Giáo dục phổ thông: Cần bình đẳng về cơ hội

(NB&CL) Xu hướng giáo dục ở bậc phổ thông là bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, không phân biệt đầu vào. Tuy nhiên, ở nước ta việc phân biệt đầu vào còn rất nặng nề, mà điển hình là phát triển mạnh hệ thống trường chuyên, lớp chọn.

Tất cả mọi người đều được hưởng quyền bình đẳng trong giáo dục

Đối với giáo dục phổ thông, vấn đề bình đẳng trong tiếp cận giáo dục là một xu thế tiến bộ của nhân loại. Xu hướng này bắt nguồn từ nguyên lý, “giáo dục cho mọi người” hay quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ở nước ta, nhiều năm qua giáo dục đã có những bước tiến mới, tuy nhiên vẫn còn đó nhiều vấn đề đi trái ngược với xu hướng của nhân loại.

Tình trạng trường điểm, trường chuyên, lớp chọn, tuyển sinh đầu vào hà khắc đã tạo nên sự bất bình đẳng lớn trong tiếp cận giáo dục giữa các em học sinh. Vấn đề bất bình đẳng này đã được nhiều chuyên gia đặt ra, đơn cử như Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành từng cho rằng, mô hình trường THPT chuyên Hà Nội -  Amterdam là bất bình đẳng và kêu gọi xóa bỏ mô hình trường này thông qua việc đưa nó về thành một trường công bình thường hoặc bán đấu giá cho tư nhân để biến nó thành một trường tư.

Mô hình trường chuyên cần được xem xét lại để phù hợp với xu thế phát triển giáo dục tiến bộ.

Mô hình trường chuyên cần được xem xét lại để phù hợp với xu thế phát triển giáo dục tiến bộ.

Cũng liên quan đến sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục phổ thông, mới đây, tại Hội nghị trực tuyến ngành giáo dục 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng một nguyên lý rất quan trọng mà Việt Nam đã nói rồi nhưng chưa làm mà tới đây phải đổi mới kịch liệt, kiên trì, đổi mới bắt đầu từ nhận thức trong ngành giáo dục đó là đã giáo dục phổ thông thì bình đẳng về cơ hội, không được lựa chọn đầu vào.

Theo Phó Thủ tướng, ở nước ta đầu cấp là thi đầu vào kịch liệt, đề cao trường chuyên, lớp chọn là đi ngược với thế giới. Đây là vấn đề đã từng nói rồi, nhưng mấy năm qua chưa tập trung làm được. Hiện, Hà Nội chỉ có Trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng là không lựa chọn đầu vào, còn lại các trường khác đều thi tuyển đầu vào.

Bàn luận về xu hướng giáo dục mới và sự lỗi thời của mô hình các trường chuyên, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, thầy Hoàng Hữu Niềm - Hiệu trưởng Trường THPT Kinh Đô, Hà Nội cho rằng, giáo dục phổ thông cần thiết đi theo xu hướng bình đẳng trong tiếp cận giáo dục. Tránh việc nơi đầu tư hàng trăm tỷ đồng, nơi đầu tư nhỏ giọt.

Không nên phát triển trường chuyên, lớp chọn vì không chỉ bất bình đẳng trong đầu tư mà đi ngược lại với nhiều nguyên lý giáo dục “học thầy không tày học bạn”. Khi tất cả học sinh giỏi được chọn vào một trường, một lớp, còn lại những học sinh yếu kém tập trung lại với nhau thì làm sao có môi trường tốt cho các em đó phát triển. Do đó, không nên phát triển trường chuyên, lớp chọn một cách tràn lan.

 “Bỏ trường chuyên nhưng phải có trường năng khiếu. Điều này là phù hợp vì cần có các trường năng khiếu về thể thao, âm nhạc, toán học dành cho những em có tố chất vượt trội. Trong những lĩnh vực mang tính đặc thù không có trường năng khiếu sẽ không phát triển được. Không có môi trường tốt thì sẽ thui chột tài năng. Còn hiện nay đang lạm dụng trường chuyên, lớp chọn tạo nên sự bất bình đẳng rất rõ rệt. Điều này cần thiết được loại trừ” - thầy Niềm nêu quan điểm.

Cũng theo thầy Niềm, muốn không xét tuyển đầu vào thì cần thiết phải đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Tạo điều kiện cho các trường ngoài công lập phát triển. Nhà nước có chính sách hỗ trợ để học phí trường tư thấp, học sinh được dễ dàng tiếp cận thì sẽ không tạo áp lực lên các trường công.

Cũng liên quan đến vấn đề này, thầy Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch hội đồng giáo dục Trường THPT Đinh Tiên Hoàng cho rằng, giáo dục bình đẳng xuất phát từ mấy lý do thứ nhất là quan niệm “giáo dục cho mọi người”. Tất cả mọi người đều được hưởng quyền bình đẳng trong giáo dục. Không phân biệt trường chất lượng cao, trường này, trường kia mà thực ra trường nào cũng phải có chất lượng. Còn việc Nhà nước chỉ tạo điều kiện cho một số trường đặc biệt nhưng các trường khác không có điều kiện như vậy là không đúng.

Bình đẳng chứ không phải cào bằng

Theo thầy Nguyễn Tùng Lâm, giáo dục giữa học sinh này với học sinh khác là không phân biệt trong đầu tư. Các em phải được cùng bình đẳng và giúp nhau cùng phát triển chứ không phải chỉ tuyển một số người có năng lực vượt trội rồi ưu tiên đầu tư. Xu hướng thế giới là Nhà nước tạo ra điều kiện cho các trường như nhau.

Tức là Nhà nước đầu tư về cơ sở vật chất, con người như nhau. Từ đó, mỗi trường có một cách phát triển riêng mà không phải cầm chân nhau phát triển hàng ngang. Mô hình trường không chọn lọc đầu vào là mang tính chất nhân văn và ở đẳng cấp cao. Chứ không phải ai có tiền thì học chỗ sang, chỗ tốt, còn không có tiền thì không được hưởng những tiến bộ đó.

Xu hướng giáo dục ở bậc phổ thông là bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, không phân biệt đầu vào. Ảnh minh họa.

Xu hướng giáo dục ở bậc phổ thông là bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, không phân biệt đầu vào. Ảnh minh họa.

Thầy Nguyễn Tùng Lâm lập luận, hiện trường chuyên, lớp chọn ở các nước không phát triển như nước ta. Bởi, họ quan niệm học sinh nào cũng như nhau. Em nào có nỗ lực, năng khiếu thì sẽ được tạo điều kiện để phát triển. Ví dụ như ở Mỹ, để tuyển chọn thi quốc tế họ không xây dựng thành trường, lớp để ôn luyện, mà học sinh nào có khả năng thì đăng ký ghi tên vào thi. Trong khi ở Việt Nam, hệ thống trường chuyên tràn lan, đào tạo hàng trăm nghìn học sinh. Tất cả các trường đều học lệch, chỉ tập trung vào học thi còn tất cả các môn khác bỏ qua nên không đảm bảo yếu tố phổ thông. “Giáo dục như vậy là phát triển chạy theo thành tích, hơn thua mà không xuất phát từ nhu cầu phát triển bản thân của mỗi học sinh. Giáo dục là phải để cho mỗi người tự phát triển bản thân” - thầy Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh.

Có thể hiểu, để xây dựng một nền giáo dục bình đẳng là một thách thức lớn vì đó là một nền giáo dục ở đẳng cấp cao. Không phải biến trường chất lượng thành các trường bình thường như nhau mà phải nâng các trường bình thường trở thành các trường chất lượng. 

Theo thầy Nguyễn Tùng Lâm, việc xây dựng môi trường giáo dục bình đẳng sẽ còn nhiều thách thức. Trước hết, người dân phải nhận thức được làm sao tạo điều kiện cho con mình phát triển. Bản thân học sinh phải ý thức được không chỉ trường chuyên, lớp chọn mới cố gắng mà trường khác cũng phải cố gắng.

Thách thức khó nhất là xây dựng đội ngũ giáo viên. Giáo viên hiện nay vẫn dạy theo kiểu quyền uy thích chọn những học sinh ngoan, dễ bảo còn những học sinh cá tính, cá biệt tìm cách đẩy đi, hay ép buộc. Các nhà giáo phải thấy được sứ mệnh của mình là giáo dục học sinh. Em nào cũng đều được tạo điều kiện để phát triển chứ không chỉ chọn những em giỏi, ngoan. Nhà giáo phải có quan điểm giáo dục, phải có năng lực sư phạm mới đảm bảo được nhiệm vụ giáo dục. Hiện các giáo viên quen dạy kiểu chọn lọc học sinh thì nay phải được đào tạo, huấn luyện một cách đầy đủ. Ngoài ra cần trả lương giáo viên thỏa đáng, không để giáo viên sống lay lắt, sống không được bằng sức lao động của mình. Đầu tư sự nghiệp giáo dục ngoài đầu tư cơ sở vật chất trường lớp thì phải đầu tư vào các ông thầy. 

Thêm nữa, muốn không tuyển chọn đầu vào thì trong xây dựng các chính sách giáo dục cần tạo sự bình đẳng giữa trường công và trường tư. Học sinh học ở trường tư cũng được hưởng các chế độ như trường công. Đội ngũ nhà giáo cũng vậy, được quyền như các giáo viên trường công. Khi đó, học sinh mới không đổ xô thi tuyển vào các trường công.

Cuối cùng thầy Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh: “Để có một nền giáo dục bình đẳng không thể một sớm, một chiều. Đây là một sự nghiệp lâu dài. Vì thế cần sự điều chỉnh dần dần cho phù hợp với thực tiễn. Cứ để phát triển tự do, không đúng với xu hướng phát triển là không được. Trong khi nếu xếp hàng chờ nhau cũng không được. Nhưng đầu tư theo kiểu mấy trăm tỷ đồng cho một ngôi trường nhưng trường khác không được đầu tư đúng mức thì cũng không xong”.

Qua trao đổi với các chuyên gia có thể thấy để xây dựng một nền giáo dục bình đẳng cần sự đầu tư và chuẩn bị lâu dài về con người, cơ sở vật chất. Không thể một sớm, một chiều mới thành công. Tuy nhiên, cần thiết phải có chiến lược cụ thể, không để phát triển tự do tràn lan đi ngược lại với xu thế thế giới như phát triển mô hình trường chuyên, lớp chọn hiện nay.

Trinh Phúc

Xem thêm

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: