Đụng độ Trung Quốc, Ấn Độ ngừng xuất khẩu 27.000 điện thoại Vivo

(CLO) Chính quyền Ấn Độ đã ngăn cản Vivo xuất khẩu khoảng 27.000 điện thoại thông minh trong kế hoạch chuyển các thiết bị này từ Ấn Độ sang các thị trường lân cận.

Dòng điện thoại thông minh được sản xuất bởi nhà máy tại Ấn Độ của Công ty Công nghệ Truyền thông Vivo, đang bị đơn vị tình báo doanh thu của Ấn Độ, một chi nhánh của Bộ Tài chính nước này, tạm giữ tại sân bay New Delhi vì cáo buộc khai báo sai về mẫu thiết bị và giá trị, nhiều nguồn thông tin quen thuộc với vấn đề này cho biết.

Theo một nguồn tin, lô hàng trị giá gần 15 triệu USD. Những nguồn tin này từ chối nêu tên vì vấn đề không được công khai. Bộ Tài chính và Vivo Ấn Độ đã không trả lời các email yêu cầu bình luận.

dung do trung quoc an do ngung xuat khau 27000 dien thoai vivo hinh 1

Những chiếc điện thoại bị giữ tại sân bay New Delhi được sản xuất bởi đơn vị Ấn Độ của Vivo Communications Technology. (Nguồn: Bloomberg)

Một nhóm vận động hành lang trong ngành gọi hành động này của cơ quan Chính phủ là “đơn phương và phi lý”.

“Chúng tôi yêu cầu sự can thiệp tử tế và khẩn cấp của ông để ngăn chặn hành động đáng tiếc này”, Pankaj Mohindroo, Chủ tịch Hiệp hội Điện tử và Di động Ấn Độ, đã viết trong một lá thư gửi quan chức hàng đầu thuộc Bộ Công nghệ Ấn Độ ngày 2/12.

“Những hành động không chính đáng như vậy của các cơ quan thực thi sẽ làm giảm động lực khuyến khích sản xuất và xuất khẩu thiết bị điện tử tại Ấn Độ”, bức thư cho biết.

Hố sâu chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc mở rộng sau khi hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đụng độ tại biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya vào mùa hè năm 2020. Delhi cũng đã tăng cường giám sát các công ty Trung Quốc hoạt động tại Ấn Độ, bao gồm cả MG Motor India của SAIC Motor Corp và các đơn vị địa phương của Xiaomi và ZTE Corp.

Việc các lô hàng của Vivo bị chặn tại sân bay có thể sẽ khiến những người dùng điện thoại thông minh Trung Quốc khác ở Ấn Độ lo lắng, nơi Chính phủ do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu, đang thúc đẩy họ tăng cường xuất khẩu và xây dựng chuỗi cung ứng địa phương.

Điều đó có thể đe dọa mục tiêu đầy tham vọng của Ấn Độ là xuất khẩu các sản phẩm điện tử trị giá 120 tỷ USD vào cuối tháng 3/2026.

Vivo đã xuất khẩu lô điện thoại thông minh đầu tiên do Ấn Độ sản xuất vào đầu tháng 11 tới các thị trường như Ả Rập Saudi và Thái Lan.

Nhưng trở ngại mới nhất có thể che mờ tương lai của Vivo tại thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, nơi công ty đang bị điều tra vì cáo buộc rửa tiền, một cáo buộc vẫn chưa được chứng minh trước tòa.

Hồng Vân (Theo SCMP)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: