Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND lần thứ II: Nhiều tác phẩm đầu tư công phu, chất lượng tốt hơn

Dự cuộc họp Hội đồng có: đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng), Trưởng Ban Tổ chức Giải; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chấm chung khảo; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải, Phó Chủ tịch Hội đồng chấm Chung khảo...

giai bao chi toan quoc ve quoc hoi va hdnd lan thu ii nhieu tac pham dau tu cong phu chat luong tot hon hinh 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng), Trưởng Ban Tổ chức Giải phát biểu tại Hội đồng chấm Chung khảo. Ảnh: Việt Hưng

Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) là giải thưởng hằng năm do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giao Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội, HĐND.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng chấm sơ khảo: sau 6 tháng phát động (9/6/2023 – 5/12/2023), Ban Tổ chức đã tiếp nhận 2.679 tác phẩm dự thi của 138 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND, cá nhân trong nước và nước ngoài...
Sau khi tiếp nhận, Thường trực Ban Tổ chức, Ban Thư ký Giải phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam đã hoàn thành công tác nhập dữ liệu tác phẩm tham dự, sàng lọc, phân loại và lựa chọn qua các nhiều vòng để chọn những tác phẩm bảo đảm đầy đủ điều kiện, chất lượng và xuất sắc theo Thể lệ Giải để tiến hành Chấm Sơ khảo và Chung khảo nhằm xác định các Giải thưởng theo cơ cấu và giá trị của Giải Diên Hồng lần thứ II - năm 2024 đã được Ban Tổ chức phê duyệt.

giai bao chi toan quoc ve quoc hoi va hdnd lan thu ii nhieu tac pham dau tu cong phu chat luong tot hon hinh 2

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chấm chung khảo phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Việt Hưng

Các tác phẩm báo chí tập trung vào các chủ đề chính: phản ánh, phân tích ý nghĩa kết quả các kỳ họp của Quốc hội, nhất là Kỳ họp thứ năm và thứ sáu của Quốc hội Khóa XV; phản ánh, phân tích hoạt động và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; về hoạt động đối ngoại của Quốc hội; các đổi mới, cải tiến của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; các hoạt động và những đổi mới của HĐND các cấp; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, HĐND, những đóng góp của cử tri nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, HĐND.

Phản ánh, biểu dương những tấm gương ĐBQH, HĐND, đoàn ĐBQH, HĐND tiêu biểu, có sức lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới các nhóm công chúng nhân dân về các vấn đề liên quan tới vị trí, vai trò, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND. Đồng thời, tác động tích cực tới nhận thức của cả hệ thống chính trị về tiến trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND...

giai bao chi toan quoc ve quoc hoi va hdnd lan thu ii nhieu tac pham dau tu cong phu chat luong tot hon hinh 3

Đ ồng chí Lê Quốc Minh và các thành viên Hội đồng chấm chung khảo Giải Diên Hồng lần thứ II - năm 2024 đánh giá các tác phẩm dự thi. Ảnh: Việt Hưng

Ban Thư ký đã sàng lọc 2.130 tác phẩm và chọn vào 540 tác phẩm đưa vào chấm vòng sơ khảo. Theo đánh giá, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bài bản cả về nội dung và hình thức thể hiện, nhiều tuyến bài viết, các hình thức thể hiện hiện đại như Megastory, Infographic... Các tác phẩm tham dự đều bám sát, phản ánh đầy đủ chủ đề, đề tài theo Thể lệ của Giải báo chí Diên Hồng lần thứ II, có nội dung tốt, bám sát “hơi thở” của cuộc sống, đặc biệt là làm nổi bật vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Quốc hội, HĐND các các cấp...

Do khoảng cách ngắn giữa hai mùa giải, số lượng tác phẩm tuy ít hơn so với mùa giải lần thứ I, nhưng chất lượng tốt hơn. Nhiều tác phẩm thể hiện sự đầu tư công phu, đạt chất lượng tốt.

Các tiểu ban chấm sơ khảo đã rất nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chấm giải đúng tiến độ, đúng quy trình vì mục tiêu đảm bảo chất lượng và uy tín của Giải. Công tác chấm sơ khảo được tiến hành khẩn trương, liên tục từ ngày 10 – 18/12. Các Tiểu ban hoạt động công tâm, khách quan, bám sát Thể lệ Giải, Quy chế chấm Giải để cho điểm, lựa chọn các tác phẩm vào vòng chung khảo.

giai bao chi toan quoc ve quoc hoi va hdnd lan thu ii nhieu tac pham dau tu cong phu chat luong tot hon hinh 4

Các thành viên Hội đồng Chung khảo bỏ phiếu chấm điểm các tác phẩm. Ảnh: Việt Hưng

Sau một thời gian làm việc tập trung, trách nhiệm, khách quan, công tâm, Hội đồng đồng chấm Chung khảo đã lựa chọn những tác phẩm thực sự chất lượng ở các thể loại để trao giải vào tối 5/1/2024 tới.

Xem thêm

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Chiều 20-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đang thể hiện một cách tiếp cận mới: dùng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện để gìn giữ bản sắc và tạo dựng “sức mạnh mềm” từ hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Từ những câu chuyện về người lính trong đời sống hôm nay đến các sản phẩm số về lịch sử, di sản và văn hóa giữ nước, những giá trị ấy đang được kể lại bằng ngôn ngữ của kỷ nguyên số.

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

(CLO) AI đang ngày càng phụ thuộc vào những nội dung báo chí mới, đáng tin cậy và được kiểm chứng để tạo ra câu trả lời cho người dùng. Nhưng nghịch lý là, khi AI trở thành một giao diện mới để tiếp cận thông tin, độc giả có thể không còn trực tiếp tìm đến tòa soạn như trước.

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

(CLO) Tháng 8 sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc năm 2026 chỉ còn vài tháng. Với các tòa soạn, đây không nhất thiết là thời điểm để chạy đua với những bảng kế hoạch hay mục tiêu năng suất, mà có thể nhìn lại những điều vẫn muốn làm nhưng chưa kịp bắt đầu.

Báo chí cần cách kể chuyện mới trong thời đại video và AI

Báo chí cần cách kể chuyện mới trong thời đại video và AI

(CLO) Hai thập kỷ sau khi các tòa soạn Anh bắt đầu chuyển từ báo in sang sản xuất video, công nghệ đã thay đổi gần như toàn bộ cách báo chí tạo và phân phối nội dung. Nhưng có một thứ thay đổi chậm hơn nhiều, đó là cách kể chuyện.

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

(NB&CL) Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu để báo chí vượt lên chức năng thông tin đơn thuần, trở thành lực lượng phát hiện, lý giải và đánh thức những giá trị văn hóa ẩn sau mỗi câu chuyện đời sống, góp phần bồi đắp hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

(CLO) Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; góp phần lan tỏa những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Ngửng cao đầu mà sống!

Ngửng cao đầu mà sống!

(CLO) Tôi biết thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền hơn 30 năm có lẻ kể từ ngày anh còn rất trẻ, tốt nghiệp Đại học sư phạm và bước chân vào nghề báo.

Cỡ chữ bài viết: