Giải thưởng Vinh danh Người truyền lửa: Bình chọn gương mặt truyền cảm hứng

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” là một chiến dịch cộng đồng mang tính quốc gia, nhằm tôn vinh 150 cá nhân truyền cảm hứng trên khắp cả nước – như những biểu tượng sống cho tinh thần kiên cường, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của người Việt.

Lựa chọn 150 cá nhân tiêu biểu từ hơn 300 đề cử

150 cá nhân bình dị nhưng phi thường, đang âm thầm cống hiến cho cộng đồng, lan tỏa giá trị tích cực và khát vọng vươn cao trên khắp mọi miền đất nước sẽ được tôn vinh trong giải thưởng cấp quốc gia Vinh danh Người truyền lửa.

Đây là giải thưởng do Báo Đại đoàn kết dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức. Lễ trao giải được tổ chức vào cuối tháng 11.

cff0a0f5-66fc-4ba5-8f55-46a76d9af35e.jpg.png
Hội đồng thẩm định Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa”. Ảnh: Lê Khánh.

Hội đồng thẩm định Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” gồm: Tiến sĩ Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết; Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia; Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, Phó Trưởng ban Công tác Nông dân, cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; Tiến sĩ Trịnh Tùng, Học viện Chính sách và Phát triển; nhà báo Nguyễn Cẩm Thúy, Báo Đại đoàn kết; ông Vũ Tiến Cường, Chánh Văn phòng, Báo Đại đoàn kết.

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm nay thu hút khoảng 300 đề cử từ 33 tỉnh, thành phố. Đây đều là những gương mặt tiêu biểu nhất được các địa phương lựa chọn kỹ lưỡng để giới thiệu tham gia. Đơn cử, từ 8 hồ sơ đề cử của Thái Nguyên (trong đó 5 từ MTTQ tỉnh và 3 từ các xã, phường), Hội đồng thẩm định Giải thưởng đã lựa chọn 6 cá nhân tiêu biểu góp mặt trong 150 cá nhân được vinh danh dịp này.

Ông Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên cho biết, MTTQ tỉnh đã lựa chọn 5 cá nhân điển hình gửi đề cử lên Trung ương. Đây đều là những người có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội và sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua. Đồng thời, MTTQ tỉnh cũng khuyến khích các địa phương chủ động giới thiệu thêm những tấm gương tiêu biểu, đặc biệt là những người có hành động thiết thực giúp đỡ cộng đồng trong thiên tai, bão lũ.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Khang - Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Giải thưởng cho biết, trước khi Hội đồng thẩm định Giải thưởng tiến hành bình chọn 150 cá nhân tiêu biểu, đoàn công tác của Báo Đại đoàn kết đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam một số địa phương về việc phối hợp triển khai Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa”. Tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Khang đánh giá tinh thần làm việc của lãnh đạo, cán bộ MTTQ tỉnh Thái Nguyên nghiêm túc, trách nhiệm phối hợp thực hiện Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa”. Những hồ sơ được đơn vị đề cử đều rất xuất sắc, có nhiều đóng góp, cứu giúp người dân và cống hiến cho cộng đồng. Đây là minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào từ cơ sở.

Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Giải thưởng cho biết qua rà soát, đánh giá các đề cử từ các tỉnh, thành phố, căn cứ trên các tiêu chí xét chọn đã được công bố gồm đối tượng, lĩnh vực trọng tâm và tiêu chí bình chọn cốt lõi, Hội đồng đã lựa chọn ra 150 gương mặt tiêu biểu để tôn vinh. Cùng với bình chọn online từ cộng đồng, Hội đồng sẽ đánh giá, lựa chọn 15 gương mặt xứng đáng nhất để vinh danh toàn quốc.

Vinh danh những cá nhân truyền cảm hứng

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” 2025 với chủ đề “Con người Việt Nam – Người truyền lửa cho sự tiến bộ của đất nước” lựa chọn 150 gương mặt truyền cảm hứng đến từ các địa phương khác nhau, lĩnh vực, vùng miền khác nhau. Đó có thể là người dân bình dị với những cống hiến bền bỉ, lặng thầm (thầy cô giáo, nông dân, bác sĩ tuyến xã, tình nguyện viên…); nhà đổi mới trong cộng đồng tạo ra giải pháp mới cho môi trường, y tế, văn hóa, đào tạo nghề…; người giữ gìn bản sắc văn hóa, kết nối truyền thống với thế hệ trẻ; là công nhân, kỹ sư, người lao động xuất sắc – đại diện cho sức mạnh sản xuất và đổi mới của Việt Nam và các cá nhân đại diện thế hệ trẻ, khởi nghiệp, khơi nguồn thay đổi tích cực tại địa phương.

baf9d843-8e2d-4a8b-99d1-0f1fab414c78.jpg.png
Buổi làm việc giữa Báo Đại đoàn kết và UB MTTQ tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Toán Nguyễn.

Các cá nhân được tôn vinh thuộc 6 lĩnh vực nhằm phản ánh toàn diện sự phát triển bền vững và lối sống đẹp trong cộng đồng:

Giáo dục - Đào tạo nghề: Hỗ trợ cộng đồng nâng cao năng lực qua đào tạo nghề, kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp hoặc tạo điều kiện học tập tiếp cận được với cộng đồng yếu thế.

Phát triển cộng đồng: Tạo ra những thay đổi tích cực, giúp phát triển đời sống văn hóa vùng nông thôn.

Phát triển bền vững môi trường: Tôn vinh hành động vì môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và thực hành lối sống - sản xuất bền vững.

Văn hóa - nghệ thuật - thể thao vì cộng đồng: Gìn giữ bản sắc dân tộc, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật, hoặc có sáng kiến thông qua thể thao để thúc đẩy sự đoàn kết, xây dựng tinh thần.

Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng: Khuyến khích lối sống năng động, cân bằng và nuôi dưỡng văn hóa hướng đến sức khỏe toàn diện và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.

Khoa học - công nghệ vì cộng đồng: Tôn vinh các sáng kiến công nghệ & khoa học ứng dụng nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương.

Cùng với đó là 5 tiêu chí cốt lõi để đánh giá (bình chọn) gồm Khả năng nhân rộng: Có mô hình hoặc cách làm có thể áp dụng rộng rãi; Cam kết: Thể hiện sự kiên trì, tận tâm và minh bạch trong hành trình cống hiến; Tính Bền Vững: Hướng đến giá trị lâu dài, có khả năng duy trì và phát triển; Sáng tạo: Đưa ra giải pháp mới mẻ, phù hợp bối cảnh Việt Nam; Tác động: Mang lại sự thay đổi thực sự cho cộng đồng, phù hợp định hướng chính sách.

Các yếu tố ưu tiên bổ sung (đảm bảo tính đại diện và công bằng xã hội) như đảm bảo tính đại diện và công bằng xã hội; Giới tính: Cân bằng giữa nam - nữ và người chuyển giới (nếu có); Dân tộc & tôn giáo: Khuyến khích đề cử người dân tộc thiểu số, tôn giáo thiểu số...

Ban tổ chức thông tin Giải thưởng ưu tiên nhân tố mới từ cộng đồng: Những cá nhân chưa từng nhận các giải thưởng lớn ở cấp trung ương hoặc quốc tế; Được phát hiện từ chính hệ thống đề cử MTTQVN cấp cơ sở hoặc do cộng đồng giới thiệu; Có hoạt động thực tiễn nhưng chưa từng được truyền thông rộng rãi.

Lan tỏa giá trị sống tích cực

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” nằm trong chiến dịch “150 năm di sản vươn cao” do SABECO khởi xướng nhằm đánh dấu cột mốc 150 năm di sản, kế thừa và phát triển của SABECO. Nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng cũng được tổ chức như sự kiện “Hành trình di sản”, kéo dài hai tháng, đi qua 9 địa phương từ TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An và kết thúc tại Hà Nội. Hành trình này mang đến cơ hội để người dân khắp cả nước cùng chia sẻ niềm tự hào và khát vọng vươn cao.

Song song đó là chuỗi sự kiện “Đêm di sản” tại 5 địa phương trọng điểm, nơi người tham dự có thể tìm hiểu sâu hơn về di sản của SABECO qua triển lãm, trải nghiệm bia và không gian trưng bày lịch sử thương hiệu. Bà Lim Pei Chi Patsy – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing – cho biết: “Chiến dịch không chỉ tôn vinh quá khứ mà còn hướng đến tương lai, thể hiện tinh thần cùng nhau vươn cao – giá trị cốt lõi mà SABECO muốn sẻ chia với người dân cả nước”.

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” chính là điểm nhấn của chiến dịch khi trải dài khắp các địa phương trong cả nước tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. 150 gương mặt được lựa chọn từ gần 300 đề cử là những cá nhân tiêu biểu nhất được các địa phương giới thiệu tham gia giải thưởng. Không chỉ tập trung ở một nơi, trong một lĩnh vực, giải thưởng này có phạm vi mở rộng khắp các tỉnh thành, trải dài trên nhiều lĩnh vực cùng với nhiều hoạt động song hành ý nghĩa mang tính lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt, việc bình chọn trực tuyến 15 câu chuyện truyền cảm hứng nhất đã tạo yếu tố tương tác cộng đồng, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của cộng đồng đối với những cá nhân có sáng kiến, đóng góp phục vụ cộng đồng.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa doanh nghiệp – truyền thông – tổ chức xã hội trong việc tổ chức một hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng chính là cam kết đồng hành mạnh mẽ trong việc cùng nhau thúc đẩy tinh thần đoàn kết và lan tỏa các giá trị tích cực cho cộng đồng, cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Bình chọn trực tuyến

Cổng bình chọn trực tuyến Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” được mở trên trang web chương trình. Mỗi cá nhân có thể bình chọn tối đa 1 người trong vòng 24 giờ và không giới hạn số lượt bình chọn trong suốt quá trình diễn ra chương trình, đến hết ngày 23/11.

Sẽ có 5 tiêu chí cốt lõi để đánh giá (bình chọn): Khả năng nhân rộng: Có mô hình hoặc cách làm có thể áp dụng rộng rãi; Cam kết: Thể hiện sự kiên trì, tận tâm và minh bạch trong hành trình cống hiến; Tính Bền Vững: Hướng đến giá trị lâu dài, có khả năng duy trì và phát triển; Sáng tạo: Đưa ra giải pháp mới mẻ, phù hợp bối cảnh Việt Nam; Tác động: Mang lại sự thay đổi thực sự cho cộng đồng, phù hợp định hướng chính sách.

Cổng bình chọn Giải thưởng Vinh danh Người truyền lửa: https://150ydisanvuoncao.sabeco.com.vn/binh-chon-cho-nguoi-truyen-lua

Chương trình vinh danh có 3 nhóm giải thưởng chính

- Lựa chọn 150 cá nhân tiêu biểu từ khắp các tỉnh, thành phố trao Bằng khen và Kỷ niệm chương của chương trình từ Ban Tổ chức, Báo Đại đoàn kết và SABECO.

- Top 15 cá nhân tiêu biểu nhất được chọn từ 150 gương mặt, dựa trên kết quả bình chọn online (70%) và đánh giá của Hội đồng thẩm định (30%) sẽ được nhận Biểu trưng danh dự, Giấy chứng nhận và Cúp vinh danh từ Ban Tổ Chức, Báo Đại đoàn kết và SABECO. Có cơ hội kết nối với nguồn lực và mạng lưới đối tác của SABECO để mở rộng mô hình và sáng kiến. Định mức giải thưởng: 30 triệu đồng.

- Giải Tương tác cộng đồng: Dành cho người được bình chọn, tương tác, chia sẻ các nhất trên Website của chương trình sẽ được xuất hiện trong chiến dịch tổng kết và tham dự trực tiếp đêm Gala trao giải. Định mức giải thưởng: 5 triệu đồng.

1. Thời gian bình chọn: đến hết ngày 23/11.

2. Cổng bình chọn tại
https://150ydisanvuoncao.sabeco.com.vn/trang-chu.

3. Cách thức bình chọn:

B1: Vào danh sách đề cử & chọn câu chuyện muốn đọc / tìm hiểu thêm

B2: Nhấn nút "BÌNH CHỌN". Sẽ xuất hộp thông tin yêu cầu đăng nhập bằng email (gmail)

B3: Đăng nhập bằng email và Bình chọn

B4: Nhấn xác nhận bình chọn

4. Thể lệ bình chọn
Mỗi người tham gia (địa chỉ email) được quyền bình chọn một lần cho mỗi ứng viên và có thể bình chọn cho nhiều ứng viên khác nhau trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

5. Cơ cấu chấm giải: Dựa trên cơ cấu tính điểm trọng số, gồm 70% điểm đến từ kết quả bình chọn trực tuyến và 30% điểm đến từ đánh giá của Hội đồng Thẩm định Trung ương.

6. Tiêu chí chấm giải: Mỗi cá nhân được đề cử sẽ được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí cốt lõi:

Tính Bền Vững: Hướng đến giá trị lâu dài, có khả năng duy trì và phát triển

Cam kết: Thể hiện sự kiên trì, tận tâm và minh bạch trong hành trình cống hiến

Khả năng nhân rộng: Có mô hình hoặc cách làm có thể áp dụng rộng rãi

Sáng tạo: Đưa ra giải pháp mới mẻ, phù hợp bối cảnh Việt Nam

Tác động: Mang lại sự thay đổi thực sự cho cộng đồng, phù hợp định hướng chính sách

Xem thêm

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

Cỡ chữ bài viết: