Giáo viên ép học sinh đi ngủ lúc 21 giờ, dậy lúc 5 giờ bị hạ thi đua, phụ huynh dậy sóng tranh luận

Nhà trường tạm dừng nhiệm vụ, hoàn trả tiền phạt

Theo bà Lê Thị Thu Sương, Chủ tịch UBND phường Tân Hòa, các đơn vị liên quan đã thống nhất hình thức xử lý đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 8/3 do áp dụng một số biện pháp quản lý học sinh vượt quá thẩm quyền.

Cụ thể, giáo viên này bị hạ thi đua, dừng nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm từ học kỳ II, đồng thời phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu từ hình thức phạt học sinh.

Ông Dương Tấn Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Đang cho biết, trong giai đoạn học sinh ôn tập, chuẩn bị kiểm tra cuối học kỳ I, nhà trường ưu tiên ổn định tâm lý cho học sinh lớp 8/3. Sang học kỳ II, trường sẽ bố trí giáo viên chủ nhiệm mới theo nguyện vọng của phụ huynh và học sinh, đồng thời tiếp tục xem xét trách nhiệm liên quan.

“Nhà trường đã rút kinh nghiệm sâu sắc và quán triệt lại công tác chủ nhiệm đối với toàn thể giáo viên”, ông Phước cho hay.

z7042718546253_a333a24a2f2fa49cac4c438e94edb756.jpg
Mọi biện pháp giáo dục cần tuân thủ quy định pháp luật, dựa trên cơ sở khoa học, có sự đồng thuận của phụ huynh.

Trước đó, nhiều phụ huynh phản ánh giáo viên chủ nhiệm lớp 8/3 yêu cầu toàn bộ học sinh đi ngủ lúc 21 giờ và thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, giao lớp trưởng điểm danh buổi sáng thông qua nhóm chat của lớp.

Bên cạnh đó, giáo viên này còn quy định phạt tiền học sinh vi phạm nội quy, nộp bài trễ, với mức từ 10.000 đến 100.000 đồng/lần. Một số phụ huynh cho biết có trường hợp học sinh bị phạt đứng nhiều tiết học liên tiếp, gây áp lực tâm lý.

Những biện pháp trên được cho là vượt ra ngoài phạm vi quản lý học đường, can thiệp sâu vào sinh hoạt cá nhân và gia đình học sinh.

Phụ huynh ủng hộ: “Nghiêm khắc mới nên người”

Tuy nhiên, không ít phụ huynh lại bày tỏ sự đồng tình mạnh mẽ với cách quản lý của giáo viên.

Anh Nguyễn Lợi (TP Hồ Chí Minh) cho rằng đây là phương pháp rèn nếp tích cực.

“Ngủ sớm, dậy sớm là quá hợp lý. Tôi mong con mình gặp được giáo viên chủ nhiệm nghiêm như vậy. Tiền phạt nếu có thì cũng dùng cho tập thể, chứ không phải cho cá nhân”, anh Lợi chia sẻ.

Chị Bùi Ngọc (Đà Nẵng) cũng cho rằng, phản ứng của một bộ phận phụ huynh xuất phát từ việc chưa hiểu mục đích giáo dục.

“Phải có áp lực thì học sinh mới trưởng thành. Nuông chiều quá mức chỉ tạo ra những đứa trẻ thiếu ý chí”, chị Ngọc nói.

Một số giáo viên cũng lên tiếng chia sẻ, cho rằng việc phạt mang tính răn đe nếu minh bạch, có sự đồng thuận của phụ huynh thì vẫn có thể mang lại hiệu quả giáo dục.

Phản đối: “Không thể áp kỷ luật quân đội cho học sinh”

Ở chiều ngược lại, nhiều phụ huynh cho rằng các quy định trên là cứng nhắc, thiếu khoa học, không phù hợp với nhịp sống hiện nay.

Anh Nhật Minh (Hà Nội), có con học lớp 9, đặt vấn đề: “Học sinh bây giờ đi học thêm về muộn, ăn uống xong đã 9-10 giờ tối, ép ngủ lúc 21h là bất khả thi. Dậy 5h sáng để làm gì khi các em còn đang tuổi phát triển?”.

Theo anh Minh, giáo dục kỷ luật không đồng nghĩa với việc áp đặt thời gian sinh hoạt như trong môi trường quân đội.

“Muốn con có tư duy tốt thì gia đình phải đồng hành, không thể giao toàn bộ trách nhiệm cho giáo viên bằng những mệnh lệnh cứng nhắc”, anh nói.

z7043503383920_b8dac13f0ecdc672efec173527e4535d.jpg
Muốn con có tư duy tốt thì gia đình phải đồng hành.

Vụ việc tại Trường THCS Trần Văn Đang cho thấy ranh giới mong manh giữa giáo dục kỷ luật và quyền riêng tư của học sinh, đồng thời đặt ra câu hỏi về giới hạn thẩm quyền của giáo viên chủ nhiệm trong bối cảnh áp lực thành tích và quản lý lớp học ngày càng lớn.

Khi dư luận vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, điều quan trọng nhất được các chuyên gia giáo dục nhấn mạnh là mọi biện pháp giáo dục cần tuân thủ quy định pháp luật, dựa trên cơ sở khoa học, có sự đồng thuận của phụ huynh và đặc biệt là hướng tới sự phát triển toàn diện, lành mạnh của học sinh.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: