Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Campuchia: Góp phần củng cố lòng tin của người dân khu vực biên giới

(CLO) Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 sẽ diễn ra tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và tỉnh Svay Riêng, Campuchia từ ngày 12 - 14/11/2025. Trong khuôn khổ giao lưu, lực lượng Quân y sẽ đưa kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao cùng trang bị hiện đại để khám chữa bệnh cho bà con ở khu vực giáp biên của hai nước, nơi ít khi được tiếp cận y tế kỹ thuật cao.

Đây là những thông tin được Bộ Quốc phòng giới thiệu tại cuộc gặp mặt báo chí sáng 5/11 tại Hà Nội.

10.jpg
Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết, trên cơ sở Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ nhất năm 2022 tại khu vực biên giới tỉnh Bình Phước (cũ) của Việt Nam và tỉnh Kratie của Campuchia; cuộc giao lưu lần này là một trong những sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025 của Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước.

4.jpg
Bộ Quốc phòng gặp mặt báo chí giới thiệu Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.

"Thành công của giao lưu sẽ minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia; trực tiếp góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác, nhất là giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước một cách thực chất, hiệu quả, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển", Trung tướng Nguyễn Văn Đức khẳng định.

7(1).jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) phát biểu.

Theo Đại tá Đặng Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), các hoạt động chính dự kiến tổ chức tại Việt Nam gồm: Lễ đón chính thức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia; Trồng cây hữu nghị; Diễn tập Quân y chung giữa Quân đội hai nước; Lễ khánh thành khu bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu (ấp Thuận Lâm, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa ấp Long Cường (xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) với ấp Ô Tà Mô (xã Mô Nô Rum, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng, Campuchia); Hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng; tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 5 (Quân khu 7).

3.jpg
Đại tá Đặng Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại phát biểu tại gặp mặt báo chí.

Còn tại Campuchia, các hoạt động chính bao gồm: Lễ đón, Lễ tiễn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Lễ chào và tô son Cột mốc chủ quyền 171; trồng cây hữu nghị; Tuần tra chung giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước; Lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị Trường tiểu học Sang Sovan (huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng); Thăm Trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng.

1(1).jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn trao đổi thông tin liên quan tới Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.

Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị Quốc phòng giữa hai nước sẽ có các hoạt động như: Quân y hai nước phối hợp khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân hai bên biên giới; tặng bò giống cho 20 hộ dân khu vực biên giới; Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia.

5.jpg
Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng thông tin về Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Campuchia.

Để góp phần vào thành công chung của giao lưu, hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ thể hiện sự nhất quán, đồng lòng của lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia trong quản lý, bảo vệ biên giới, củng cố lòng tin của người dân, lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền.

Chia sẻ thêm thông tin, Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng cho biết: Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia sẽ có sự tham gia của 30 sĩ quan trẻ thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia và 30 sĩ quan trẻ Việt Nam thuộc lực lượng Quân đội, Công an đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới hai nước, đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng.

6(2).jpg
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Các sĩ quan trẻ cùng nhau tiến hành các hoạt động tiêu biểu như: trồng cây hữu nghị thanh niên; giao lưu thể thao; tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân tại khu vực hai bên biên giới; tọa đàm giao lưu nghệ thuật chính luận...

Được biết giao lưu sĩ quan trẻ hai nước sẽ được tổ chức bằng hình thức sân khấu hóa thể hiện tinh thần hữu nghị, đoàn kết và phát triển, chung tay phối hợp bảo vệ biên giới ngày càng vững mạnh.

Chương trình tọa đàm với chủ đề “Vun đắp truyền thống - Kiến tạo tương lai” được coi là một điểm nhấn trong Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Campuchia; được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và tiếp sóng trên kênh truyền hình của 8 tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia.

2(1).jpg
Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) thông tin tới báo chí về hoạt động khám bệnh cho bà con ở khu vực giáp biên hai nước Việt Nam - Campuchia, trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.

Thông tin thêm về các hoạt động liên quan giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) cho biết: Ngay trong sáng 5/11, hoạt động khám, chữa bệnh tại Campuchia do Bệnh viện Quân y 175 tổ chức đã được diễn ra, dự kiến khám bệnh cho 1.000 người.

Ngày 6/11, đoàn sẽ về Tây Ninh khám bệnh cho khoảng 800 người Việt Nam.

Theo Đại tá Lê Văn Đông, Bệnh viện Quân y 175 là tuyến cuối, có trình độ, trang thiết bị cao nhất tại khu vực phía Nam. Đơn vị sẽ đưa kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao cùng trang bị hiện đại như máy X-quang, siêu âm, điện tim… về với bà con ở khu vực giáp biên, nơi ít khi được tiếp cận kỹ thuật cao.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: