Ngày 30/12, thông tin từ UBND xã Ia Mơ cho biết, bé gái từng bị vùi lấp trong vườn cao su đã được một gia đình tại TP Đà Nẵng nhận nuôi theo đúng quy định pháp luật.
Theo ông Trần Quyết Thắng - Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, trước đó một gia đình ở Gia Lai đã có đơn xin nhận nuôi bé gái này. Tuy nhiên, bé gái bị tim bẩm sinh, một bên tai tổn thương do vùi dưới đất lâu nên địa phương xác định cần lựa chọn gia đình có điều kiện kinh tế, khả năng chăm sóc y tế tốt hơn.
Qua rà soát hồ sơ, điều kiện thực tế, UBND xã Ia Mơ đã ra quyết định bàn giao bé gái cho một gia đình ở TP Đà Nẵng nhận nuôi.
"Để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của bé, gia đình nhận nuôi đề nghị không công khai thông tin cá nhân. Gia đình cũng cam kết sẽ nỗ lực điều trị các bệnh lý liên quan cho bé gái. Đại diện UBND xã, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai và gia đình nhận nuôi bé gái cũng đã lập biên bản bàn giao theo đúng quy định”, ông Thắng cho biết thêm.
Đại diện Bệnh viện Nhi Gia Lai cho hay, hiện sức khỏe của bé gái đã ổn định, tuy nhiên vẫn còn một số tổn thương ở phần tai, tim bẩm sinh cần được điều trị trong thời gian tới. Gia đình nhận nuôi có nguyện vọng xin chuyển bé về Đà Nẵng để thuận lợi hơn trong việc chăm sóc, điều trị.
Như Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó vào tối 8/12, một người dân phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị chôn sống giữa vườn cao su tại xã Ia Mơ (Gia Lai). Một phần cơ thể của bé bị vùi lấp, trên mặt có nhiều vết xước.
Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Ia Mơ đã nhanh chóng phối hợp Trạm Y tế xã Ia Mơ cử lực lượng khẩn trương đến khu vực nhóm công nhân ở để kiểm tra sức khỏe cháu bé. Đồng thời, Công an xã cũng liên hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức quyên góp tã sơ sinh và sữa cho em bé. Khi sức khỏe bé ổn định, 2 cán bộ Công an cùng lực lượng y tế xã vượt hơn 100km từ vùng biên giới Ia Mơ đưa nạn nhân ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cấp cứu.
Theo lãnh đạo xã Ia Mơ, khi bé nhập viện điều trị, một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đến thăm và đặt tên cháu là Thiện An. Thấy tên hay, mang ý nghĩa nhân văn nên địa phương sau đó đã thống nhất đặt tên trong giấy khai sinh là Nguyễn Thiện An.