Dược phẩm Tâm Bình trao 180 phần quà tri ân người cao tuổi tại Thanh Hóa

Tri ân thế hệ đi trước – Lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) hàng năm là dịp đặc biệt được Liên Hợp Quốc chọn để toàn thế giới tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước.

anh 1 (anh dai dien)
Dược sĩ Lê Thị Bình trao quà tặng tới các cụ cao tuổi tại Thanh Hóa.

Tại Việt Nam, với truyền thống tốt đẹp "Kính lão đắc thọ", "Uống nước nhớ nguồn", ngày này càng thêm ý nghĩa, là cơ hội để mọi người bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự quan tâm đến những "cây cao bóng cả" trong gia đình và xã hội – những người không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là tấm gương về kinh nghiệm, đạo đức. Hoạt động tri ân người cao tuổi không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc.

Nhân dịp này, Dược sĩ Lê Thị Bình – người con của quê hương Đại Lý – đã trở về tổ chức chương trình tri ân ấm áp, chan chứa tình cảm. Buổi trao quà diễn ra tại Nhà văn hóa địa phương, trong không khí thân tình, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và đông đảo bà con.

Tại đây, 180 phần quà đã được trao tận tay các cụ cao tuổi, trong đó có 29 suất mừng thọ đặc biệt dành cho các cụ trên 70 tuổi và 151 suất quà gửi đến những người trên 55 tuổi. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm sâu nặng, thể hiện lòng tri ân của thế hệ đi sau đối với những người đã cống hiến, vun đắp để quê hương hôm nay thêm khang trang, phát triển.

anh 2
Dược sĩ Lê Thị Bình (váy xanh ở giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các cụ cao tuổi tại quê hương Thanh Hóa.

Buổi trao quà tràn ngập tiếng cười, niềm vui. Những khuôn mặt rạng rỡ, những cái bắt tay thân tình của các cụ khi nhận quà, tạo nên bầu không khí đầm ấm, thấm đượm tình làng nghĩa xóm.

Phát biểu tại chương trình, Dược sĩ Lê Thị Bình bày tỏ niềm xúc động khi được trở lại nơi chôn nhau cắt rốn, gửi gắm tấm lòng tri ân tới các cụ cao tuổi và bà con quê nhà. Bà chia sẻ: “Dù đi đâu, làm gì, tôi vẫn luôn khắc ghi mình là người con của Đại Lý. Mỗi khi có dịp trở về, nhìn thấy quê hương đổi thay từng ngày, tôi lại cảm thấy vừa vui mừng, vừa thấy mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Làm sao để có thể góp một phần nhỏ bé, để quê hương ngày càng phát triển, để người dân quê mình có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc hơn.”

Đại diện chính quyền địa phương bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước tấm lòng của Dược sĩ Lê Thị Bình, một người con dù xa quê nhưng luôn hướng về cội nguồn. Hoạt động tri ân này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn khẳng định tinh thần "uống nước nhớ nguồn", trở thành tấm gương sáng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Lan tỏa yêu thương, gắn kết cộng đồng

Trước đó, Dược sĩ Lê Thị Bình luôn dành sự quan tâm đặc biệt và tình cảm sâu nặng cho quê hương. Năm 2022, bà cùng gia đình đã tài trợ 2,8 tỷ đồng để xây dựng Nhà văn hóa thôn 6, góp phần tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa, nơi bà con có thể gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau xây dựng làng quê văn minh, giàu đẹp.

anh 3
Công trình Nhà văn hóa thôn 6, được TGĐ Lê Thị Bình cùng gia đình tài trợ 2,8 tỷ đồng (năm 2022).

Không chỉ đồng hành cùng người dân xã Thiệu Vân (Đại Lý), trong nhiều năm qua, Dược phẩm Tâm Bình còn tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi; trao học bổng cho học sinh nghèo; tổ chức chương trình "Đông ấm xứ Thanh"; tài trợ 600 triệu xây cầu vượt lũ cho bà con xã Trung Sơn (Quan Hóa)...

Những hoạt động đó thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia, minh chứng rõ nét cho tinh thần “Tận tâm với cộng đồng” - một trong những giá trị cốt lõi mà Dược phẩm Tâm Bình luôn lấy làm kim chỉ nam trong suốt hành trình phát triển.

Chương trình "Tặng quà tri ân Người cao tuổi" đã khép lại với những nụ cười rạng rỡ, cái nắm tay ấm áp. Những khoảnh khắc giản dị ấy là nguồn động lực để Tâm Bình vững bước trên hành trình lan tỏa yêu thương, tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, sẻ chia với cộng đồng .

Một số hình ảnh tại chương trình:

anh 4
Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt xúc động của các cụ cao tuổi khi đón nhận món quà tri ân từ TGĐ Lê Thị Bình.
anh 5
TGĐ Lê Thị Bình ân cần trao tận tay món quà tri ân đến cụ cao tuổi tại chương trình thiện nguyện.
anh 6
Khoảnh khắc các cụ cao tuổi chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Công ty Dược phẩm Tâm Bình.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 17/8: Miền Bắc có mưa lớn về chiều tối

Dự báo thời tiết ngày 17/8: Miền Bắc có mưa lớn về chiều tối

(CLO) Ngày mai 17/8, miền Bắc và khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Mưa lớn chủ yếu tập trung về chiều tối và đêm, cảnh báo có khả năng gây ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Bắc Bộ mưa lớn từ đêm 17/8

Bắc Bộ sẽ có mưa lớn từ đêm 17/8

(CLO) Mưa lớn diện rộng được dự báo xuất hiện tại Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị từ đêm 17/8, có nơi lượng mưa trên 450mm/đợt, kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Sau 30/8, trường công lập sẽ được 'chấm điểm' như thế nào?

Sau 30/8, trường công lập sẽ được 'chấm điểm' như thế nào?

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giảm hơn 17.300 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, song cho rằng đây không phải thước đo cuối cùng. Sau ngày 30/8, hiệu quả sắp xếp phải được kiểm chứng bằng chất lượng dạy học, việc sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và cơ hội đến trường của học sinh.

Gia Lai: Cảnh báo nguy hiểm, mất an toàn từ giếng khoan phun khí và nước, người dân không lại gần

Gia Lai: Cảnh báo nguy hiểm, mất an toàn từ giếng khoan phun khí và nước, người dân không lại gần

(CLO) Hiện tượng giếng khoan tự phun khí và nước tại xã Chư Prông (Gia Lai) có thể liên quan đến tầng chứa nước có áp nằm dưới lớp phủ bazan và hoạt động núi lửa trẻ. Cơ quan chuyên môn cảnh báo nguy cơ mất an toàn và khuyến cáo người dân không tiếp cận, sử dụng nguồn nước hoặc tự ý xử lý các giếng đang phun khí.

Hành trình chinh phục đỉnh cao Toán học của nam sinh xứ Nghệ

Hành trình chinh phục đỉnh cao Toán học của nam sinh xứ Nghệ

(CLO) Đam mê toán học từ nhỏ, đến nay nam sinh Nguyễn Hoàng Phương là chủ nhân của nhiều tấm huy chương quốc tế, góp thêm nhiều dấu ấn nổi bật cho ngành Giáo dục Nghệ An. Đằng sau những thành tích ấy là niềm đam mê, sự kiên trì, khả năng tự học và biết biến mỗi lần vấp ngã thành động lực để tiến bộ của nam sinh.

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Trường Cao đẳng Gia Lai, thu hồi số tiền hơn 740 triệu đồng

Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Trường Cao đẳng Gia Lai, thu hồi số tiền hơn 740 triệu đồng

(CLO) Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý thu - chi tài chính và đầu tư, xây dựng cơ bản tại Trường Cao đẳng Gia Lai, với tổng số tiền phải thu hồi hơn 740 triệu đồng. Đáng chú ý, ngân sách Nhà nước đã cấp thừa dự toán cho nhà trường hơn 4,3 tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2025.

Cà Mau: Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em

Cà Mau: Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em

(CLO) Nhiều trẻ em dưới 16 tuổi được khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí, giúp phát hiện sớm những bất thường về tim mạch và mở ra cơ hội điều trị kịp thời cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn ảnh: Pexels

Một thế hệ trẻ lớn lên cùng những áp lực sau màn hình, giải pháp nào phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam?

(CLO) Các chuyên gia cho rằng, mạng xã hội vừa mở thêm cơ hội học tập, kết nối cho trẻ, vừa kéo theo nguy cơ lo âu, cô đơn, bắt nạt trực tuyến, rối loạn giấc ngủ. Giải pháp không nằm ở việc cấm hay hạn chế đơn thuần, mà cần xây dựng một hệ sinh thái số an toàn với sự tham gia của gia đình, nhà trường và xã hội.

Cỡ chữ bài viết: