"Gian lận thi cử không được phép lặp lại!"

(CLO) Đó là khẳng định của ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng của Bộ GD&ĐT trước những lo lắng của dư luận về những tiêu cực có thể sẽ phát sinh từ việc thay đổi từ kỳ thi THPT quốc gia sang thi tốt nghiệp THPT.

Nhiều giải pháp phát hiện gian lận thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp 2020

Khi mà những vụ án gian lận thi cử vẫn chưa xử lý xong, vẫn còn đó các bức xúc từ các sai phạm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình chưa thể nguôi ngoai thì những lo lắng về tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay là điều dễ hiểu.

Năm nay, Bộ GD&ĐT đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hạn chế tiêu cưc, gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia (ảnh nguồn internet).

Năm nay, Bộ GD&ĐT đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hạn chế tiêu cưc, gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia (ảnh nguồn internet).

Xung quanh vấn đề này, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) khẳng định, “những điều đã xảy ra trong quá khứ không cho phép lặp lại”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được giao cho các địa phương tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ra đề. 

Theo ông Trinh, để đạt  mục tiêu kỳ thi an toàn nghiêm túc Bộ GD&ĐT đã đưa ra các nhóm giải pháp. Theo đó, về đề thi sẽ tiếp tục thực hiện thi trắc nghiệm khách quan, riêng môn Ngữ văn thi tự luận. Trong mỗi phòng thi mỗi thí sinh có mã đề thi trắc nghiệm riêng.

Về coi thi, Bộ quy trách nhiệm cụ thể cho cán bộ coi thi trong mỗi phòng thi và có các giải pháp như bên cạnh cán bộ coi thi sẽ có cán bộ giám sát ở bên ngoài các phòng thi. Công tác chấm thi cũng sẽ áp dụng biện pháp chặt chẽ, nghiêm túc. Qua năm 2019 đã khẳng định sự nghiêm túc của quy trình chấm thi và tiếp tục hoàn thiện phát huy quy trình này ở trong cả chấm thi môn tự luận và chấm trắc nghiệm.

Việc chấm trắc nghiệm trong năm 2019 được các thiết bị giám sát và có sự giám sát của cán bộ. Tiếp tục thực hiện phần mềm chấm thi để thực hiện chấm thi trắc nghiệm. Dữ liệu chấm thi trắc nghiệm sẽ được mã hóa và gửi về Bộ GD&ĐT, Bộ sẽ dùng chấm xác suất, chấm đối sánh trong những trường hợp cần thiết. Sử dụng các thiết bị kỹ thuật, thiết bị giám sát như camera trong các khâu bảo quản bài thi, đề thi, chấm thi.

Nếu để xảy ra tiêu cực thi cử sẽ xử rất lý nghiêm

Ngoài ra, sẽ tăng cường công tác thanh tra. Ngoài thanh tra của Bộ được tăng cường từ nguồn cán bộ giảng viên của các trường đại học có thanh tra của Sở GD&ĐT và tới đây sẽ có thanh tra của tỉnh do chủ tịch UBND tỉnh thành lập để tham gia, giám sát các khâu của kỳ thi.

Kết quả thi của các tỉnh và thành phố sẽ được phân tích phổ điểm, yêu cầu các địa phương phải cập nhật lên hệ thống thi kết quả học tập trong học bạ của học sinh, Bộ GD&ĐT sẽ phân tích kết quả thi, phân tích đối chiếu so sánh với kết quả học tập, nếu như có sự giả dối, bệnh thành tích là dễ dàng phát hiện.

Ông Mai Văn Trinh nhấn mạnh: “Các biện trên chỉ có thể đạt được mục tiêu nếu được thực hiện một cách đồng bộ và quan trọng nhất mỗi cán bộ tham gia các khâu trong tổ chức kỳ thi phải làm tròn trách nhiệm của mình.

Nếu thực hiện đúng quy trình tôi cho rằng gian lận không xảy ra được. Chính vì yếu tố con người, yếu tố cán bộ đặt lên một cách thận trọng nhất trong kỳ thi này do đó đề nghị các nhà trường, các hội đồng thi, các cấp ủy, chính quyền của từng cấp phải coi trọng công tác lựa chọn cán bộ để tham gia kỳ thi này.

Những bài học đau xót xảy ra trong gian lận thi cử sẽ bị xử nghiêm và chắc chắn sẽ được xử nghiêm hơn trong thời điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020  trong bối cảnh chịu tác động của dịch Covid -19.

Với đồng loạt các giải pháp trên thì kỳ thi sẽ được tổ chức nghiêm túc, cơ bản như năm 2019”.

Minh Triết

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: