Gia Lai: Hiệu trưởng làm khống hồ sơ tăng giờ, tăng tiết, giáo viên thuê người dạy thay

(CLO) Ông Trần Văn Tĩnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh (Gia Lai) đã tự lập hồ sơ tính tiền tăng giờ, tăng tiết cho 2 giáo viên; để giáo viên thuê người dạy thay.

Ngày 7/12, thông tin từ UBND huyện Chư Păh cho biết, đơn vị đã có văn bản về việc kiểm điểm, xử lý, trách nhiệm tập thể và các cá nhân Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ Nông.

Trước đó, UBND huyện Chư Păh đã thành lập đoàn kiểm tra về việc tự tiện cắt tiền tăng giờ, tiền ngày lễ, tết của giáo viên; thanh toán tiền tăng giờ, tăng tiết; tiền sơn sửa trụ sở năm 2020; tiền bán cây xanh; giáo viên tiểu học thuê người dạy thay nhưng vẫn chi trả lương tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ Nông.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện nhiều sai phạm. Cụ thể, đoàn kiểm tra phát hiện năm học 2021-2022, ông Trần Văn Tĩnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ Nông đã lập hồ sơ tính tăng giờ, tăng tiết của ông Lê Hữu Kiên (giáo viên môn Mỹ thuật) và ông Vũ Đình Tuấn (giáo viên môn Âm nhạc) và thanh toán tiền tăng giờ, tăng tiết cho 2 giáo viên này.

gia lai hieu truong lam khong ho so tang gio tang tiet giao vien thue nguoi day thay hinh 1

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ Nông

Sau đó, Hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu 2 giáo viên này đưa lại số tiền đó cho đơn vị để chi trả tiền cho giáo viên hợp đồng, tiền công làm chân bồn nước, xây một số bờ lươn đường đi, vá một số hư hỏng của sân trường khối trung học cơ sở, mua cây hoa, vật dụng để vẽ.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng xác định ông Rơ Châm Thom - giáo viên cấp tiểu học nghỉ dạy từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2023 nhưng vẫn được nhà trường chi trả lương, các khoản phụ cấp. Trong thời gian nghỉ dạy, ông Rơ Châm Thom đã nhờ bà Trần Thị Hường và bà Trần Thị Tâm (có trình độ sư phạm) để dạy lớp 5B (năm học 2022-2023), lớp 1B (năm 2023-2024) do ông Thom phụ trách. Hàng tháng ông Thom nhờ ông Trần Văn Tĩnh trả tiền cho các cô giáo từ 6,5-6,8 triệu đồng.

Làm việc với ban giám hiệu và đoàn kiểm tra, ông Thom có trình bày, bản thân hay đau ốm bệnh xương khớp và chương trình giáo dục năm 2018 nặng so với năng lực của ông, không đảm bảo chất lượng của học sinh nên đề xuất Ban giám hiệu cho ông tự thuê người hỗ trợ giảng dạy đối với các lớp được phân công phụ trách. Do nhận thấy năng lực của ông Thom có nhiều hạn chế nên Ban giám hiệu nhà trường họp đồng ý để ông Thom nhờ người dạy. Đoàn kiểm tra xác định, việc ông Thơm nghỉ dạy và thuê người dạy thay mình là không đúng quy định.

Trước những sai phạm trên, UBND huyện Chư Păh nghiêm túc phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ Nông và ông Trần Văn Tĩnh - Hiệu trưởng nhà trường vì đã để xảy ra sai phạm. UBND huyện cũng đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ Nông phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Rơ Châm Thom.

Xem thêm

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

(CLO) Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp tới học sinh, giáo viên và nhà trường, trong đó đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm và việc số hóa toàn bộ hồ sơ học tập.
“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

(CLO) Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa) còn triển khai mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh và người dân. Cách làm gần gũi, linh hoạt này đang tạo hiệu ứng tích cực tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

(CLO) Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ tham gia thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào tháng 4–5/2026 là bước đi đầu tiên trong lộ trình số hóa kỳ thi quốc gia. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đặc biệt là đảm bảo công bằng vẫn là thách thức không nhỏ.
Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

(CLO) Trong mùa tuyển sinh 2026, thí sinh vẫn còn cơ hội cải thiện lợi thế cạnh tranh nếu kịp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ mới như IELTS. Tuy nhiên, cơ hội này không kéo dài mọi cập nhật chỉ được chấp nhận trong những “cửa sổ thời gian” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định.
Cỡ chữ bài viết: