Giá xăng có thể tăng trở lại vào ngày mai, sau khi chạm 'đáy' 2 năm?

(CLO) Trong kỳ điều chỉnh xăng dầu định kỳ vào ngày mai (19/9), giá xăng trong nước được dự báo sẽ tăng trở lại sau 4 lần giảm liên tiếp.

Trong 1 tuần qua, giá xăng trên thị trường Singapore có xu hướng tăng trở lại, mức tăng khoảng 1% so với tuần trước. Cụ thể, cập nhật với ngày 17/9, giá xăng RON 92 tăng lên mức 77,5 USD/thùng, giá xăng RON 95 tăng lên lên 82,5 USD/thùng.

Với mức tăng như trên, trong kỳ điều chỉnh xăng dầu định kỳ vào ngày mai (19/9), giá xăng trong nước sẽ tăng trở lại sau 4 lần giảm liên tiếp.

gia xang co the tang tro lai vao ngay mai sau khi cham day 2 nam hinh 1

Trong kỳ điều chỉnh xăng dầu định kỳ vào ngày mai (19/9), giá xăng trong nước được dự báo sẽ tăng trở lại sau 4 lần giảm liên tiếp. (Ảnh: ST)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội dự báo: Trong kỳ điều chỉnh ngày mai, giá xăng trong nước có thể tăng khoảng 200 - 320 đồng/lít, tùy loại. 

Trong khi đó, các loại dầu có thể giảm khoảng 100 - 240 đồng/lít, tùy loại. Mức giá này có thể giảm ít hơn, nếu cơ quan điều hành quyết định trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG).

Tuy nhiên, kể tháng 10/2023, nhà điều hành không sử dụng tới Quỹ bình ổn giá xăng dầu và kỳ điều chỉnh ngày mai được dự báo tiếp tục không sử dụng quỹ. 

Theo dự báo của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), tại kỳ điều hành ngày 19/9, giá xăng có thể tiếp tục được điều chỉnh giảm nhẹ từ 0,1 - 0,5% nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo dữ liệu phân tích này, giá xăng E5RON 92 có thể giảm 95 đồng (0,5%) về mức 18.795 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể giảm 28 đồng (0,1%) về mức 19.602 đồng/lít.

VPI dự báo cũng dự báo, kỳ này giá dầu mazut có thể tăng khoảng 266 đồng (1,8%) lên mức 14.726 đồng/kg, trong khi đó dầu diesel dự báo giảm nhẹ 0,2% về mức 17.121 đồng/lít, dầu hỏa giảm nhẹ 0,5% về mức 17.707 đồng/lít.

VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trong kỳ điều hành ngày 12/9, giá xăng RON95 giảm hơn 1.192 đồng/lít, không cao hơn 19.635 đồng/lít, giá xăng E5 RON92 giảm 1.089 đồng/lít, không cao hơn 18.890 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 927 đồng/lít, không cao hơn 17.165 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 934 đồng/lít, không cao hơn 17.790 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 688 đồng/kg, không cao hơn 14.467 đồng/kg.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: