Gần 13 triệu người Anh vật lộn để thanh toán hóa đơn

(CLO) Theo phân tích mới, số hộ gia đình ở Anh đang phải vật lộn với nợ nần chồng chất đã tăng 2/3 kể từ năm 2017. Đồng thời, khoảng 12,8 triệu người trưởng thành chậm thanh toán các hóa đơn hoặc thấy việc trả nợ là một gánh nặng lớn.

Phát hiện này được đưa ra sau khi Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất lên 5% vào tháng trước, mức cao nhất trong 15 năm. Thị trường tài chính hiện dự báo Ngân hàng sẽ tăng lãi suất lên tới 6,25% vào cuối năm nay.

Heidi Chow, Giám đốc điều hành của Debt Justice, cho biết: “Chính phủ đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nợ hộ gia đình khổng lồ đang nhấn chìm hàng triệu người với tốc độ chóng mặt”.

gan 13 trieu nguoi anh vat lon de thanh toan hoa don hinh 1

Ảnh minh họa: Guardian.

Cuộc khảo sát theo dõi đời sống tài chính của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) năm 2017 cho thấy 7,7 triệu người trưởng thành ở Vương quốc Anh sau đó mắc nợ quá mức, điều đó có nghĩa là họ đã không thanh toán các cam kết tín dụng trong ba tháng trở lên hoặc nhận thấy các hóa đơn là gánh nặng tài chính nặng nề.

Số người vật lộn với nợ nần ở Anh đã tăng lên 9,6 triệu trong cuộc khảo sát tháng 5 năm 2022 và 12,8 triệu vào tháng 1 năm nay. Guardian cho biết không có đủ hỗ trợ cho những người đang vật lộn với nợ nần trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Một người dân 47 tuổi, sống ở phía Đông London,chia sẻ: “Sức khỏe của tôi bắt đầu xấu đi và tôi phải trải qua một ca phẫu thuật lớn. Sau đó, tôi cần thời gian nghỉ làm để hồi phục, vì vậy lương của tôi thậm chí giảm mạnh. Khoản nợ của tôi bắt đầu tăng vọt và cuối cùng đã lên tới 15.000 bảng Anh”.

Trong năm 2022, cứ 7 người ở Anh thì có 1 người lâm vào cảnh thiếu ăn trong bối cảnh lạm phát kéo dài. Đây là ước tính của Trussell Trust - mạng lưới ngân hàng thực phẩm lớn nhất nước Anh - đưa ra trong báo cáo công bố ngày 28/6.

Trong báo cáo, Trussell Trust ước tính có tới 11,3 triệu người ở Anh thiếu ăn trong năm 2022, gấp hơn 2 lần dân số hiện tại ở Scotland.

Đáng chú ý, 7% dân số Anh phải tìm kiếm hỗ trợ từ các quỹ từ thiện, bao gồm các ngân hàng thực phẩm, trong khi 71% số người lâm vào cảnh thiếu ăn không tiếp cận được bất kỳ kênh hỗ trợ thực phẩm từ thiện nào.

Cũng theo báo cáo, trong một năm tính đến tháng 3/2023, tổ chức Trussell Trust với hơn 1.300 trung tâm cung cấp thực phẩm trên cả nước đã phân phát hơn 3 triệu gói thực phẩm, tăng 37% và gấp hơn 2 lần so với 5 năm trước đây.

Điệp Nguyễn (Theo Guardian)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: