Gia Lai: Nữ sinh khuyết tật với nghị lực phi thường và ước mơ vào đại học

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã chính thức khép lại với nhiều cảm xúc khác nhau của các sĩ tử. Đó là sự vui vẻ, hạnh phúc vì các em đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi quan trọng của mình hay là một chút tiếc nuối vì một vài sai sót nhỏ.

Hoàng Nguyễn Anh Thư, cô nữ sinh khuyết tật Trường THCS và THPT Kpă Klơng, huyện Mang Yang (Gia Lai) nở nụ cười hạnh phúc vì đã hoàn thành tốt kỳ thi của mình. Đây là thí sinh rất đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Gia Lai. Sĩ tử này dù đã được xét đặc cách tốt nghiệp, song cô vẫn xin tiếp tục tham dự kỳ thi với quyết tâm trở thành sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh.

gia lai nu sinh khuyet tat voi nghi luc phi thuong va uoc mo vao dai hoc hinh 1

Nữ sinh Hoàng Nguyễn Anh Thư xin được tham dự thi tốt nghiệp THPT dù đã được xét đặc cách.

Như những đứa trẻ khác, Anh Thư lọt lòng mẹ trắng trẻo, khỏe mạnh. Thế nhưng, bất hạnh đã đến khi cô vừa tròn 1 tháng tuổi, gia đình phát hiện Thư bị bệnh viêm màng não. Mặc dù gia đình đã đưa cô đi chữa trị ở khắp các bệnh viện lớn nhưng vẫn để lại di chứng.

Di chứng của căn bệnh viêm màng não khiến em bị liệt nửa người, việc đi lại của Thư gặp nhiều bất tiện và vì không thể phát âm rõ nên vấn đề giao tiếp của em cũng gặp nhiều khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, di chứng của căn bệnh trên đã hành hạ, dày vò em qua những trận ốm, sốt. Tuy nhiên cô bé đã kiên trì vượt qua nghịch cảnh bằng nghị lực phi thường.

Chia sẻ với PV, Hoàng Nguyễn Anh Thư cho biết: “Vì bản thân mang nhiều khiếm khuyết nên ở lớp em luôn cố gắng học tập, chú ý ghi nhớ những kiến thức thầy cô giảng dạy. Thời gian rảnh em thường xuyên tìm tòi, bổ sung kiến thức bằng nhiều phương pháp khác nhau. Mặc dù bất hạnh, khiếm khuyết hơn so với các bạn cùng trang lứa nhưng bên cạnh em luôn có gia đình, thầy cô và bạn bè hỗ trợ, động viên. Đây là niềm hạnh phúc đối với em. Vì vậy em luôn đặt ra những mục tiêu trong học tập để không phụ lòng mọi người”.

gia lai nu sinh khuyet tat voi nghi luc phi thuong va uoc mo vao dai hoc hinh 2

Ban Thường vụ Huyện đoàn Mang Yang trao 5 suất quà hỗ trợ cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THPT Trần Hưng Đạo và Trường THCS&THPT KPă KLơng, trong đó có Hoàng Nguyễn Anh Thư

Chính sự kiên trì và nỗ lực học tập của bản thân, trong suốt 12 năm qua Thư đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Thư là một trong 8 thí sinh ở Gia Lai được xét đặc cách tốt nghiệp nhưng cô vẫn xin được tiếp tục tham dự kỳ thi với quyết tâm đậu đại học.

“Cũng vì việc đi lại gặp nhiều khó khăn nên em đã xin được ở lại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Mang Yang mấy ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp. Vì dành rất nhiều thời gian ôn luyện trước đó cùng sự chỉ bảo tận tình của thầy cô nên em đã hoàn thành tương đối tốt các môn thi. Trong các môn thi, em rất tự tin 2 môn Toán và Ngữ văn sẽ đạt trên 7 điểm. Nguyện vọng của em là có thể đậu ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh”,  Thư bộc bạch.

gia lai nu sinh khuyet tat voi nghi luc phi thuong va uoc mo vao dai hoc hinh 3

Tỉnh đoàn Gia Lai tặng bằng khen Gương người tốt - Việc tốt cho em Hoàng Nguyễn Anh Thư

Chính nghị lực vươn lên trong học tập của em Hoàng Nguyễn Anh Thư đã được Tỉnh Đoàn Gia Lai chọn là Gương người tốt -Việc tốt nhằm tôn vinh những cá nhân biết vượt lên số phận. Theo đó, ngay trong ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai đã trao bằng khen Gương người tốt - Việc tốt của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho em Hoàng Nguyễn Anh Thư - đoàn viên Chi đoàn lớp 12A2 Trường THCS&THPT KPă KLơng.

Bài và ảnh: Trần Hiền 

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: