Gia Lai: Nữ sinh khuyết tật với nghị lực phi thường và ước mơ vào đại học

(CLO) Được xét đặc cách tốt nghiệp song cô nữ sinh khuyết tật Hoàng Nguyễn Anh Thư vẫn xin được đi thi với quyết tâm trở thành cô sinh viên đại học. Dù di chứng của căn bệnh viêm màng não đã hành hạ cô bé từ lúc lọt lòng nhưng suốt 12 năm học Thư luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã chính thức khép lại với nhiều cảm xúc khác nhau của các sĩ tử. Đó là sự vui vẻ, hạnh phúc vì các em đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi quan trọng của mình hay là một chút tiếc nuối vì một vài sai sót nhỏ.

Hoàng Nguyễn Anh Thư, cô nữ sinh khuyết tật Trường THCS và THPT Kpă Klơng, huyện Mang Yang (Gia Lai) nở nụ cười hạnh phúc vì đã hoàn thành tốt kỳ thi của mình. Đây là thí sinh rất đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Gia Lai. Sĩ tử này dù đã được xét đặc cách tốt nghiệp, song cô vẫn xin tiếp tục tham dự kỳ thi với quyết tâm trở thành sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh.

gia lai nu sinh khuyet tat voi nghi luc phi thuong va uoc mo vao dai hoc hinh 1

Nữ sinh Hoàng Nguyễn Anh Thư xin được tham dự thi tốt nghiệp THPT dù đã được xét đặc cách.

Như những đứa trẻ khác, Anh Thư lọt lòng mẹ trắng trẻo, khỏe mạnh. Thế nhưng, bất hạnh đã đến khi cô vừa tròn 1 tháng tuổi, gia đình phát hiện Thư bị bệnh viêm màng não. Mặc dù gia đình đã đưa cô đi chữa trị ở khắp các bệnh viện lớn nhưng vẫn để lại di chứng.

Di chứng của căn bệnh viêm màng não khiến em bị liệt nửa người, việc đi lại của Thư gặp nhiều bất tiện và vì không thể phát âm rõ nên vấn đề giao tiếp của em cũng gặp nhiều khó khăn. Từ nhỏ đến lớn, di chứng của căn bệnh trên đã hành hạ, dày vò em qua những trận ốm, sốt. Tuy nhiên cô bé đã kiên trì vượt qua nghịch cảnh bằng nghị lực phi thường.

Chia sẻ với PV, Hoàng Nguyễn Anh Thư cho biết: “Vì bản thân mang nhiều khiếm khuyết nên ở lớp em luôn cố gắng học tập, chú ý ghi nhớ những kiến thức thầy cô giảng dạy. Thời gian rảnh em thường xuyên tìm tòi, bổ sung kiến thức bằng nhiều phương pháp khác nhau. Mặc dù bất hạnh, khiếm khuyết hơn so với các bạn cùng trang lứa nhưng bên cạnh em luôn có gia đình, thầy cô và bạn bè hỗ trợ, động viên. Đây là niềm hạnh phúc đối với em. Vì vậy em luôn đặt ra những mục tiêu trong học tập để không phụ lòng mọi người”.

gia lai nu sinh khuyet tat voi nghi luc phi thuong va uoc mo vao dai hoc hinh 2

Ban Thường vụ Huyện đoàn Mang Yang trao 5 suất quà hỗ trợ cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THPT Trần Hưng Đạo và Trường THCS&THPT KPă KLơng, trong đó có Hoàng Nguyễn Anh Thư

Chính sự kiên trì và nỗ lực học tập của bản thân, trong suốt 12 năm qua Thư đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Thư là một trong 8 thí sinh ở Gia Lai được xét đặc cách tốt nghiệp nhưng cô vẫn xin được tiếp tục tham dự kỳ thi với quyết tâm đậu đại học.

“Cũng vì việc đi lại gặp nhiều khó khăn nên em đã xin được ở lại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Mang Yang mấy ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp. Vì dành rất nhiều thời gian ôn luyện trước đó cùng sự chỉ bảo tận tình của thầy cô nên em đã hoàn thành tương đối tốt các môn thi. Trong các môn thi, em rất tự tin 2 môn Toán và Ngữ văn sẽ đạt trên 7 điểm. Nguyện vọng của em là có thể đậu ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh”,  Thư bộc bạch.

gia lai nu sinh khuyet tat voi nghi luc phi thuong va uoc mo vao dai hoc hinh 3

Tỉnh đoàn Gia Lai tặng bằng khen Gương người tốt - Việc tốt cho em Hoàng Nguyễn Anh Thư

Chính nghị lực vươn lên trong học tập của em Hoàng Nguyễn Anh Thư đã được Tỉnh Đoàn Gia Lai chọn là Gương người tốt -Việc tốt nhằm tôn vinh những cá nhân biết vượt lên số phận. Theo đó, ngay trong ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai đã trao bằng khen Gương người tốt - Việc tốt của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho em Hoàng Nguyễn Anh Thư - đoàn viên Chi đoàn lớp 12A2 Trường THCS&THPT KPă KLơng.

Bài và ảnh: Trần Hiền 

Xem thêm

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

Đại học Huế mở rộng đào tạo, đón đầu nhu cầu nhân lực trong nền kinh tế số

(NB&CL) Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực công nghệ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu ngày càng trở nên cấp thiết. Nắm bắt xu thế đó, Đại học Huế tiếp tục mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo, bổ sung nhiều chương trình mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng về việc bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên ở Hưng Yên sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức lên tiếng về việc bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp giáo viên ở Hưng Yên sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: "Đây không phải là việc áp dụng thêm một chính sách mới mà là địa phương thực hiện trách nhiệm khắc phục những bất cập trong quá trình thực thi chính sách, đảm bảo việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với giáo viên thống nhất, đúng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức".

Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ hoàn tất thủ tục nhập học sau khi đủ điều kiện

Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ hoàn tất thủ tục nhập học sau khi đủ điều kiện

(CLO) Liên quan đến phản ánh về việc một số thí sinh chưa tốt nghiệp THPT đã hoàn tất thủ tục nhập học, đóng học phí và được cấp thẻ sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP HCM (HCE) cho biết, nhà trường đã nghiêm túc rà soát, nhìn nhận những điểm chưa phù hợp trong quy trình tuyển sinh và đã kịp thời điều chỉnh để bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai”: Cầu nối giữa giảng đường và thực tiễn nghề báo

Ngày 16/6, Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Phóng viên tập sự - Nhà báo tương lai” mùa thứ 4. Không chỉ là sân chơi học thuật dành cho sinh viên, cuộc thi còn góp phần kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo cơ hội để những người trẻ trải nghiệm quy trình tác nghiệp báo chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ xét tuyển sớm, vì sao thí sinh vẫn dễ mắc bẫy 'giữ chỗ'?

Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ xét tuyển sớm, vì sao thí sinh vẫn dễ mắc bẫy 'giữ chỗ'?

(CLO) Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức bỏ cơ chế xét tuyển sớm, nhiều học sinh và phụ huynh vẫn đang đứng trước nguy cơ hiểu nhầm quy trình tuyển sinh bởi những thông báo "đủ điều kiện trúng tuyển", "trúng tuyển có điều kiện" hay các lời mời gọi nhập học, đóng tiền giữ chỗ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Đại học Thái Nguyên cần phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách uy tín

Đại học Thái Nguyên cần phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách uy tín

(CLO) Với vị trí chiến lược ở trung tâm Vùng Trung du miền núi phía bắc và truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Đại học Thái Nguyên phải tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, hoài bão, quyết tâm phấn đấu trở thành đại học nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách uy tín tầm quốc gia và khu vực.

Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Quảng Ninh xử lý nghiêm vi phạm quy chế tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả

(CLO) Liên quan đến các vi phạm quy chế thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa qua tại Điểm thi Trường THPT Cẩm Phả, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương kiểm tra, xác minh và quyết liệt xử lý các cá nhân sai phạm, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và kịp thời định hướng dư luận.

Lệch trên 1,5 điểm, bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được chấm lần ba

Lệch trên 1,5 điểm, bài thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được chấm lần ba

(CLO) Ngay sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết thúc, các địa phương trên cả nước đã bắt đầu triển khai công tác chấm thi. Trong số các môn thi, Ngữ văn là môn tự luận duy nhất nên có quy trình chấm riêng, với nhiều lớp kiểm soát nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và hạn chế tối đa những sai sót trong quá trình đánh giá bài làm của thí sinh.

Cỡ chữ bài viết: