Giá dầu có thể tăng vọt nếu Iran tham chiến

(CLO) Ông Scott Sheffield, Giám đốc điều hành Pioneer Natural Resources cho biết, giá dầu có thể tăng cao hơn rất nhiều nếu Iran tham gia vào cuộc chiến của Hamas với Israel.

Iran là nhà sản xuất dầu lớn và là nước ủng hộ chính của Hamas, nhóm Hồi giáo Palestine bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Một cuộc xung đột rộng hơn có thể gây ra mối đe dọa lớn đối với nguồn cung dầu thô toàn cầu, vốn đã bị Saudi Arabia và Nga cắt giảm trong những tháng gần đây.

Dầu thô Brent giao dịch thấp hơn một chút xuống 86,93 USD/thùng vào thứ Tư, trong khi dầu thô Trung cấp Tây Texas (WTI) của Hoa Kỳ giảm 78 cent, tương đương 0,91%, xuống 85,19 USD. Brent và WTI đã tăng hơn 3,50 USD vào thứ Hai do lo ngại rằng cuộc đụng độ giữa Israel và Hamas có thể leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

gia dau co the tang vot neu iran tham chien hinh 1

Scott Sheffield, Giám đốc điều hành của Pioneer Natural Resources. Ảnh: CNBC.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, người dự kiến đến Israel vào thứ Năm, cho biết hôm Chủ nhật rằng không rõ có bất kỳ sự liên quan nào của Iran hay không.

Exxon Mobil cho biết hôm thứ Tư họ đã đồng ý mua đối thủ đá phiến Pioneer Natural Resources với giá 59,5 tỷ USD trong một thỏa thuận toàn bộ cổ phiếu, tương đương 253 USD mỗi cổ phiếu.

Trong phiên giao dịch trên thị trường châu Á ngày 9/10, giá các hợp đồng dầu thô Brent và WTI đều tăng mạnh ở mức trên 5% so với giá của các hợp đồng trước khi xảy ra xung đột nói trên.

Đến cuối phiên giao dịch, mức tăng đã hạ nhiệt, qua đó giúp phục hồi phần nào mức giảm của tuần trước. Cụ thể, chốt phiên, giá dầu thô Brent Biển Bắc tăng khoảng 4,2% lên mức 88,15 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 11/2023 tăng 4,3% lên 86,38 USD.

Theo giải thích của bà Susannah Streeter - người đứng đầu bộ phận thị trường và tiền tệ của công ty dịch vụ tài chính Hargreaves Lansdown có trụ sở ở Anh, giới đầu tư lo ngại nguy cơ cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas có thể căng thẳng hơn nữa nếu các nước khác bị lôi kéo vào cuộc xung đột này. Khi đó, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô ở khu vực Trung Đông là có thể xảy ra.

Đồng quan điểm trên, ông Craig Erlam - chuyên gia phân tích thị trường của công ty OANDA cho rằng xung đột nói trên làm gia tăng quan ngại về nguy cơ Trung Đông có thể rơi vào bất ổn hơn nữa, làm gián đoạn nguồn cung dầu thô vào thời điểm nguồn cung trên thị trường thế giới sụt giảm mạnh và giá dầu tăng cao.

Trước đó, Saudi Arabia và Nga thông báo kéo sẽ dài thời hạn tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu thêm 3 tháng, cho đến cuối tháng 12/2023.

Khánh Vy (Theo CNBC)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: