Gia Lai: Trao gần 1,6 tỷ đồng cho học sinh biên giới trong lễ khai giảng năm học mới

Ngày 5/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã gặp mặt, trao tặng những suất quà cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” và trao kinh phí hỗ trợ trong dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” năm học 2025 - 2026.

z6979030451672_62b5b86fee1e4c85fd97c7604160d69a.jpg
z6979030439441_f9e81332789a35dbb4923b2236a38a6e.jpg
Học sinh xã biên giới Ia Nan (tỉnh Gia Lai) hân hoan bước vào năm học mới

Trong không khí hân hoan khai giảng năm học mới lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc, đoàn công tác do Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Chính ủy BĐBP tỉnh Gia Lai đã đến Trường THCS Chu Văn An (thuộc xã Ia O, Gia Lai) thăm hỏi, động viên và tặng quà đầu cho 2 học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”; trao kinh phí hỗ trợ 20 em học sinh trong dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”. Tổng số tiền hỗ trợ và quà trị giá hơn 150 triệu đồng.

z6980284500399_d5a95faf8c2d2c22e9ae3ef004408f69.jpg
Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Chính ủy BĐBP tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà các em học sinh trong lễ khai giảng năm học mới

Tương tự tại xã biên giới Ia Pnôn (Gia Lai), cùng ngày Đồn Biên phòng Ia Pnôn cũng đã trao tặng hơn 163 triệu đồng cho 25 em học sinh trên địa bàn nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026.

z6980312836579_0f195fb326cd2bf1652ebfc8726cc6f3.jpg
Đồn Biên phòng Ia Pnôn trao tặng hơn 163 triệu đồng cho 25 em học sinh trên địa bàn nhân dịp khai giảng năm học mới
z6979030394015_e8a8db76fde4e07226c0e54b319b2e37(1).jpg
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Ia Nan (Gia Lai) cũng trao tặng 74 triệu đồng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Theo kế hoạch triển khai trên toàn tuyến biên giới, BĐBP tỉnh Gia Lai đã trao tặng 85 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho các em trong chương trình "Con nuôi đồn Biên phòng" và 193 suất quà (7,4 triệu đồng/suất) cho các học sinh thuộc dự án "Nâng bước em tới trường". Tổng kinh phí hỗ trợ trước thềm năm học mới năm 2025-2026 khoảng gần 1,6 tỷ đồng.

Nhiều năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng, những cán bộ, chiến sỹ Biên phòng còn là người thầy, người cha, người anh của các em học sinh nơi biên cương Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đoàn Ngọc Báu nhấn mạnh: “Thời gian tới, Biên phòng tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh được giúp đỡ, an tâm vững bước đến trường.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn của các chương trình, dự án góp phần tạo niềm tin động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hộị học tập. Những phần quà tuy không lớn về vật chất, nhưng có ý nghĩa tinh thần vô giá, là động lực, là sẻ chia, là niềm tin để các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên, có cơ hội được tiếp tục đến trường, tiếp tục viết tiếp ước mơ còn dang dở”.

z6980284104508_3cd0b448652b8df19ba8c8834aad175a.jpg
Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Chính ủy BĐBP tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ

Sáng nay (5/9), hơn 760.000 học sinh Gia Lai hòa cùng không khí rộn ràng trong lễ khai giảng đặc biệt thống nhất toàn quốc gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập ngành giáo dục. Năm học có ý nghĩa bản lề, mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên mạng lưới cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh Gia Lai được vận hành cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một bước đi chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển giáo dục tại cơ sở.

Toàn tỉnh có 1.265 trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, chào đón 760.306 học sinh tại 23.017 lớp. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 37.347 người.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2025-2026, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai đã chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn lực con người, bảo đảm hoạt động giáo dục thông suốt và hiệu quả ngay từ cơ sở.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: