Đừng để xảy ra tình trạng “thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm”!

(NB&CL) Hiện tại, cách tính giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại mỗi bệnh viện công lập có sự khác nhau, nơi thu cao, nơi thu thấp gây bất bình đẳng giữa các bệnh viện và quyền lợi của bệnh nhân.

Bất cập trong tính giá khám chữa bệnh theo nhu cầu 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, một điểm chưa thống nhất hiện nay liên quan đến việc thu giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện công đó là tình trạng mỗi nơi thu một giá.

Thậm chí, cùng là bệnh viện tuyến cuối nhưng giá dịch vụ ở các bệnh viện lại vênh nhau. Có những bệnh viện, giá dịch vụ khám chữa bệnh căn cứ vào cách tính của bảo hiểm y tế nhưng có bệnh viện lại tự định giá.  

Việc khác nhau về thu giá dịch vụ khám chữa bệnh dẫn tới việc Bệnh viện thu cao thì đời sống nhân viên y tế dư giả, còn nơi thu thấp thì rơi vào tình trạng thu không đủ chi. Đây là điều bất cập mà nhiều người ví von rằng đang có tình trạng “thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm” – trong thực hiện khám chữa bệnh dịch vụ hiện nay.

dung de xay ra tinh trang that tha an chao lao nhao an com hinh 1

Giá dịch vụ y tế cần quy định hợp lý để đảm bảo sự công bằng của người bệnh và các cơ sở khám chữa bệnh.

Một giám đốc bệnh viện công chia sẻ với Báo Nhà báo & Công luận, sự khác nhau trên đang dẫn đến bất bình đẳng giữa các bệnh viện. Có bệnh viện được thu cao, doanh thu tăng, đời sống bác sĩ tại bệnh viện đó rất tốt. Nhưng có bệnh viện do thu ngang giá bảo hiểm y tế nên thu không đủ bù chi. Đối với người bệnh, cũng là khám do tiến sĩ trực tiếp khám nhưng nơi phải chi tiền cao, nơi chi tiền lại thấp. Việc thu chi khác nhau giữa các cơ sở khám chữa bệnh công lập tác động trực tiếp tới túi tiền người dân khi sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh.

Anh Nguyễn Long Bình ở Thanh Xuân, Hà Nội cho rằng, việc thu giá dịch vụ khám chữa bệnh mỗi nơi một giá là chưa phù hợp. Bởi, đã bệnh viện công, cùng hạng thì nên có chung mức giá để đảm bảo sự công bằng giữa các bệnh viện và quyền được khám chữa bệnh của người dân. Đồng quan điểm, chị Lê Quỳnh Anh ở Nam Từ Liêm, Hà Nội nêu: Việc đưa ra giá dịch vụ khám chữa bệnh cần có căn cứ quy định thống nhất, tránh mỗi bệnh viện thu một giá dẫn tới bệnh viện vì dân mà thu thấp lại bị đổ tội là không biết làm kinh tế, không lo được cho đời sống y bác sĩ. Còn bệnh viện thu cao, dư giả kinh tế trong khi người bệnh lại “còng lưng” chịu phí.

Liên quan đến vấn đề giá dịch vụ y tế,  trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 09/01/2023 thay thế cho Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2024 càng trao quyền cho các bệnh viện hơn.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, một trong những điểm mới, luật số 15 đã quy định một số nội dung về cơ chế tự chủ của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, quy định cụ thể về giá khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước được quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được ban hành nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Các quy định của Luật đều lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở tăng cường chất lượng và khả năng tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao, phù hợp với thông lệ quốc tế. Tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế với sự tham gia tích cực của các hội nghề nghiệp, người hành nghề và người bệnh; bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân.

Thả nhưng vẫn siết

Bàn về cách tính giá dịch vụ y tế, ông Nguyễn Tường Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cho rằng, việc khám chữa bệnh theo yêu cầu đã hoạt động từ lâu, cũng là chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa trong khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Trong Luật số 15 có hiệu lực 1/1/2024  cũng xác định đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động này và giao cho Bộ Y tế xây dựng các phương pháp định giá để cho các cơ sở tự quyết định.

“Đúng là có hiện tượng nhiều cơ sở y tế xác định giá khám bệnh theo yêu cầu khác nhau. Để giải quyết căn cơ vấn đề này, Bộ Y tế cũng đã có chỉ đạo và xây dựng Thông tư quy định mức giá khám bệnh theo yêu cầu tại các bệnh viện công. Năm 2019, Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông tư nhưng do bối cảnh dịch COVID-19 mọi thứ khó khăn nên tạm dừng chưa thực hiện” – ông Nguyễn Tường Sơn nêu.

Ông Nguyễn Tường Sơn cũng cho biết, hiện Bộ Y tế đang triển khai xây dựng lại Thông tư khám chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở y tế công lập. Đây là thông tư rất quan trọng kỳ vọng sẽ sớm được ban hành. “Trong nội dung thông tư, quan điểm của Bộ Y tế khẳng định việc khám chữa bệnh cho các cơ sở công lập cung cấp phải đảm bảo theo quy định định định mức kinh tế kỹ thuật của Bộ Y tế ban hành cho tất cả các bệnh nhân đến khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh không có bảo hiểm y tế, hay khám chữa bệnh theo nhu cầu. Chỉ có những dịch vụ phát sinh mới có cách tính khác” - ông Nguyễn Tường Sơn nêu.

dung de xay ra tinh trang that tha an chao lao nhao an com hinh 2

Người bệnh và các cơ sở khám chữa bệnh sẽ được đảm bảo công bằng bằng một hành lang pháp lý chặt chẽ.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ Y tế chia sẻ, ông có tham gia họp liên quan đến Luật Khám chữa bệnh sửa đổi. Trong đó giá khám chữa bệnh theo yêu cầu có ý kiến nêu là không cần khống chế trần, kiểu ai có nhiều tiền thì trả tiền. Tuy nhiên, không phải vì lý do đó mà Bộ Y tế thả ra, không quản lý. “Cho dù bệnh viện tự định giá nhưng cơ quan quản lý cũng phải quản lý tại sao phòng này lấy 5 triệu, phòng kia lấy 10 triệu chứ không phải cứ thu thế nào cũng được” - ông Hà Anh Đức chia sẻ.

Qua trao đổi có thể thấy, tới đây các giá dịch vụ khám chữa bệnh sẽ được quản lý một cách toàn diện và chi tiết hơn. Không có tình trạng thả nổi việc cho bệnh viện tự định giá dịch vụ khám chữa bệnh. Người bệnh và các cơ sở khám chữa bệnh sẽ được đảm bảo công bằng bằng một hành lang pháp lý chặt chẽ.

Trịnh Phúc

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: