Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết: Trường chuyên đang đào tạo thợ giải bài tập

(CLO) Trước những bất cập về cách dạy học ở trường chuyên, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho rằng nên cải tạo các trường chuyên thành trường chất lượng cao và phải đào tạo học sinh toàn diện hơn.

Chủ đề “Trường chuyên liệu đã hết vai trò lịch sử” mà Báo Nhà báo và Công luận đặt ra đang nhận được nhiều ý kiến tranh luận.

Có ý kiến nên giữ mô hình trường chuyên nhưng cũng có ý kiến cho rằng cần thay đổi để phù hợp với xu hướng giáo dục mới.

Trong bối cảnh nền giáo dục đang triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì việc đánh giá vị trí, vai trò của trường chuyên càng cần thiết được mổ xẻ, phân tích.

Theo Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết thì trường chuyên nên chuyển sang trường chất lượng cao và đào tạo học sinh toàn diện hơn (ảnh nguồn TTXVN).

Theo Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết thì trường chuyên nên chuyển sang trường chất lượng cao và đào tạo học sinh toàn diện hơn (ảnh nguồn TTXVN).

Để có góc nhìn sâu hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã trao đổi với Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thầy Thuyết cho rằng nên chuyển các trường chuyên thành các trường chất lượng cao và thay đổi cách đào tạo học sinh.

Lý do thầy Thuyết đưa ra nhận định trên xuất phát từ việc trường chuyên, lớp chuyên được hình thành trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Thời điểm đó đất nước còn nhiều gian khổ, điều kiện học tập của học sinh không được tốt cho nên nhà nước chủ trương xây dựng một số trường chuyên, lớp chuyên để tạo điều kiện cho một số học sinh có năng lực học tập để các em phát triển.

Từ chủ trương này đã đào tạo được học sinh tham gia thi quốc tế. Ngay trong những năm đất nước còn gian khổ học sinh trường chuyên đã đạt được một số giải. Đây cũng là cách giới thiệu Việt Nam ra với thế giới. Nhờ đó, trường chuyên phát triển và đến nay hầu hết tỉnh nào cũng có trường chuyên, một số trường đại học cũng thành lập trường chuyên.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cần phải tính toán lại mục tiêu đào tạo của các trường chuyên liệu có còn phù hợp?

Các em học sinh trường chuyên hiện có những thiệt thòi, không có thời gian để học hành toàn diện.

Đánh giá về cách giáo dục trường chuyên, Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhận định: “Cách dạy hiện nay gọi là thợ giải bài tập thôi chứ không phải học để phát triển đi theo ngành chuyên môn nào đó, phát triển lên đỉnh cao.

Tất nhiên các bạn trường chuyên thì có tố chất thông minh nhưng chủ yếu là giải bài tập để đi thi quốc gia, quốc tế. Các bạn không được học để trở thành một nhà chuyên môn lớn sau này. Do đó, điều này cần tính toán lại”.

Vì những bất cập trên, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, trường chuyên nên chuyển sang phát triển theo mô hình chất lượng cao. Vì các trường có điều kiện về cơ sở vật chất tốt, thầy cô giáo giỏi. Còn cách giáo dục thì phải dạy học trò toàn diện.

Cuối cùng thầy Thuyết khẳng định: “Chúng ta cần nhìn sang các nước xem họ có hệ thống trường chuyên như mình không hay chắc mình có.

Các nước người ta đưa học sinh phổ thông bình thường đi dự thi các cuộc thi phổ thông quốc tế chứ không phải từ các lò luyện thi. Còn Việt Nam có nhiều học sinh đạt giải quốc tế thực chất là từ các lò luyện thi”.  

Trinh Phúc

Xem thêm

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

(CLO) Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp tới học sinh, giáo viên và nhà trường, trong đó đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm và việc số hóa toàn bộ hồ sơ học tập.
“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

(CLO) Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa) còn triển khai mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh và người dân. Cách làm gần gũi, linh hoạt này đang tạo hiệu ứng tích cực tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

(CLO) Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ tham gia thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào tháng 4–5/2026 là bước đi đầu tiên trong lộ trình số hóa kỳ thi quốc gia. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đặc biệt là đảm bảo công bằng vẫn là thách thức không nhỏ.
Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

(CLO) Trong mùa tuyển sinh 2026, thí sinh vẫn còn cơ hội cải thiện lợi thế cạnh tranh nếu kịp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ mới như IELTS. Tuy nhiên, cơ hội này không kéo dài mọi cập nhật chỉ được chấp nhận trong những “cửa sổ thời gian” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định.
Cỡ chữ bài viết: