Giáo dục iSMART: Hợp tác với 500 trường học nhưng chỉ tham gia 3 gói thầu

(CLO) Công ty Giáo dục iSMART, thành viên của Tập đoàn EQuest tự giới thiệu là hợp tác với hơn 500 trường học trong cả nước. Tuy nhiên, cho đến nay, iSMART mới chỉ tham gia 3 gói thầu. Tất cả đều được thực hiện trong tháng 9/2023.

Hợp tác 500 trường học...

EQuest tự giới thiệu là một trong những Tập đoàn giáo dục hàng đầu Việt Nam. Trong hệ sinh thái của EQuest, Công ty cổ phần Giáo dục iSMART là một trong những cái tên nổi bật nhất với Chương trình học iSMART (học tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học). Chương trình này là một trong những cầu nối quan trọng để iSMART có đối tác là hơn 500 trường với hơn 120.000 học sinh khắp cả nước.

Chương trình học iSMART là một trong những hình thức đào tạo liên kết có quy mô rộng, xuất hiện ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. iSMART bắt đầu hành trình dạy tiếng Anh qua Toán và Khoa học tại Việt Nam từ năm 2013.

Tới năm 2021, công ty mới thành lập iSMART Online School. iSMART giới thiệu đây là trường học trực tuyến dạy tiếng Anh qua Toán và Khoa học lớn nhất Việt Nam.

giao duc ismart hop tac voi 500 truong hoc nhung chi tham gia 3 goi thau hinh 1

Chương trình iSMART đã đến với hơn 500 trường học cùng 120.000 học sinh nhưng hiện tại, công ty iSMART mới chỉ thực hiện 3 gói thầu, tất cả đều diễn ra trong tháng 9/2023. Ảnh minh họa

Từ năm 2021, rất nhiều trường trong cả nước đã đưa iSMART vào chương trình học “tự nguyện” nhưng được xếp trong thời gian chính khóa.

Trên website của mình, iSMART đã đăng tải ý kiến của một số Hiệu trưởng tại các ngôi trường hợp tác với công ty.

Cô Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Triều (TP Hà Nội) nhận xét: “Ngoài những tiết học, bên ISMART cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá để các con tăng hứng thú cũng như nâng cao hiệu quả chất lượng học tập của các con hơn”.

Cô Nguyễn Thị Diệu Thuý - Hiệu trưởng Trường THCS Sài Đồng (TP Hà Nội) đưa ra ý kiến: “Trong 2 năm thực hiện, chương trình của ISMART nhận được sự đồng thuận của giáo viên, phụ huynh và đặc biệt là sự yêu thích của các em học sinh”.

… nhưng mới chỉ tham gia 3 gói thầu

Điều đáng nói, iSMART đã hợp tác với hơn 500 trường học để cung cấp Chương trình học iSMART cho 120.000 học sinh nhưng cho tới nay, công ty mới chỉ tham gia 3 gói thầu. Tất cả đều được thực hiện trong tháng 9/2023.

Cụ thể, ngày 6/9/2023, iSMART trúng Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ tổ chức cho học sinh học Tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học năm học 2023-2024 tại trường TH Vạn Bảo của bên mời thầu và chủ đầu tư là Trường tiểu học Vạn Bảo.

Giá gói thầu là 2.689.500.000 đồng, giá trúng thầu là 2.470.600,000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 9 tháng. Kinh phí từ nguồn thu học phí của học sinh tham gia chương trình.

Ngày 14/9/2023, iSMART trúng Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ tổ chức cho học sinh học Tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học năm học 2023-2024 tại trường THCS Mai Dịch. Bên mời thầu và chủ đầu tư là Trường THCS Mai Dịch.

Giá gói thầu là 1.834.965.000 đồng, giá trúng thầu là 1.668.150.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 9 tháng. Kinh phí từ nguồn thu học phí của học sinh tham gia chương trình.

Ngày 15/9/2023, iSMART trúng Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ tổ chức cho học sinh học Tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học năm học 2023-2024 tại trường THCS Trương Công Giai. Bên mời thầu và chủ đầu tư là trường THCS Trương Công Giai.

Giá gói thầu là 490.050.000 đồng, giá trúng thầu là 445.500.000 đồng. Kinh phí từ nguồn thu học phí của học sinh tham gia chương trình.

Không có thông tin nào cho thấy việc iSMART hợp tác với hàng trăm trường học trong cả nước (ngoài 3 trường kể trên) có thông qua đấu thầu.

Bộ Giáo dục & Đào tạo yêu cầu chấn chỉnh

Trong tháng 9 và tháng 10 năm nay, chương trình giáo dục iSMART được báo chí “nhắc” tới nhiều khi khá đông phụ huynh đưa ra quan điểm không hưởng ứng. Theo đó, iSMART được khẳng định là chương trình “tự nguyện”, phụ huynh được lựa chọn có hay không cho con tham gia chương trình. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tờ báo cho biết các môn iSMART lại được sắp xếp vào giờ chính khóa.

Nhiều người sợ con “bơ vơ” nên “đành” ký vào đơn “tự nguyện” cho con. Trong khi đó, một số khác do hoàn cảnh khó khăn, không muốn cho con học thì được yêu cầu đi gặp… hiệu trưởng.

Trước sự phản ứng của đông đảo phụ huynh, ngày 28/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 5333/BGDĐT-GDTrH gửi các sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, báo cáo tình hình các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên.

Trong đó, Bộ đề nghị các Sở tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về liên kết, tổ chức, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu người học.

Sau đó, hồi đầu tháng 10/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tuyệt đối không chèn giờ dạy liên kết vào chính khoá nếu lớp đó không đủ 100% học sinh tự nguyện tham gia.

Cũng từ đầu tháng 10, các trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội đồng loạt tạm dừng, dạy liên kết, sắp xếp lại thời khoá biểu.

Sở Giáo dục vào Đào tạo tỉnh Ninh Bình yêu cầu các trường học phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả, khoa học, hợp lý, không cắt xén thời gian dạy học chính khóa để tổ chức hoạt động ngoài giờ chính khóa.

Phụ huynh vẫn phải “tự nguyện”

Như đã nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tuyệt đối không chèn giờ dạy liên kết vào chính khoá nếu lớp đó không đủ 100% học sinh tự nguyện tham gia.

Tuy nhiên, hiện tại, tình trạng này vẫn đang diễn ra khi phụ huynh vẫn “tự nguyện” cho con học.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận trong ngày 12/12, chị Hồng Phương cho biết hiện tại, con chị (học sinh lớp 2 tại một của một trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội) vẫn tham gia chương trình iSMART với 3 môn tiếng Anh, học phí 3 môn mỗi tháng là 450.000 đồng. Và giờ học các môn này vẫn được xếp trong giờ chính khóa.

Chị Phương khẳng định với học sinh khác chị không đánh giá nhưng với riêng con chị, chị thấy chương trình chưa có hiệu quả. Sau 2 năm học tập với chi phí hàng triệu đồng, con chị vẫn chưa biết nói câu “Tên bạn là gì” bằng tiếng Anh.

Dù vậy, khi nhà trường đưa giấy “tự nguyện” tham gia chương trình iSMART, chị vẫn phải ký vì: “Môn học diễn ra trong giờ chính khóa. Nếu không ký cho con học thì con phải lang thang ở sân trường ?”.

Xem thêm

Sun Group đầu tư 40.000 tỷ đồng xây gần 50.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê "tiêu chuẩn Singapore" tại Phú Quốc

Sun Group đầu tư 40.000 tỷ đồng xây gần 50.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê "tiêu chuẩn Singapore" tại Phú Quốc

Chiều 2/8/2026, Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động Chương trình phát triển Nhà ở xã hội và các hạng mục hạ tầng đô thị - Khu đô thị An Thới. Sự kiện ghi dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, phát triển nhà ở cho thuê, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng sống cho người dân, người lao động tại Phú Quốc. Phát triển Phú Quốc năng động và sẵn sàng cho các sự kiện tầm vóc quốc tế.

Tập đoàn Đạt Phương hợp tác cùng Hilton, đưa Tapestry Collection by Hilton lần đầu tiên đến Đông Nam Á

Tập đoàn Đạt Phương hợp tác cùng Hilton, đưa Tapestry Collection by Hilton lần đầu tiên đến Đông Nam Á

NHAAN Resort & Spa Hoi An chính thức khai trương, đánh dấu bước tiến quan trọng của Tập đoàn Đạt Phương trong lĩnh vực nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời mở ra một chương mới trong hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và thương hiệu khách sạn quốc tế hàng đầu. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Hilton cùng các đối tác, khách mời trong và ngoài nước.

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

Cỡ chữ bài viết: