Thị trường dầu tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch ngày 16/12, duy trì quanh mức thấp nhất kể từ năm 2021 khi tâm lý lạc quan về tiến triển đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine cùng dự báo dư cung ngày càng lớn gây áp lực lên giá.
Trong phiên giao dịch buổi sáng tại châu Âu, giá dầu Brent giảm 1,8%, xuống còn 59,46 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI giảm 1,9%, còn 55,60 USD/thùng.
Giới phân tích cho rằng triển vọng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine đã thúc đẩy kỳ vọng thị trường, bởi nếu lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty dầu khí Nga được dỡ bỏ, nguồn cung sẽ tăng thêm vào thị trường vốn đã dư thừa, đồng thời giảm phần bù rủi ro trong giá dầu.
“Dù xuất khẩu dầu đường biển của Nga vẫn duy trì ổn định kể từ khi bị áp lệnh trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil, lượng dầu này vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra”, các chuyên gia của ING nhận định. “Hệ quả là khối lượng dầu Nga tồn đọng trên biển ngày càng lớn”.
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tồn kho dầu toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất trong bốn năm vào tháng 10, trong khi lượng dầu vận chuyển hoặc lưu trữ trên biển cũng tăng đáng kể do các lô hàng bị trừng phạt khó tìm người mua.
Tính từ đầu năm, giá dầu đã giảm hơn 20% do lo ngại dư cung ngày càng lớn và dấu hiệu nhu cầu suy yếu.
Thị trường sản phẩm tinh chế cũng chịu áp lực khi biên lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu tăng mạnh trong bối cảnh lo ngại về lệnh trừng phạt đối với dòng sản phẩm và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.
Trong khi đó, số liệu mới nhất từ Trung Quốc cho thấy đà tăng trưởng kinh tế chậm lại trong tháng 11, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới.