Gần 3 triệu tỷ đồng cho hạ tầng 2026–2030: PPP là 'chìa khóa'?

(CLO) Nhu cầu đầu tư hạ tầng giai đoạn 2026–2030 lên tới gần 3 triệu tỷ đồng, đè nặng lên ngân sách nhà nước. Trước áp lực vốn lớn, PPP được xem là “chìa khóa” để giải bài toán hạ tầng.

Gần 3 triệu tỷ đồng cần cho hạ tầng 2026–2030

Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại của Việt Nam rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững. Tuy nhiên, nguồn lực công mới chỉ đáp ứng được phần nào, do đó việc huy động khu vực tư nhân được coi là tất yếu.

Tại buổi Đối thoại về Đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam diễn ra vào ngày 25/11, ông Nguyễn Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết: Trong những năm qua, khuôn khổ chính sách về PPP đã liên tục được hoàn thiện.

Ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu khai mạc
Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu khai mạc. (Ảnh: VV)

Việc sửa đổi Luật PPP và các nghị định liên quan đã mở rộng tối đa lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP, tăng tính linh hoạt trong cơ chế tài chính, chia sẻ rủi ro, đồng thời rút gọn quy trình để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư.

“Có thể nói, sau giai đoạn nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, Việt Nam đã sẵn sàng bước vào giai đoạn thúc đẩy triển khai mạnh mẽ các dự án PPP có tính lan tỏa cao”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết.

Trong khi đó, đại diện của Cục Đường Bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng, việc áp dụng mô hình PPP tại Việt Nam nhằm huy động các nguồn lực ngoài ngân sách tham gia đầu tư phát triển hạ tầng giao thông được đánh giá là giải pháp phù hợp, đã và đang được áp dụng tại nhiều quốc gia.

Đây cũng là chủ trương lớn đã được Đại hội Đảng thông qua tại các Văn kiện Đại hội lần thứ XI, XII và XIII.

Đại diện Cục Đường bộ tiết lộ, trước năm 2020, thời điểm Luật PPP ban hành, cả nước đã huy động khoảng 318.857 tỷ đồng đầu tư 140 dự án BOT giao thông.

Sau khi Luật PPP ban hành, Bộ Xây dựng và các địa phương đã và đang triển khai khoảng 16 dự án theo hình thức BOT, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 440.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà đầu tư huy động khoảng 230.000 tỷ đồng, vốn nhà nước tham gia khoảng 210.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 51% sơ bộ tổng mức đầu tư.

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang thành hình. Ảnh: Việt Vũ.
Nhu cầu đầu tư hạ tầng giai đoạn 2026–2030 lên tới gần 3 triệu tỷ đồng. Ảnh: Việt Vũ.

Theo ước tính sơ bộ, để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, nhu cầu vốn đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2026 – 2030 rất lớn (ước tính gần 3 triệu tỷ đồng), trong khi nguồn lực ngân sách còn hạn chế và phải cân đối cho các lĩnh vực quan trọng khác.

“Vì vậy, giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng theo phương thức PPP là phù hợp”, đại diện Cục Đường bộ nhấn mạnh.

Cần nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án để thu hút vốn PPP hiệu quả hơn

Theo ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam (ADB) đánh giá, trong 15 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến đáng ghi nhận trong xây dựng nền tảng pháp lý và thể chế cho PPP.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết để có thể đưa ra các dự án thực sự khả thi và có khả năng vay được vốn từ các tổ chức tín dụng.

Ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam (ADB) Phát biểu khai mạc
Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam (Ảnh: VV)

Đại diện ADB nhận định một số thách thức với Việt Nam như: năng lực chuẩn bị dự án cần được cải thiện; phân bổ rủi ro vẫn là vấn đề lớn đối với nhà đầu tư và các tổ chức cho vay; các lựa chọn tài chính dài hạn cho hạ tầng có vòng đời lớn vẫn còn hạn chế; việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức cạnh tranh còn hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ ưu tiên đẩy nhanh tiến độ dự án để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng.

Đại diện ADB cũng cho rằng, các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và hạ tầng xã hội đòi hỏi các mô hình chính sách và hợp tác cập nhật, phù hợp với đặc thù riêng.

Ông Shantanu Chakraborty nhấn mạnh, những thách thức này không phải là điều bất thường. Quốc gia nào cũng gặp phải khi chuyển từ thiết kế chính sách sang triển khai trên quy mô lớn.

“Với sự hợp tác liên tục, Việt Nam hoàn toàn có thể vượt qua và thu hút nhiều hơn nữa dòng vốn đầu tư tư nhân trong những năm tới”, ông Shantanu Chakraborty nói.

Hiện nay, thông qua dự án hỗ trợ kỹ thuật và các chương trình khác, ADB tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và chủ đầu tư dự án. Các hỗ trợ trải rộng từ cải cách chính sách, tăng cường năng lực, đến chuẩn bị và tư vấn giao dịch cho các dự án về giao thông, dịch vụ số, đổi mới sáng tạo và hạ tầng xã hội.

Mục tiêu của ADB là giúp Việt Nam xây dựng một danh mục dự án PPP mạnh, đáng tin cậy và sẵn sàng thu hút vốn tư nhân chất lượng cao.

Xem thêm

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

(CLO) Không chỉ chinh phục một trong những cung đường đẹp bậc nhất hệ thống VnExpress Marathon, hơn 5.000 runner và hàng ngàn du khách tới Cần Giờ dịp lễ này còn trực tiếp cảm nhận một siêu đô thị đang hiện hình với tốc độ hiếm thấy. Từ rừng Sác xanh ngút ngàn, gió biển khoáng đạt đến đại công trường rực sáng xuyên đêm, Vinhomes Green Paradise đang cho thấy một diện mạo chưa từng có khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: