Gia Lai: Vợ chồng, mẹ con cùng nhau thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Trong hàng nghìn thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Gia Lai, có những sĩ tử khá đặc biệt đó là các cặp vợ chồng U50, mẹ và con gái. Ngoài ra còn có những thí sinh lớn tuổi là các cán bộ xã, giáo viên thậm chí là nông dân chân đất.

Có mặt tại điểm thi Trường THCS thị trấn Phú Hoà, huyện Chư Pah (Gia Lai) từ sáng sớm nay (8/7), PV đã kịp ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của các sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

gia lai vo chong me con cung nhau thi tot nghiep thpt hinh 1

Điểm thi Trường THCS thị trấn Phú Hòa, nơi có những thí sinh đặc biệt tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đó là hình ảnh cặp vợ chồng thí sinh U50 cùng động viên nhau cố gắng đạt điểm cao với mục tiêu có tấm bằng tốt nghiệp bổ sung đầy đủ vào hồ sơ.

Chia sẻ với PV, chị Rơ Lan Hoá (47 tuổi) trải lòng: “Trước đó, tôi từng có thời gian dài công tác tại Trường Mầm non Tuổi Hoa (TP Pleiku). Tuy nhiên, do yêu cầu công việc cần bằng cấp ba nên mình cùng chồng đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Để nắm vững kiến thức, hai vợ chồng tôi luôn tham gia đầy đủ các buổi học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Chư Păh".

Đánh giá về kỳ thi của mình, chị Hóa kỳ vọng nhất là môn Ngữ văn. Riêng môn Toán chị cho rằng, đề bài có tính phân hóa cao, chỉ mong đủ điểm trung bình.

gia lai vo chong me con cung nhau thi tot nghiep thpt hinh 2

Hai vợ chồng chị Hóa cùng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

“Vì đã lớn tuổi nên việc ôn thi cũng khá khó khăn bởi chương trình học khác nhiều so với xưa. Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi, hai vợ chồng luôn động viên nhau cùng cố gắng. Ở kỳ thi này, chúng tôi đã rất cố gắng chỉ hy vọng cả hai cùng lấy được tấm bằng tốt nghiệp”, anh Rơ Châm Hin (chồng chị Hóa) kỳ vọng.

Tại điểm thi này cũng xuất hiện một cặp sĩ tử là người mẹ U50 bà Rơ Châm HMPer (44 tuổi), giáo viên trường Mẫu giáo 26/3 (huyện Ia Grai) và cô con gái Rơ Châm Thi vừa hoàn thành chương trình lớp 12.

gia lai vo chong me con cung nhau thi tot nghiep thpt hinh 3

Hình ảnh hai mẹ con chị Rơ Châm HMPer sau khi hoàn thành kỳ thi quan trọng

Chị Rơ Châm HMPer chia sẻ: “Bản thân biết mình tuổi đã khá cao, trí nhớ không được như lớp trẻ song không vì thế mà tôi nản lòng. Tôi muốn có bằng tốt nghiệp THPT để con nhìn vào đó noi theo, việc bồi bổ kiến thức không bao giờ là đủ”.

Tương tự bà HMPer, vì muốn làm gương cho con cháu noi theo ông Ksor Thuik (47 tuổi, trú xã Ia Der, huyện Ia Grai) đã quyết tâm thi đậu trong kỳ thi này. Ông Thuik là thí sinh lớn tuổi nhất tại điểm thi Trường THCS thị trấn Phú Hòa.

Theo tìm hiểu, trước đây do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông Thuik chỉ học hết lớp 11 rồi xin nghỉ ở nhà làm rẫy. Sau đó, ông đã đăng ký học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Ia Grai để thi bằng tốt nghiệp THPT. Hơn 3 năm nay, bất kể nắng hay mưa ông Thuik đều chuyên cần đi học vào thứ 7, chủ nhật.

Mục đích của ông khi tham gia kỳ thi này vừa là bổ sung hồ sơ được bầu lên trưởng thôn hoặc Bí thư chi bộ thôn, vừa để động viên con cái và các cháu sau này phải nỗ lực học tập.

Theo ông Thuik, vì đã có tuổi nên đầu óc ông không được nhanh nhẹn như lớp trẻ. Chính vì vậy, khi tham gia kỳ thi này ông cũng khá hồi hộp, lo lắng. Để củng cố kiến thức, trước kỳ thi ông đã tập trung ôn luyện bất kể ngày đêm.

gia lai vo chong me con cung nhau thi tot nghiep thpt hinh 4

Ông Ksor Thuik (47 tuổi) quyết tâm thi đậu tốt nghiệp để làm gương cho con cháu

“Việc đạt điểm cao, lấy được bằng tốt nghiệp THPT cũng quan trọng, thế nhưng quan trọng hơn là vượt lên chính mình, để con và cháu thấy được sự phấn đấu, nỗ lực của mình. Nếu năm nay không đậu, sang năm tôi vẫn tiếp tục dự thi.”, ông Thuik chia sẻ.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, chị Biu Y (41 tuổi, công chức Văn phòng - Thống kê tại UBND xã Trà Đa, TP Pleiku, Gia Lai) khá vui vẻ vì đã hoàn thành tương đối tốt các môn thi của mình. Bởi đây đã là lần thứ 3, chị Biu Y tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trước đó, do tập trung công việc cộng thêm dịch bệnh Covid-19 không đi học nhiều chị chưa ôn tập kỹ nên đã thi rớt 2 lần. Đến với kỳ thi lần này, chị Biu Y đặt ra quyết tâm phải lấy được bằng tốt nghiệp để bổ sung vào hồ sơ của mình.

Chị Biu Y cho hay: "Hai năm trước, thường xuyên gián đoạn bởi dịch Covid-19 và công việc tại cơ quan việc ôn luyện còn hạn chế. Năm nay, ngoài thời gian học cuối tuần thì tôi còn học ngoài vào các ngày buổi tối để nạp đủ kiến thức cho kỳ thi. Tôi hy vọng năm nay tôi sẽ vượt qua kì thi và lấy được tấm bằng THPT để thuận lợi hơn trong công việc".

Xem thêm

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: