Gazprom sắp ngừng xuất khẩu khí đốt tới châu Âu qua Ukraine

(CLO) Gazprom đang giả định trong kế hoạch nội bộ cho năm 2025 rằng họ sẽ không gửi khí đốt tự nhiên đến châu Âu qua Ukraine kể từ ngày 1/1, một nguồn tin biết về kế hoạch của gã khổng lồ khí đốt Nga nói với Reuters.

Ban quản lý của Gazprom vẫn chưa phê duyệt kế hoạch cho năm tới, nhưng kịch bản cơ bản của họ là sẽ không có luồng khí nào qua Ukraine đến châu Âu, theo nguồn tin ẩn danh của Reuters.

Thỏa thuận vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024. Ukraine đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ không theo đuổi các cuộc đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận với Nga.

gazprom sap ngung xuat khau khi dot toi chau au qua ukraine hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Về phần mình, Moscow đã tuyên bố rằng họ sẵn sàng đàm phán về khả năng gia hạn thỏa thuận. Tháng trước, Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu qua Ukraine và bằng các tuyến đường thay thế.

Theo nguồn tin của Reuters, lượng khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, không tính các nước thuộc Liên Xô cũ, dự kiến ​​sẽ giảm 1/5 vào năm tới, xuống chỉ dưới 39 tỷ mét khối (bcm), do thỏa thuận trung chuyển của Ukraine kết thúc. Con số này sẽ giảm so với hơn 49 bcm lượng khí đốt xuất khẩu của Nga sang châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​vào năm 2024.

Thị trường khí đốt châu Âu đang chuẩn bị cho việc kết thúc thỏa thuận trung chuyển khí đốt đối với các luồng khí đốt của Nga qua Ukraine.

Đầu tháng này, công ty năng lượng nhà nước của Slovakia, SPP, đã ký một hợp đồng thí điểm ngắn hạn với SOCAR để mua khí đốt tự nhiên từ Azerbaijan khi công ty này chuẩn bị cho khả năng ngừng cung cấp khí đốt của Nga qua Ukraine.

Theo Torgrim Reitan, Giám đốc tài chính tại công ty năng lượng lớn của Na Uy Equinor, thị trường khí đốt tự nhiên của châu Âu đang trong tình trạng cân bằng bấp bênh khi mùa đông bắt đầu và các yếu tố bên ngoài có thể dẫn đến thị trường thắt chặt vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025.

Thị trường khí đốt tự nhiên và giá cả ở châu Âu sẽ được định hình trong những tháng tới khi thỏa thuận vận chuyển khí đốt Nga-Ukraine kết thúc và nhu cầu về LNG ở châu Á, ông Reitan trả lời phỏng vấn của Bloomberg TV vào tuần trước.

Equinor là nhà sản xuất khí đốt lớn nhất ngoài khơi Na Uy, hiện là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất cho châu Âu, nắm giữ khoảng 30% tổng thị trường châu Âu.

An Nhiên (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: