Gia Lai: Trung úy Công an miệt mài "gieo chữ" nơi xã nghèo

Lớp học đặc biệt ở làng Krot Kret

Đều đặn vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, lớp học xóa mù chữ của Trung úy Lê Tuấn Thành ở làng Krot Ket, xã Hra, huyện Mang Yang (Gia Lai) lại sáng đèn. Hơn 40 học viên đặc biệt, đủ mọi lứa tuổi chăm chỉ đến lớp học chữ, phép tính.

Đúng 19h hàng tuần, sau giờ cơm tối chàng Công an trẻ và hàng chục học viên trong làng lại có mặt tại điểm trường Tiểu học xã Hra say sưa học chữ. Tiếng đánh vần ê a của 45 học viên người dân tộc thiểu số Ba Na đã xóa tan không gian tĩnh lặng ở xã nghèo.

gia lai trung uy cong an miet mai gieo chu noi xa ngheo hinh 1

Lớp học đặc biệt ở làng Krot Kret được mở ra bởi Trung úy Lê Tuấn Thành

Trò chuyện với PV, Trung úy Thành chia sẻ: “Năm 2017, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI, Thành được phân về công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai. Đến tháng 6/2023, mình được chuyển về Công an xã Hra và được phân công phụ trách làng Krot Kret. Trong thời gian công tác tại đây, mình nhận thấy tỷ lệ người dân biết chữ rất thấp, trình độ văn hóa thấp khiến cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn.

“Ngoài ra, đây cũng là ngôi làng từng bị ảnh hưởng bởi hoạt động của tà đạo Hà Mòn nên cuộc sống của người dân còn khá là khó khăn và lạc hậu. Với mục tiêu xóa mù chữ, thay đổi nhận thức của bà con, mình đã tham mưu đến các cấp chỉ huy thành lập lớp học xóa mù chữ tại làng Krot Kret. Được sự đồng ý Công an xã Hra, Công an huyện Mang Yang và chính quyền địa phương, ngày 24/12/2023 lớp học tình thương chính thức được khai giảng”.

gia lai trung uy cong an miet mai gieo chu noi xa ngheo hinh 2

Người đứng lớp học là Trung úy Lê Tuấn Thành - một trong 20 gương “Thanh niên sống đẹp” của cả nước năm 2023

Làng Krot Kret  là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị. Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, dễ bị đối tượng xấu lợi dụng. Trước đó, người dân trong làng bị kẻ xấu lôi kéo tham gia tà đạo Hà Mòn. Sau khi được chính quyền “giải cứu” khỏi tà đạo này họ đã về bên vòng tay của gia đình, chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Cũng bởi vậy, lớp học ở làng Krot Kret được mở ngoài việc truyền đạt kiến thức đến với người đồng bào thiểu số, những cách làm kinh tế hay, hiệu quả còn là cầu nối giữa Công an cơ sở và quần chúng nhân dân.

Theo đó, trong mỗi buổi học, ngoài việc dạy chữ, tính toán, Trung úy Thành còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

gia lai trung uy cong an miet mai gieo chu noi xa ngheo hinh 3

Hiện tại lớp học có 45 học viên tham gia, đa phần là phụ nữ

“Các học viên tham gia lớp học đa phần là phụ nữ, có người đang nuôi con nhỏ nhưng cũng có người đã lên chức bà, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học sớm nên đã quên hết mặt chữ. Vì vậy, các học viên sẽ được giảng dạy chương trình lớp 1 căn bản, đọc viết và tính toán các phép tính đơn giản.

Song song với việc dạy chữ, mình cũng thường xuyên trình chiếu các video về những mô hình phát triển kinh tế, các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là việc nhận diện những chiêu bài dụ dỗ, lừa phỉnh của thế lực thù địch…”, Trung úy Thành chia sẻ.

Khát khao học chữ

Đều đặn mỗi tuần, sau giờ lên rẫy, anh Thêu (SN 1998, trú tại làng Krot Kret) lại sắp xếp sách vở, ẵm con, cháu đến lớp học chữ. Ngày trước, vì gia cảnh khó khăn, gia đình lại đông con nên anh phải nghỉ học sớm rồi lập gia đình. Cũng vì không thông thạo con chữ nên Thêu gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khi đi làm giấy tờ.

gia lai trung uy cong an miet mai gieo chu noi xa ngheo hinh 4

Ngoài việc dạy chữ, "thầy Thành" còn lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Tâm sự với chúng tôi, anh Thêu trải lòng: “Nghỉ học sớm, ngày ngày chỉ biết lên nương rẫy nên từ lâu mình đã quên hết mặt chữ. Sau đó lập gia đình rồi con cái lại càng bận rộn hơn và cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên không có điều kiện tiếp tục đi học. Khi thấy “thầy Thành” mở lớp dạy chữ miễn phí mình đã đăng ký tham gia. Được đồng chí Công an hướng dẫn, kèm cặp nhiệt tình hiện mình đã nhớ gần hết mặt chữ, biết đọc và viết rồi”.

Mặc dù mỗi lần đến lớp anh Thêu đều phải ẵm theo con nhỏ nhưng vẫn đi học rất đều đặn. Ngoài cậu con trai nhỏ nằm trên lưng trong mỗi giờ học, anh Thêu còn phải kèm chặt đứa cháu ruột cùng bàn. Cứ như vậy, 2 cậu cháu cùng ê a học bài đến khuya.

Vừa kết thúc một ngày dài trên nương rẫy, sau bữa cơm tối vội vàng, chị Khoan (SN 2000) lại í ới, rủ bà con trong làng đến điểm trường Tiểu học Hra học chữ. Tương tự anh Thêu, mỗi lần đến lớp chị Khoan đều phải địu thêm em bé 8 tháng tuổi.

gia lai trung uy cong an miet mai gieo chu noi xa ngheo hinh 5

Với khát khao biết chữ, chị Khoan không ngại ngần địu thêm con nhỏ đến lớp học chữ, tập viết

“Từ nhỏ mình đã không được học chữ, mỗi lần ký giấy tờ chỉ biết lăn tay, điểm chỉ đến giấy khai sinh cho con mình cũng phải nhờ người viết hộ. Thực sự mỗi lần như thế bản thân rất tự ti nên mình luôn mong muốn được đến lớp, học cái chữ để có thể viết, đọc được tên của mình, tên của con. Mặc dù chữ viết chưa được đẹp, tiếp thu kiến thức còn chậm nhưng mình sẽ cố gắng học tập…”, chị Thêu tâm sự.

Thấu hiểu khát khao được biết mặt chữ của dân làng, đêm đến trong bộ quân phục, chàng Công an trẻ lại miệt mài dạy chữ cho người dân bằng tất cả tấm lòng và trách nhiệm. Cứ như vậy, hàng chục người dân làng Krot Kret quanh năm chỉ biết cầm cuốc lên rẫy nay đã biết cầm bút đến lớp học chữ.

gia lai trung uy cong an miet mai gieo chu noi xa ngheo hinh 6

Chàng Công an trẻ kiêm thầy giáo tận tình cầm tay tập viết cho học viên của mình

“Từ khi đăng ký theo học mọi người rất chăm chỉ đến lớp, nhiều học viên phải địu theo con nhỏ nhưng vẫn rất kiên trì, học hành nghiêm túc. Nhờ vậy, chỉ sau vài tháng theo học đến nay cơ bản các học viên đã biết đọc, viết và sử dụng những phép tính cơ bản. Mình mong muốn có thể nhân rộng lớp học này ở tất cả các làng để có thể vừa dạy chữ vừa có thể lồng ghép tuyên truyền các chính sách pháp luật, an ninh trật tự đến với người dân trên địa bàn”, Trung úy Thành chia sẻ.

Ngoài việc dạy chữ, chàng Công an trẻ còn thường xuyên vận động các nguồn xã hội hóa, mạnh thường quân trao tặng hàng trăm suất quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, nhằm phủ xanh đồi núi trọc, giúp dân trồng rừng, tạo thêm sinh kế, từ nguồn vận động anh đã tặng 40.000 cây keo cho hàng chục hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hra.

gia lai trung uy cong an miet mai gieo chu noi xa ngheo hinh 7

Ngoài công việc chuyên môn, Trung úy Lê Tuấn Thành còn tiên phong tham gia các hoạt động thiện nguyện như trồng cây, vá đường, hiến máu, trao tặng sách và nấu cơm cho trẻ em và người nghèo...

Ông Trần Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hra cho hay: “Làng Krot Kret là một trong những làng đặc biệt khó khăn của xã. Ngoài ra, tỷ lệ người dân trong làng biết chữ rất thấp nên cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Lớp học xóa mù chữ được mở bởi các đồng chí Công an rất thiết thực và ý nghĩa, qua đó đã giúp bà con có cơ hội tiếp cận giáo dục, nâng cao văn hoá, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Từ khi bà con tham gia lớp học này chính quyền làm công tác tuyên truyền cũng dễ dàng hơn”.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: