'Đừng quên bài học bỏ quyên trẻ của trường Gateway'

(CLO) Việc trẻ có thể bị bỏ quyên trên xe đưa đón thường xảy ra vào thời điểm đầu năm học mới. Do đó, nếu không có biện pháp hữu hiệu rất có thể lặp lại vụ việc như tại Trường Gateway.

Năm học mới đã đến, các nhà trường trên địa bàn cả nước đã tổ chức tựu trường. Tại các thành phố, học sinh đi học sử dụng xe đưa đón khá phổ biến. Vấn đề đặt ra làm sao đảm bảo an toàn cho trẻ đến trường tránh tình trạng bỏ quyên trẻ trong xe đưa đón?

Vụ việc bỏ quên trẻ dẫn tới tử vong tại Trường Gateway (số 89 Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) là một bài học đắt giá. Tuy nhiên, sau vụ việc đó vẫn tồn tại tình trạng các nhà trường bỏ quên trẻ trên xe.

Các chế tài hình sự xử lý sai phạm trong việc bỏ quên trẻ trên xe, dẫn tới tử vong tính răn đe không cao vì thế cần thiết phải có nhiều biện pháp khách nhau (ảnh nguồn internet).

Các chế tài hình sự xử lý sai phạm trong việc bỏ quên trẻ trên xe, dẫn tới tử vong tính răn đe không cao vì thế cần thiết phải có nhiều biện pháp khách nhau (ảnh nguồn internet).

Chị Nguyễn Thị Thu ở Hà Đông, Hà Nội tâm sự, năm nay cháu chị vào lớp 1 và sử dụng dịch vụ xe đưa đón trẻ tới trường. Nếu có cách nào đó kiểm tra sát sao việc trẻ ngủ quyên ở trong xe là điều rất tốt. Tránh việc bỏ quyên trẻ một mình trên xe.

Cùng chung tâm trạng, chị Trần Thị Phương ở Đống Đa mong muốn, có cách thức nào khác để kiểm soát được việc đưa đón trẻ tránh bỏ rơi trẻ trên xe đưa đón.

Theo dõi vụ việc bỏ quên trẻ trên xe tại trường Gateway chị Phương thấy rằng vụ việc rất chấn động, gây bức xúc lớn trong dư luận. Tuy nhiên bài học mang lại cho xã hội là không nhiều.

Các chế tài xử lý người vi phạm nhẹ, không đủ sức răn đe. Do đó không thể trông cậy vào các chế tài, hình phạt để ngăn chặn được vấn đề này.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã trao đổi với thầy Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội. Theo thầy Khang thì những lo lắng và băn khoăn của phụ huynh là hết sức chính đáng.

Việc trẻ ngồi trên xe có thể ngủ quyên là chuyện thường xảy ra, vì thế, việc giám sát trẻ em trên xe vô cùng quan trọng. Phụ huynh rất lo lắng nếu xảy ra chuyện và nhà trường cũng rất quan tâm vấn đề này.

Tại trường Marie Curie đã có những phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho học sinh và không để xảy ra việc bỏ quên học sinh trên xe đưa đón.

Cụ thể, để không xảy ra trường hợp đáng tiếc thì trên các xe đưa đón đều có chuông và có công tắc để trong xe ở cuối xe.

Khi đưa học sinh đến trường, xe về bãi đỗ tắt máy thì chuông tự động reo, buộc lái xe phải đi xuống cuối xe tắt chuông. Đây là cách duy nhất mà lái xe có thể tắt được chuông.

Việc gắn chuông như vậy là buộc lái xe đi kiểm tra xem còn sót học sinh nào trên xe không. Bản thân học sinh nếu ngủ quyên thì tiếng chuông cũng đánh thức các em thức dậy.

Cách làm này, trường Marie Curie đã học các trường bên Mỹ và triển khai gần 2 năm nay. Chi phí đầu tư thấp, chỉ 1 triệu/xe nhưng hiệu quả thì rất tốt.

Qua trao đổi có thể thấy việc chỉ phụ thuộc vào ý thức của lái xe và người đưa đón trẻ thôi thì không an tâm. 

Ý thức lao động, tôn trọng kỹ luật không phải ai cũng có. Chính vì thế, việc lắp các thiết bị hỗ trợ, giám sát hay như lắm chuông phía sau xe là rất cần thiết nên triển khai nhân rộng.

Trinh Phúc

Xem thêm

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

(CLO) Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp tới học sinh, giáo viên và nhà trường, trong đó đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm và việc số hóa toàn bộ hồ sơ học tập.
“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

(CLO) Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa) còn triển khai mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh và người dân. Cách làm gần gũi, linh hoạt này đang tạo hiệu ứng tích cực tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

(CLO) Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ tham gia thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào tháng 4–5/2026 là bước đi đầu tiên trong lộ trình số hóa kỳ thi quốc gia. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đặc biệt là đảm bảo công bằng vẫn là thách thức không nhỏ.
Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

(CLO) Trong mùa tuyển sinh 2026, thí sinh vẫn còn cơ hội cải thiện lợi thế cạnh tranh nếu kịp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ mới như IELTS. Tuy nhiên, cơ hội này không kéo dài mọi cập nhật chỉ được chấp nhận trong những “cửa sổ thời gian” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định.
Bắc Ninh phấn đấu 100% trường học có tổ tư vấn học đường và công tác xã hội vào năm 2030

Bắc Ninh phấn đấu 100% trường học có tổ tư vấn học đường và công tác xã hội vào năm 2030

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi vừa ký ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện và hỗ trợ toàn diện cho người học.
Cỡ chữ bài viết: