất chấp lo ngại rằng sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Kiev có thể giảm đi nếu ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Theo dự thảo ngân sách năm 2025 mà hãng tin Reuters xem được, viện trợ của Đức cho Ukraine sẽ bị cắt giảm xuống còn 4 tỷ euro (4,35 tỷ đô la) vào năm 2025 từ mức khoảng 8 tỷ euro vào năm 2024.

Đức cho rằng Ukraine có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu quân sự của mình bằng khoản vay 50 tỷ đô la từ số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga đã được nhóm G7 chấp thuận.

duc se giam mot nua vien tro quan su cho ukraine hinh 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner phát biểu tại một cuộc họp báo vào thứ Tư: "Nguồn tài chính của Ukraine được đảm bảo trong tương lai gần nhờ các công cụ của châu Âu và các khoản vay của G7".

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang lo lắng về nguồn cung viện trợ cho Ukraine từ Mỹ sẽ bị cắt giảm mạnh nếu ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, bởi ông vừa đề cử Thượng nghị sĩ JD Vance làm ứng viên phó tổng thống của mình.

Ông JD Vance từng phản đối mạnh mẽ việc viện trợ quân sự cho Ukraine và cảnh báo rằng châu Âu sẽ phải phụ thuộc ít hơn vào Mỹ để bảo vệ lục địa này.

Nguồn dự trữ vũ khí của quân đội Đức, vốn đã cạn kiệt sau nhiều thập kỷ thiếu đầu tư, lại càng cạn kiệt hơn nữa do cung cấp vũ khí cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga suốt hơn 2 năm qua.

Cho đến nay, Đức đã tài trợ 3 hệ thống phòng không Patriot cho Kiev, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, giúp giảm số lượng hệ thống Patriot ở Đức xuống còn 9 hệ thống.

Mặc dù viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ bị cắt giảm, Đức vẫn sẽ tuân thủ mục tiêu của NATO là chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2025, với tổng số tiền là 75,3 tỷ euro.

Ngân sách quốc phòng của Đức dự kiến sẽ tăng thêm 1,3 tỷ euro so với năm 2024, song thấp hơn nhiều so với mức 6,7 tỷ euro mà Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius yêu cầu.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Đức buộc phải cắt giảm hơn một nửa đơn đặt hàng đạn dược cho năm 2025, giảm chi phí mua sắm 260 triệu euro và chi phí nghiên cứu và phát triển hơn 200 triệu euro.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: