Đường sắt vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ bà con vùng lũ

(CLO) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ gửi đến đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Theo VNR, đây là hành động sẻ chia của ngành đường sắt với đồng bào vùng thiên tai, góp phần cùng cả nước khắc phục hậu quả.

z7102405631586_8c192f3682dad8f3c2a2063cfb058e85.jpg
Ngành đường sắt thực hiện vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ gửi đến đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: TL.

Công tác tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa được tổ chức tại các ga đầu mối đủ điều kiện trên mạng lưới đường sắt quốc gia như: ga Sài Gòn, Sóng Thần, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng,...

Hàng cứu trợ sẽ được vận chuyển đến các ga Giáp Bát và ga Hà Nội. Chương trình vận chuyển miễn phí được thực hiện từ ngày 10/10/2025 cho đến khi có thông báo mới.

Ngành đường sắt sẽ chỉ tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các địa phương.

Đồng thời đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ với các đơn vị trên để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục tiếp nhận và gửi hàng cứu trợ.

Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận, xếp dỡ và phân phối hàng hóa nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng bão lũ.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: