Kể từ ngày 5 tháng 12 năm ngoái, 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) và 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt cơ chế mức trần giá 60 USD/thùng đối với dầu thô của Nga, đồng thời, EU cũng tung ra lệnh cấm vận đối với việc nhập khẩu dầu thô của quốc gia này bằng đường biển.
Theo dự kiến được hãng tin Reuters trích dẫn, ngày 5/2/2023, G7 và các đồng minh cũng sẽ áp đặt mức trần giá đối với các sản phẩm năng lượng của Nga, chẳng hạn như dầu diesel, dầu hỏa và dầu nhiên liệu, trong nỗ lực tiếp tục làm giảm doanh thu của Moscow từ xuất khẩu năng lượng và khả năng tài trợ cho cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine.
7 quốc kỳ tượng trưng cho 7 quốc gia tại G7. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, việc áp đặt mức trần giá với các sản phẩm dầu của Nga phức tạp hơn so với việc đặt giới hạn giá đối với riêng dầu thô, bởi vì có nhiều sản phẩm dầu và giá của chúng thường phụ thuộc vào nơi chúng được mua hơn là nơi chúng được sản xuất.
Nhiều người cho rằng G7 đang xem xét hai mức trần giá vì dầu diesel và dầu hỏa thường giao dịch ở mức cao hơn so với dầu thô, trong khi dầu nhiên liệu thường giao dịch ở mức chiết khấu.
Loạt động thái mới này của G7 và EU sẽ đẩy Nga tăng cường tìm kiếm thêm nhiều khách hàng nhập khẩu năng lượng. Trong khi đó, thị trường năng lượng toàn cầu chắc chắn sẽ “rung chuyển”, ngoài ra, giá dầu và các sản phẩm tinh chế sẽ “nhảy múa” tuỳ theo tình hình.
Điệp Nguyễn (Theo Reuters)